Nông nghiệp hiện đại phải được tổ chức theo chuỗi giá trị

Nông nghiệp hiện đại phải được tổ chức theo chuỗi giá trị; Hỗ trợ Quảng Trị 76 tấn hóa chất phòng, chống dịch bệnh thủy sản; Phục hồi sầu riêng bị suy kiệt vì hạn mặn chỉ sau 3 - 4 tháng; Nhiều diện tích lúa cháy khô, không có khả năng phục hồi; Cà Mau chấm dứt quyền sở hữu 3 nhãn hiệu gạo, thu hồi giấy chứng nhận 9 sản phẩm OCOP; Thanh Hóa: Hơn 6.000 hộ dân sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở.

Quỳnh Anh  | 

Nông nghiệp hiện đại phải được tổ chức theo chuỗi giá trị

Tự động

 

Nông nghiệp hiện đại phải được tổ chức theo chuỗi giá trị

  • Hỗ trợ Quảng Trị 76 tấn hóa chất phòng, chống dịch bệnh thủy sản

Thưa quý vị và bà con, hôm qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số giao Bộ NN-PTNT xuất cấp không thu tiền 76 tấn hóa chất Chlorine 65% min từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để phòng, chống dịch bệnh thủy sản. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao xử lý cụ thể theo quy định, chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, tổ chức hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

  • Phục hồi sầu riêng bị suy kiệt vì hạn mặn chỉ sau 3 - 4 tháng

Trước tình hình nhiều diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, cuối năm 2020, UBND tỉnh Tiền Giang triển khai đề cứu xây dựng các mô hình vườn sầu riêng áp dụng kỹ thuật tiên tiến phục hồi sau hạn mặn và thích ứng với xâm nhập mặn tại xã Tam Bình và xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy. Đến nay, phần lớn nội dung nghiên cứu của đề tài đã hoàn thành. Theo đó, để phục hồi cây sầu riêng, các nhà khoa học đã đưa ra quy trình 5 bước, trong đó chú trọng ứng dụng các biện pháp sinh học, hữu cơ. Theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Sơn, công tác tại Viện Cây ăn quả miền Nam – đơn vị tham gia thực hiện đề tài, kết quả tại 2 mô hình vườn sầu riêng ở huyện Cai Lậy cho thấy, cây sầu riêng cho lá xanh tươi trở lại sau 3 - 4 tháng, vườn sầu riêng được phục hồi đạt tỷ lệ 80 - 100% và năng suất không giảm so với trước khi bị suy kiệt.

  • Nhiều diện tích lúa cháy khô, không có khả năng phục hồi

Thời tiết nắng hạn kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9 khiến nguồn nước thủy lợi không thể đảm bảo đủ tưới cho tất cả cây trồng nên hiện nay nhiều diện tích lúa tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai bị cháy khô, không có khả năng phục hồi. Trong đó, xã Chư Gu có diện tích lúa bị hạn nhiều nhất huyện. Vụ mùa 2023, toàn xã có 90 ha lúa thì gần 22 ha tại cánh đồng Kja bị thiệt hại trên 70%. Đây là mức thiệt hại trên cây lúa nặng nề nhất tại xã trong nhiều năm trở lại đây. UBND xã Chư Gu cho hay, toàn bộ diện tích lúa bị hạn đều được người dân canh tác ổn định nhiều năm nay. Bên cạnh thời tiết nắng hạn kéo dài thì nguyên nhân còn do người dân mở rộng diện tích trồng mía dẫn đến tranh chấp nguồn nước tưới ngay tại đầu nguồn.

  • Cà Mau chấm dứt quyền sở hữu 3 nhãn hiệu gạo, thu hồi giấy chứng nhận 9 sản phẩm OCOP

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo Sở NN-PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ chấm dứt quyền sở hữu 3 nhãn hiệu gạo. Theo đó, đây là các giống gạo hiện có diện tích sản xuất rất ít do đã bị thay thế bằng các giống có năng suất, giá thành cao. Bên cạnh đó, đơn vị quản lý nhãn hiệu đã giải thể và chi phí thực hiện đăng ký lại nhãn hiệu chứng nhận khá lớn. Ngoài chấm dứt quyền sở hữu 3 nhãn hiệu chứng nhận gạo, Chủ tịch UBND tỉnh này cũng vừa ký quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 9 sản phẩm OCOP. Sở dĩ các sản phẩm này bị thu hồi Giấy chứng nhận là do chủ thể đã dừng sản xuất và chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh khác, không có khả năng khôi phục lại sản xuất hoặc đang thực hiện các thủ tục giải thể hợp tác xã.

