Doanh nghiệp giống cây trồng gặp nhiều khó khăn với Luật Trồng trọt

Doanh nghiệp giống cây trồng gặp nhiều khó khăn với Luật Trồng trọt; Kết nối đại điền đáp ứng nhu cầu thị trường; Hậu Giang tiếp tục sạt lở nghiêm trọng; Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến hoa màu, vật nuôi; Đào tạo nghề nông nghiệp cho gần 4.700 lao động.

Xuân Hào  | 

Doanh nghiệp giống cây trồng gặp nhiều khó khăn với Luật Trồng trọt

Tự động

  • Doanh nghiệp giống cây trồng gặp nhiều khó khăn với Luật trồng trọt

Thưa quý vị và bà con, trước tình trạng nhiều doanh nghiệp giống cây trồngkiến nghị vì gặp khó trong thực hiện các quy định của Luật trồng trọt, chiều qua, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã chủ trì buổi làm việc với các Hiệp hội, doanh nghiệp về vấn đề này. Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, để các vướng mắc trong luật trồng trọt, nhất là về thời gian công nhận giống xã hội hóa, Cục Trồng trọt và các đơn vị chuyên môn cần khẩn trương rà xoát lại các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghị định,…để doanh nghiệp, nông dân yên tâm sản xuất. Cụ thể về nội dung này, Nông nghiệp Radio sẽ thông tin tới quý vị trong phần sau của chương trình.

Quang Linh

  • Kết nối đại điền đáp ứng nhu cầu thị trường

Cũng trong ngày hôm qua, tại Thái Bình, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Tập đoàn ThaiBinh Seed và “Câu lạc bộ Đại Điền” đồng chủ trì Hội nghị Kết nối Doanh nghiệp và Đại Điền. Theo ông Trần Mạnh Báo - chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed, Thái Bình là tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ngành hàng lúa gạo. Để ngành nông nghiệp Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung thực hiện chủ trương phát triển bền vững theo hướng ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất hàng hóa giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Địa phương cần tập trung quy hoạch các vùng sản xuất và tổ chức sản xuất theo phương thức liên kết, hình thành các chuỗi sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo chuỗi giá trị gắn với hoạt động chế biến và bao tiêu sản phẩm.

Duy Học

  • Hậu Giang tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thông tin, vào rạng sáng hôm qua trên địa bàn huyện lại xảy ra vụ sạt lở đất bờ kênh nghiêm trọng với chiều dài hơn 30m, sâu vào bờ 9m, diện tích đất bị mất hơn 270 m2. Tính từ đầu năm đến nay, địa phương này đã xảy ra 23 điểm sạt lở bờ kênh, với tổng chiều dài sạt lở hơn 480m; diện tích mất đất hơn 2.510m2; ước thiệt hại gần 1 tỷ 100 triệu đồng.

Kim Anh

  • Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến hoa màu, vật nuôi

Theo báo cáo của Phòng NN-PTNT huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, do nắng nóng, khô hạn kéo dài, khoảng hơn 230 ha cây ngô và một số diện tích mạ của địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy chưa có diện tích ngô bị chết hoàn toàn do khô hạn, tuy nhiên nếu tiếp tục kéo dài, một số diện tích có thể bị chết và sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng sau này. Bên cạnh đó, cây rau các loại của bà con sinh trưởng kém, còi, vàng lá. Nhiều diện tích cây hoa Hướng dương tại 6 xã, thị trấn đều bị ảnh hưởng, cây sinh trưởng kém, còi cọc. Đối với vật nuôi, đặc biệt là gia súc đang bị thiếu nguồn thức ăn xanh do khô hạn, cây cỏ phát triển chậm.

Quỳnh Anh

  • Đào tạo nghề nông nghiệp cho gần 4.700 lao động

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2023-2025. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2023 -2025 tỉnh này sẽ đào tạo trên 5.000 lao động nông thôn. Trong đó, đào tạo nghề nông nghiệp cho gần 4.700 lao động tham gia các vùng nguyên liệu, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, lao động tại các điểm du lịch nông thôn; lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động có thu nhập thấp nhằm giảm nghèo bền vững.

Lê Khánh

Nhạc

Thưa quý vị và bà con, vừa qua, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giống cây trồng đã có đơn đề nghị gửi Bộ trưởng NN&PTNT và Cục Trồng trọt tháo gỡ vướng mắc liên quan tới việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Trồng trọt. Theo các kiến nghị, hiện nay một số giống lúa được chọn tạo từ các đơn vị nghiên cứu, công ty có vốn nhà nước đã được xã hội hóa và được các doanh nghiệp trong nước kinh doanh suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, có tình trạng một số tổ chức, cá nhân giành giật để được đăng ký gia hạn quyết định lưu hành giống lúa, để họ được độc quyền sản xuất kinh doanh như các giống đã được bảo hộ. Trước tình trạng này, chủ trì buổi làm việc giữa Bộ NN-PTNT với các Hiệp hội, doanh nghiệp vào chiều qua, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chia sẻ:

Băng:

Phạm Huy

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 26/5/2023.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan Dự họp Quốc hội.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến Làm việc với Viện Môi trường Nông nghiệp. Sau đó, Công bố Chức năng nhiệm vụ của Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư và Công tác cán bộ.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm việc với Trường Cao đẳng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ. Sau đó, dự họp Thường trực Chính phủ

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp Tiếp tục chuyến công tác nước ngoài.

Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị họp đoàn công tác dự Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mô-dăm-bích.

Quỳnh Anh

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, bản tin do BTV Xuân Hào biên soạn và thực hiện, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

Doanh nghiệp giống cây trồng gặp nhiều khó khăn với Luật Trồng trọt

Doanh nghiệp giống cây trồng gặp nhiều khó khăn với Luật Trồng trọt; Kết nối đại điền đáp ứng nhu cầu thị trường; Hậu Giang tiếp tục sạt lở nghiêm trọng; Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến hoa màu, vật nuôi; Đào tạo nghề nông nghiệp cho gần 4.700 lao động.

Xuân Hào

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Lâm nghiệp ngày 26/4/2024: Vốn xã hội hóa bảo vệ rừng chiếm hơn 40%
Thời sự

Nguồn vốn xã hội hóa để bảo vệ, trồng mới rừng chiếm hơn 40%; Quảng Bình lan tỏa mô hình trồng rừng gỗ lớn; Kiểm định chất lượng giống cây lâm nghiệp đạt 100%.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 26/4/2024: Vốn xã hội hóa bảo vệ rừng chiếm hơn 40%
Bản tin Lâm nghiệp ngày 25/4/2024: Mưa dông tàn phá rừng hồi hàng chục năm tuổi
Thời sự

Mưa dông tàn phá cánh rừng hồi hàng chục năm tuổi; Trồng rừng, phục hồi rừng, giảm phát thải khí nhà kính; Người dân Yêu Bái chưa mạnh dạn trong trồng rừng gỗ lớn.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 25/4/2024: Mưa dông tàn phá rừng hồi hàng chục năm tuổi