| Hotline: 0983.970.780

Gỡ thẻ vàng IUU - Hành động thay hô hào: [Bài 3] Chặn vi phạm từ xa

Thứ Năm 04/04/2024 , 08:38 (GMT+7)

Theo phân công được giao, BQL các cảng cá Hà Tĩnh rà soát chặt chẽ tàu cá có nguy cơ vi phạm khai thác IUU nhằm ngăn chặn từ trên bờ, không có ngoại lệ, vùng cấm.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh xác định phải ngăn chặn hành vi vi phạm khai thác IUU từ sớm, từ xa. Ảnh: Thanh Nga.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh xác định phải ngăn chặn hành vi vi phạm khai thác IUU từ sớm, từ xa. Ảnh: Thanh Nga.

 Xử lý triệt để tàu cá mất kết nối VMS từ 6 tiếng trở lên

Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có 2.668 tàu cá đã đăng ký vào sổ đăng ký tàu cá quốc gia, đạt 100%. Trong đó, tàu cá có chiều dài từ 6 đến dưới 12m là 2.207 chiếc; tàu có chiều dài từ 12 đến dưới 15m là 372 chiếc và tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên là 89 chiếc.

Mặc dù đội tàu nhỏ chiếm phần lớn nhưng công tác kiểm tra, giám sát gặp không ít khó khăn, bởi tư duy “bạ đâu đánh bắt đó” của ngư dân đang phần nào “thâm căn cố đế”. Chính vì vậy, trong văn bản chỉ đạo mới nhất của Ban chỉ đạo (BCĐ) IUU tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu: Các lực lượng, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau, tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức và đối tượng tuyên truyền để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Trong đó chú trọng những địa bàn trọng điểm áp dụng triệt để các biện pháp ngay từ trong bờ nhằm kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, kiên quyết ngăn chặn không để tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp.

“Quan điểm của BCĐ tỉnh là xử lý vi phạm thấu tình, đạt lý và không có ngoại lệ, vùng cấm. Thực chất việc răn đe không phải làm khó ngư dân mà chúng tôi đang bảo vệ quyền lợi, miếng cơm manh áo lâu dài cho bà con”, ông Lê Đức Nhân, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, thành viên BCĐ IUU tỉnh Hà Tĩnh nói.

Đặc biệt, với 86 tàu cá đang khai thác vùng khơi, yêu cầu về chấp hành nghiêm các quy định Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo càng phải làm thật nghiêm. Hiện 100% tàu đánh vùng khơi đã lắp đặt thiết bị VMS, còn 3 tàu hư hỏng, nằm bờ không hoạt động khai thác hải sản trên biển; các chủ tàu cá đã có cam kết bằng văn bản sẽ lắp đặt thiết bị VMS trước khi hoạt động trở lại.

Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm với những tàu cá đánh vùng khơi mất kết nối VMS từ 6 tiếng trở lên. Ảnh: Thanh Nga.

Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm với những tàu cá đánh vùng khơi mất kết nối VMS từ 6 tiếng trở lên. Ảnh: Thanh Nga.

Ông Thân Quốc Tế, Phó Giám đốc BQL các cảng cá Hà Tĩnh cho hay, Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá đã và đang chủ động bố trí nhân lực kiểm soát tàu cá ra, vào tại cảng cá theo đúng quy định, đảm bảo thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu rời cảng đến khi cập cảng; theo dõi, giám sát 24/7 đối với 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá.

“Duy trì kết nối VMS liên tục là yêu cầu bắt buộc nhằm kiểm soát tàu cá có vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài hay không; đồng thời là căn cứ truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác được. Do đó, nội dung này chúng tôi sẽ phối hợp các lực lượng liên quan điều tra, xác minh, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm mất kết nối VMS từ 6 tiếng trở lên, tàu cá mất kết nối trên 10 ngày, tàu cá vượt ranh giới trên biển”, ông Tế nhấn mạnh.

Triển khai truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử

Sau 4 lần kiểm tra, Đoàn EC vẫn chưa gỡ “thẻ vàng” cho thủy sản Việt Nam, đồng nghĩa chúng ta còn một số tồn tại lớn chưa khắc phục được. Đây là một thực tế bà con ngư dân cần nhìn nhận thấu đáo để hoàn thiện theo các yêu cầu của EC.

Trước mắt, để hỗ trợ việc truy xuất nguồn gốc thủy sản thuận lợi, Tổng cục Thủy sản triển khai phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) đến từng ngư dân. Trong thời đại công nghệ số, việc khai báo nguồn gốc thủy sản bằng phần mềm điện tử sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí cho ngư dân và lực lượng chức năng.

BQL các cảng cá Hà Tĩnh tập huấn triển khai hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử cho ngư dân. Ảnh: Thanh Nga.

BQL các cảng cá Hà Tĩnh tập huấn triển khai hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử cho ngư dân. Ảnh: Thanh Nga.

Theo đó, phần mềm eCDT sẽ liên thông giữa ngư dân - cảng cá - Bộ đội Biên phòng trong làm thủ tục ra, vào cảng cá. Ngư dân chỉ cần dùng điện thoại cung cấp thông tin qua hệ thống phần mềm, các đơn vị cảng cá, Bộ đội Biên phòng sẽ tiếp nhận, kiểm tra xử lý.

“Đây là phần mềm mới nên quá trình triển khai thực tế gặp một số khó khăn như: yêu cầu phải có điện thoại thông minh kết nối internet trong khi ngư dân Hà Tĩnh chủ yếu đang dùng điện thoại thường (do đi biển điện thoại dễ bị rơi, nước vào); ngoài khơi không có internet; các trạm kiểm soát biên phòng nhiều nơi chưa có mạng internet tốc độ cao; ngư dân chủ yếu là người nhiều tuổi, không thông thạo trong xử lý trên điện thoại thông minh…”, Phó Giám đốc BQL các cảng cá Hà Tĩnh nêu các trở ngại.

Là 1 trong 50 ngư dân vừa tham gia khóa tập huấn truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử, ông Ngô Văn Tiến, chủ tàu HT 90154, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà nêu quan điểm, ông đồng tình với chủ trương của Nhà nước, ngành chức năng trong vấn đề này. Song bày tỏ lo lắng trong việc khai báo khi tàu về, bởi khi về ngư dân phải ngồi trên thuyền, lênh đênh khó thao tác.

“Chưa kể, tôi mắt kém, dùng điện thoại “cục gạch” quen rồi, bây giờ chuyển sang thao tác máy thông minh là một việc cực kỳ khó khăn”, ông Tiến nói.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm