Đẩy mạnh nâng cao năng lực thiết kế, vận hành, bảo trì hồ chứa nước

Đẩy mạnh nâng cao năng lực thiết kế, vận hành, bảo trì hồ chứa nước; Xác định nhiệm vụ từng giai đoạn phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp.

Quỳnh Anh  | 

Đẩy mạnh nâng cao năng lực thiết kế, vận hành, bảo trì hồ chứa nước

Tự động

Đẩy mạnh nâng cao năng lực thiết kế, vận hành, bảo trì hồ chứa nước

  Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đang theo dõi bản tin Nông Nghiệp Tuần Qua của Kênh Nông Nghiệp radio. Bây giờ sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.

Headline ( 45 giây)

  • Xác định nhiệm vụ từng giai đoạn phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp
  • Đẩy mạnh nâng cao năng lực thiết kế, vận hành, bảo trì hồ chứa nước
  • Bản đồ thổ nhưỡng giúp người dân miền núi trồng cây thích hợp
  • Hà Tĩnh tích tụ ruộng đất song hành với chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả
  • Quảng Trị gieo cấy 80% diện tích lúa thuần chất lượng cao
  • Long An đặt mục tiêu tiêm phòng dại cho 85% đàn chó, mèo
  • Bắc Kạn ưu tiên các dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao
  • Cơ giới hóa nông nghiệp tại Quảng Bình tăng nhanh

 

Sau đây là nội dung chi tiết:

  • Xác định nhiệm vụ từng giai đoạn phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp

Thưa quý vị và bà con, trong tuần qua, Ban Điều hành Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 đã tổ chức đánh giá, thảo luận kế hoạch thực hiện trong năm 2024. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiếnlưu ý, công nghiệp sinh học trong nông nghiệp bao hàm rất nhiều lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp… nên nhiệm vụ của Đề án nhiều, trong khi nguồn nhân lực chất lượng cao, trang thiết bị, kinh phí hạn chế. Ban Điều hành và các đơn vị liên quan phải nghiên cứu, đánh giá, xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng giai đoạn, trong đó chỉ rõ đâu là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nguồn lực hoàn thành tốt để tạo tiền đề, động lực cho các nội dung khác, giai đoạn tiếp theo.

  • Đẩy mạnh nâng cao năng lực thiết kế, vận hành, bảo trì hồ chứa nước

Cũng trong tuần qua, Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ V, giai đoạn 2024 - 2029. Thay mặt Bộ NN-PTNT gửi lời chúc mừng đến Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, thời gian qua, hoạt động của hội đã đem lại nhiều đóng góp cho ngành nông nghiệp nói chung, trong đó đặc biệt là lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai và phát triển nuồn nước. Không chỉ trong nước, hội còn tham gia hoạt động tích cực, quan hệ với các hội đập lớn quốc tế và khu vực, đem lại các lợi ích cũng như khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên thế giới trong lĩnh vực hồ đập, thủy lợi. Cụ thể hơn về nội dung này, Nông nghiệp Radio sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị trong phần sau của chương trình.

  • Bản đồ thổ nhưỡng giúp người dân miền núi trồng cây thích hợp

Huyện Sơn Tây là địa phương đầu tiên tại tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành việc xây dựng “Bản đồ thổ nhưỡng - nông hóa”, giúp người dân có thể lựa chọn cây trồng phù hợp với từng vùng đất. Đây cũng là mô hình chuyển đổi số phục vụ sản xuất nông nghiệp chỉ có ở huyện miền núi này. Bản đồ được tuyên truyền rộng rãi đến người dân từ tháng 2 năm nay và ban đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người nông dân. Phòng NN&PTNT huyện Sơn Tây cho biết, hiện địa phương đã quy hoạch những vùng phù hợp để trồng cây ăn quả, cây dược liệu... dựa trên bản đồ thổ nhưỡng. Huyện cũng đã bàn giao kết quả nghiên cứu, xây dựng bản đồ thổ nhưỡng - nông hóa cho lãnh đạo các xã. Đây là nguồn tài liệu rất quan trọng để các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất, bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp.

  • Hà Tĩnh tích tụ ruộng đất song hành với chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả

Theo thống kê, mỗi năm tỉnh Hà Tĩnh sản xuất trên 103.000ha lúa/2 vụ; tổng sản lượng đạt hơn 578.000 tấn. Đã có những giai đoạn cây lúa tụt dốc cả về diện tích, năng suất, sản lượng do hiệu quả kinh tế nghề trồng lúa đem lại quá thấp, nhiều người dân bỏ hoang đất ruộng. Trước thực trạng này, Hà Tĩnh đã triển khai “cuộc cách mạng” tập trung, tích tụ đất đai, phá bỏ ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn. Kể từ đó, những cánh đồng “một giống, một thời vụ, một quy trình canh tác” xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm lúa gạo. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng mạnh dạn chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả, năm nay toàn tỉnh sẽ chuyển đổi hơn 130ha đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm và trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

  • Quảng Trị gieo cấy 80% diện tích lúa thuần chất lượng cao

Vụ hè thu năm nay, Quảng Trị gieo cấy hơn 22 nghìn ha lúa, trong đó có 80% diện tích lúa thuần chất lượng cao; trên 1 nghìn ha có liên kết tiêu thụ sản phẩm; 4 trăm ha lúa hữu cơ và theo hướng hữu cơ. Theo kế hoạch, nông dân Quảng Trị sẽ tập trung gieo cấy vụ hè thu từ 15-30/5. Đến ngày 22/5, tổng diện tích lúa hè thu đã gieo cấy tại Quảng Trị đạt trên 14 nghìn ha. Trong đó, huyện Hải Lăng cơ bản đã hoàn thành kế hoạch; số còn lại chủ yếu tập trung ở vùng chân vàn cao thuộc các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ và thành phố Đông Hà. Diện tích gieo cấy sau ngày 25/5 sẽ sử dụng các giống ngắn ngày và cực ngắn ngày để đảm bảo thu hoạch trước 30/8, tránh lũ sớm vào đầu tháng 9.

  • Long An đặt mục tiêu tiêm phòng dại cho 85% đàn chó, mèo

Ðể chủ động phòng tránh bệnh dại, Sở NN-PTNT Long An đã và đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy định về tiêm phòng vacxin phòng bệnh dại cho chó, mèo, quản lý, không để chó, mèo thả rông. Khi đưa chó, mèo ra nơi công cộng và nơi đông người cần thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người xung quanh. Theo kế hoạch, năm 2024 tỉnh tiến hành 2 đợt tiêm phòng bệnh dại trên chó, mèo. Trong đó, đợt tiêm phòng chính từ tháng 2-5/2024. Đối với đợt tiêm phòng bổ sung từ tháng 8 - 10/2024 cho chó, mèo chưa được tiêm phòng hoặc phát sinh mới. Chỉ tiêu thực hiện 2 đợt tiêm phòng vacxin phòng dại trên chó, mèo đạt 85% so với kế hoạch với gần 91.000 liều.

  • Bắc Kạn ưu tiên các dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao

Nhằm cải thiện quy mô chăn nuôi, xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất chăn nuôi an toàn và bền vững, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành một số tiêu chí thu hút đầu tư các dự án chăn nuôi lợn. Về quy mô đầu tư, tỉnh Bắc Kạn khuyến khích các dự án đầu tư mới đề xuất quy mô ở mức từ 10.000 lợn thịt/lứa/1dự án trở lên, tương đương quy mô nuôi từ 20.000 lợn thịt/năm/1 dự án, trung bình nuôi 2 lứa/năm, không quá 3.000 lợn nái/1 dự án. Riêng đối với các dự án chăn nuôi lợn theo mô hình chăn nuôi tuần hoàn không yêu cầu về quy mô đầu tư. Bắc Kạn ưu tiên nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm trong thực hiện các dự án đầu tư về chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hoặc các địa phương trong cả nước.  Trong đó, ưu tiên nhà đầu tư đã thực hiện thành công ít nhất 1 dự án chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao.

  • Cơ giới hóa nông nghiệp tại Quảng Bình tăng nhanh

Những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã từng bước đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng để giải phóng sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 31.250 máy sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. Số lượng máy tăng 27% so với năm 2022. Theo đó, tỷ lệ cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt tăng rất cao. Khâu làm đất trồng lúa cơ giới hóa đến hơn 96%; ngô, lạc, sắn, đậu xanh đạt 86%. Tỷ lệ cơ giới hóa khâu tưới, chăm sóc đạt gần 75% và khâu thu hoạch lúa đạt trên 90%. Việc đầu tư các thiết bị cơ giới hiện đại không những góp phần giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất trên cùng một diện tích canh tác mà còn từng bước hướng tới nền nông nghiệp phát triển hiện đại, toàn diện và bền vững.

Nhạc cắt

Đối thoại

Thưa quý vị và bà con, được thành lập vào năm 2004, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam là một hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực đập và phát triển nguồn nước bền vững. 20 năm qua, Hội đã hoạt động tích cực, tổ chức và động viên hội viên và các chuyên gia giỏi góp phần thực hiện những chương trình lớn của Nhà nước về thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước, phòng tránh thiên tai, bảo vệ và cải thiện môi trường nước, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế… Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước mới đây, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh những đóng góp của Hội trong thời gian qua và đưa ra nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo:

Băng

Tùng Đinh

Nhạc

Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin Nông nghiệp hôm nay. Xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau!

Tự động

Đẩy mạnh nâng cao năng lực thiết kế, vận hành, bảo trì hồ chứa nước

Đẩy mạnh nâng cao năng lực thiết kế, vận hành, bảo trì hồ chứa nước; Xác định nhiệm vụ từng giai đoạn phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Lâm nghiệp ngày 27/6/2024: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng lim xanh
Thời sự

Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng lim xanh; 20 doanh nghiệp Việt tham gia triển lãm đồ gỗ tại Mỹ; Điện Biên phát hiện hơn 200 vụ vi phạm Luật lâm nghiệp.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 27/6/2024: Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng lim xanh
Xứ Tuyên hoàn thành trước 1 năm kế hoạch trồng một tỷ cây xanh
Thời sự

Sau hơn 4 năm thực hiện Đề án 'Trồng 1 tỷ cây xanh', hiện, Tuyên Quang đã trồng được hơn 6,35 triệu cây, vượt 5,9% so với kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Xứ Tuyên hoàn thành trước 1 năm kế hoạch trồng một tỷ cây xanh