Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao khởi tạo phương thức sản xuất mới

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao khởi tạo phương thức sản xuất mới; Hải Phòng xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên bò; Bình Phước tổng kết niên vụ sầu riêng.

Quỳnh Anh  | 

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao khởi tạo phương thức sản xuất mới

Tự động

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao khởi tạo phương thức sản xuất mới

  Xin kính chào quý vị và bà con, cảm ơn quý vị và bà con đang theo dõi bản tin Nông Nghiệp Tuần Qua của Kênh Nông Nghiệp radio. Bây giờ sẽ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.

Headline ( 45 giây)

  • Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao khởi tạo phương thức sản xuất mới
  • Công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới
  • Giải pháp đột phá cho sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam
  • Bắc Kạn yêu cầu xử lý nghiêm bán giống cây trồng không rõ nguồn gốc
  • Hải Phòng xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò
  • Chi 540 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi
  • Bình Phước tổng kết niên vụ sầu riêng 2023-2024
  • Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm 33 mã vùng trồng

Sau đây là nội dung chi tiết:

  • Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao khởi tạo phương thức sản xuất mới

Thưa quý vị và bà con, trong tuần qua, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030. Nhấn mạnh Đề án khởi tạo một phương thức sản xuất mới phù hợp với xu thế sản xuất và tiêu dùng của thế giới; tạo bước chuyển mang tính đột phá về tư duy làm nông nghiệp tại khu vực ĐBSCL, Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ NN-PTNT và các địa phương đã chủ động triển khai Đề án, bước đầu mang lại những kết quả rất tích cực, thể hiện qua các chỉ số như năng suất tăng, chi phí giảm, lợi nhuận tăng từ việc áp dụng các mô hình thí điểm trên cơ sở kế thừa thành tựu từ Dự án VnSAT và một loạt các dự án hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức phi chính phủ.

  • Công nhận huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đạt chuẩn nông thôn mới

Cũng trong tuần qua, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Khởi đầu thực hiện Chương trình xây dựng huyện nông thôn mới với xuất phát điểm khá thấp. Qua 13 năm, huyện Châu Thành đã có bước tiến vượt bậc. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 63 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 1,87%. Cho rằng, nông thôn mới là nơi kích hoạt tạo ra giá trị cao hơn nhiều lần từ tài nguyên bản địa kết hợp với văn hóa, lịch sử địa phương, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Châu Thành cần nhiều sáng kiến hơn nữa để triển khai trong thực tế, để tự hào giới thiệu hình ảnh, nét đặc sắc nông thôn.

  • Giải pháp đột phá cho sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam

Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề: “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và liên kết chuỗi trong phát triển sản phẩm OCOP trong lĩnh vực VAC ở miền Bắc”. Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, thảo luận, tư vấn các giải pháp nhằm thúc đẩy 3 nội dung chủ đề, đồng thời làm rõ mối quan hệ tương trợ lẫn nhau giữa các yếu tố này trong sản xuất nông nghiệp. Ông Lê Quốc Doanh, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam nhấn mạnh, việc đẩy nhanh ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn. Đây được xem là giải pháp tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản, mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững.

  • Bắc Kạn yêu cầu xử lý nghiêm bán giống cây trồng không rõ nguồn gốc

Vụ xuân năm nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 49 hộ mua giống lúa VST 899 trên các trang mạng xã hội về gieo cấy trên diện tích hơn 4,5ha. Sau khi gieo cấy, đầu vụ lúa phát triển tốt, tuy nhiên đến cuối vụ không trỗ bông hoặc trỗ bông lác đác, không cho thu hoạch. Ông Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, tình trạng buôn bán giống cây trồng trôi nổi trên môi trường mạng vẫn diễn ra. Trước thực trạng này, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, cảnh báo về vấn đề giống giả, giống kém chất lượng. Yêu cầu Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp thuộc thẩm quyền theo quy định.

  • Hải Phòng xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò

UBND phường Tân Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa tiêu hủy một con bò nặng hơn 500kg do bị mắc bệnh viêm da nổi cục. Cụ thể, Tại hộ dân có bò mắc bệnh đang nuôi hơn 20 con bò, vừa qua một số con bỗng dưng xuất hiện các nốt sần đường kính 1- 2cm tại vùng da mặt, da cổ, con nặng nhất lan ra toàn thân. Ngay sau khi phát hiện, các đơn vị chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Thú y vùng II xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh sau đó xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với vi rút viêm da nổi cục. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Tân Thành và quận Dương Kinh đã tiêu hủy con bò mắc bệnh và thành lập chốt kiểm dịch tạm thời, kiểm soát chặt chẽ, không cho vận chuyển trâu, bò ra vào vùng có dịch.

  • Chi 540 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi

Hiện nay trên toàn thành phố Hà Nội có 117 hồ thủy lợi. Để ứng phó với mùa mưa bão đang đến gần, TP đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi quan trọng nhằm giảm tình trạng ngập lụt xảy ra tại các vùng hạ du. Tuy nhiên, dù các cấp, ngành đã quan tâm, đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhiều đập hồ, nhưng vẫn còn một số công trình cần tiếp tục được quan tâm đầu tư. Trước tình hình đó, Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh nguồn nước, thành phố Hà Nội dự kiến chi khoảng 666 tỷ đồng; trong đó có khoảng 540 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp, chống xuống cấp các công trình đập, hồ bị hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn.

  • Bình Phước tổng kết niên vụ sầu riêng 2023-2024

Theo thông tin tại hội nghị sơ kết sản xuất sầu riêng niên vụ 2023-2024, triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong công tác quản lý, giám sát mã số vùng trồng và giải pháp phát triển sầu riêng bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước vừa diễn ra, Niên vụ sầu riêng 2023-2024, Bình Phước có hơn 3.500 ha đang cho sản phẩm với năng suất bình quân 9,9 tấn/ha. Riêng diện tích sầu riêng đã được cấp mã số vùng trồng cho năng suất bình quân 16 tấn/ha. Vụ mùa năm nay ước sản lượng sầu riêng trên địa bàn tỉnh giảm 20% so với niên vụ trước do ảnh hưởng thiên tai hạn hán. Tuy nhiên, giá sầu riêng lại cao nhất từ trước đến nay, với mức bình quân loại I đạt 72.000 đồng/kg đối với giống Ri.6 và 80.000 đồng/kg đối với giống sầu riêng Dona. Toàn tỉnh hiện có 65 mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích hơn 2.400 ha.

  • Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm 33 mã vùng trồng

Đến tháng 7 này, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 24 mã vùng rồng xuất khẩu, và 68 mã vùng trồng nội địa, tăng 33 mã so với năm 2023. Trong đó, các mã vùng trồng xuất khẩu trái cây đi các thị trường Hoa Kỳ, Eu, Australia, Nhật, Trung Quốc... có diện tích hơn 1.000 ha. Trong các mã vùng trồng xuất khẩu, chuối là xuất khẩu ổn định, thường xuyên nhất. Toàn tỉnh có 5 vùng trồng chuối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với diện tích hơn 670 ha, sản lượng gần 20.800 tấn một năm. Hiện, địa phương cũng đang xây dựng các mã vùng trồng phục vụ tiêu thụ thị trường nội địa. Trên địa bàn tỉnh đã có 68 mã số vùng trồng nội địa với diện tích hơn 100 ha.

Nhạc cắt

Đối thoại

Thưa quý vị và bà con, ở Việt Nam, hiện có hơn 887 loài rong tự nhiên, thuộc 3 nhóm chính là rong sụn, rong câu, rong nho. Diện tích có tiềm năng cho trồng rong biển ở nước ta khoảng 900.000ha. Năm 2023, diện tích trồng rong biển khoảng 16.500ha, sản lượng 150.000 tấn. Ngành hàng rong biển của nước ta hiện tại đang có nhiều cơ hội để phát triển như thị trường toàn cầu tăng trưởng trên 10%/năm; khả năng hấp thụ CO2 nhanh gấp 5 lần thực vật cạn là cơ hội để có thể bán các tín chỉ các bon; xu thế sử dụng thực phẩm, năng lượng xanh; hoạt chất của rong tảo có thể sử dụng vào nhiều lĩnh vực… Ông Đinh Xuân Lập, phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nuôi trồng và Khai thác thuỷ sản bền vững, thuộc Hội thủy sản Việt Nam chia sẻ về nội dung này:

Băng

Bảo Thắng

Nhạc

Nội dung vừa rồi cũng kết thúc bản tin Nông nghiệp hôm nay. Xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau!

Tự động

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao khởi tạo phương thức sản xuất mới

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao khởi tạo phương thức sản xuất mới; Hải Phòng xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên bò; Bình Phước tổng kết niên vụ sầu riêng.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Những thành quả đầu tiên của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao
Thời sự

Những thành quả đầu tiên của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao; Nỗ lực khôi phục đời sống, sản xuất sau bão; Bảo đảm an toàn đê điều khi lũ rút.

Những thành quả đầu tiên của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao
Thời tiết nông vụ ngày 16/09/2024: Vệ sinh môi trường sau lũ phòng dịch bệnh
Thời sự

Một số nơi nước đã rút, bà con đang nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa để quay lại cuộc sống bình thường.

Thời tiết nông vụ ngày 16/09/2024: Vệ sinh môi trường sau lũ phòng dịch bệnh