  • Thanh Hóa: Hơn 6.000 hộ dân sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có hơn 6.000 hộ dân với hơn 27.000 nhân khẩu đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất thuộc hơn 100 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 40.000 hộ với gần 170.000 nhân khẩu sống tại khu vực ven biển, cửa sông và hơn 32.000 hộ với hơn 120.000 nhân khẩu sống tại khu vực ven sông cần phải sơ tán khi có bão. Hiện UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Nhạc

Thưa quý vị và bà con, là đất nước coi kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, thời gian qua, nông sản Việt Nam ngày càng khẳng định được chất lượng và số lượng đối với thị trường trong nước, đồng thời cũng liên tục mang về thành tích ấn tượng tại các thị trường xuất khẩu, trong đó có nhiều thị trường lớn khó tính. Song, nhiều sản phẩm nông nghiệp của nước ta, kể cả các loại nông sản có thế mạnh vẫn nhiều lần điêu đứng trước tình trạng giá cả lên xuống thất thường. Do đó, làm sao để nông sản có thể chủ động đầu ra với giả cả ổn định là điều mà toàn ngành nông nghiệp đang tìm cách thực hiện và lời giải tốt nhất cho bài toán này có lẽ chính là tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chia sẻ:

Băng:

Quỳnh Anh

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 22/9/2023.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tiếp tục chuyến công tác nước ngoài.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dự Hội nghị Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật. Sau đó, Dự Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cục Thủy sản và Cục Thú y.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam Chủ trì Diễn đàn phát triển du lịch nông nghiệp - nông thôn gắn với các đặc sản và sản phẩm OCOP. Sau đó, làm việc với Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy Lợi.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp tục đi công tác nước ngoài.

Trong khi đó, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị họp nghe báo cáo về nhập khẩu cá Tầm. Sau đó, đi công tác địa phương.

Quỳnh Anh

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, bản tin do BTV Xuân Hào biên soạn và thực hiện, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

Nông nghiệp hiện đại phải được tổ chức theo chuỗi giá trị

Nông nghiệp hiện đại phải được tổ chức theo chuỗi giá trị; Hỗ trợ Quảng Trị 76 tấn hóa chất phòng, chống dịch bệnh thủy sản; Phục hồi sầu riêng bị suy kiệt vì hạn mặn chỉ sau 3 - 4 tháng; Nhiều diện tích lúa cháy khô, không có khả năng phục hồi; Cà Mau chấm dứt quyền sở hữu 3 nhãn hiệu gạo, thu hồi giấy chứng nhận 9 sản phẩm OCOP; Thanh Hóa: Hơn 6.000 hộ dân sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở.

Quỳnh Anh

Tin liên quan

Các chương trình

Bản tin Thủy sản ngày 26/4/2024: Người nuôi cá tra lỗ trên 200 triệu đồng/ha
Thời sự

Người nuôi cá tra lỗ trên 200 triệu đồng/ha; Xuất khẩu cá ngừ đối mặt nhiều thách thức; Nắng nóng gây thiệt hại hơn 370ha tôm nuôi.

Bản tin Thủy sản ngày 26/4/2024: Người nuôi cá tra lỗ trên 200 triệu đồng/ha
Tập trung giải quyết 4 hình thái thiên tai cho ĐBSCL trong 'kỷ nguyên hạn mặn'
Thời sự

Tập trung giải quyết 4 hình thái thiên tai cho ĐBSCL trong 'kỷ nguyên hạn mặn'; Đánh giá chất lượng xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; Mưa đá gây thiệt hại lớn.

Tập trung giải quyết 4 hình thái thiên tai cho ĐBSCL trong 'kỷ nguyên hạn mặn'