Nông nghiệp Tây Nguyên, trồng cây gì cũng thắng…

“Nông nghiệp 24H” của NongnghiepRadio ngày 19/5 sẽ có những nội dung chính sau: Các vựa cây ăn quả tại phía Bắc sắp vào vụ thu hoạch; ngư dân Bình Định kiên tâm bám biển; Nông nghiệp Tây Nguyên, trồng cây gì cũng thắng…    

Nông nghiệp Radio  | 

Nông nghiệp Tây Nguyên, trồng cây gì cũng thắng…

Tự động

Tin tức Nông nghiệp Radio hôm nay 19/5: Nông nghiệp Tây Nguyên, trồng cây gì cũng thắng…

Tin tức Nông nghiệp Radio hôm nay 19/5: Nông nghiệp Tây Nguyên, trồng cây gì cũng thắng…

Tin tức về chỉ đạo điều hành 24h qua

Thưa quý vị và bà con, Các vựa cây ăn quả tại các tỉnh phía Bắc đang sắp vào vụ thu hoạch. Bên cạnh công tác phát triển thị trường tiêu thụ, chế biến, xuất khẩu, việc duy trì các giải pháp tại vùng trồng nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm sẽ vẫn là nền móng quyết định sự phát triển bền vững cho các vùng cây ăn quả. Ông Trần Trung Âu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Hải Dương cho biết: Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã được cấp 96 mã số vùng trồng vải phục vụ xuất khẩu, thuộc 68 vùng với tổng diện tích hơn 1.000 ha. Trong đó, xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc 63 mã, Hoa Kỳ 13 mã, Nhật Bản 11 mã, Thái Lan 9 mã. Bên cạnh đó, tỉnh Hải Dương đang hoàn thiện các thủ tục để xin cấp mã số thêm cho 37 vùng vải với diện tích 490 ha. Về cơ sở đóng gói, toàn tỉnh hiện có 56 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.

Trước việc Trung Quốc đơn phương thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông từ ngày 1/5 đến 16/8/2022, ngư dân Bình Định không hề nao núng, vẫn kiên tâm bám biển. Lão ngư Bùi Thanh Ninh đang sở hữu tập đoàn tàu cá đánh bắt xa bờ gồm 9 chiếc chuyên làm các nghề đánh bắt cá ngừ đại dương và lưới vây rút chì đánh bắt cá ngừ sọc dưa. Ngư trường tàu cá của ông Ninh thường đánh bắt là ở Hoàng Sa và Trường Sa. Theo lão ngư Ninh, ngư dân đi đánh bắt xa bờ bây giờ thường xuyên được ngành chức năng hướng dẫn ranh giới ngư trường, đừng đánh bắt xâm phạm vùng biển không có gì phải sợ. Tập đoàn tàu cá 9 chiếc của ông Ninh lúc nào cũng thay phiên nhau có vài 3 chiếc có mặt trên biển Đông để vừa đánh bắt vừa khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chưa bao giờ, sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất lúa nói riêng phải đứng trước những khó khăn và thách thức về giá cả các loại vật tư như phân bón, giống cây trồng, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), xăng dầu, điện; giá ngày công lao động, giá thuê máy móc làm đất, thu hoạch…, tất cả đều liên tục tăng và tăng cao từ 1,5 đến hơn 2 lần so với cuối năm ngoái, đầu năm nay. Với mức độ đầu tư thâm canh và ưu thế phát triển của các giống lúa hiện nay, bà con nông dân nên mạnh dạn gieo cấy thưa, vừa tiết kiệm giống để giảm chi phí sản xuất, vừa giảm chi phí đầu tư phân bón, nhất là phân đạm không cần thiết cho việc gieo cấy dày và cuối cùng năng suất lúa cũng không cao hơn, thậm chí còn có thể thấp thua hơn so với gieo cấy thưa.

Chỉ qua 6 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhờ xác định đúng hướng, cách làm phù hợp, huyện Hoài Ân đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Bây giờ, những nông sản mang thương hiệu Hoài Ân như: Bưởi da xanh, dừa xiêm, mít Thái, tiêu hột, trà Gò Loi, heo thịt, gà ta thả vườn… đã vươn xa khắp đất nước. Theo ông Võ Duy Tín, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Hoài Ân, nhờ thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, từ năm 2016 đến nay, huyện đã hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả với diện tích trên 1.653 ha, tập trung tại các xã: Ân Tường Tây, Ân Tường Đông, Ân Tín, Ân Mỹ, Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây và Thị trấn Tăng Bạt Hổ. Nhiều khu vườn trồng thâm canh bưởi da xanh, dừa xiêm, cam đường, tuy mới bắt đầu chu kỳ khai thác nhưng có mức lợi nhuận hằng năm từ 150 - 200 triệu đồng/ha.

Thưa quý vị và bà con, các chuyên gia và nhiều nhà đầu tư đều nhận định, tuy nông nghiệp là lĩnh vực có nhiều tiềm năng thế mạnh ở Tây Nguyên. Nhưng vẫn còn đó những rào cản khiến cho vốn rót vào nông nghiệp Tây Nguyên chưa được như kỳ vọng. Tại sao lại như vậy? Nông nghiệp radio đã ghi nhận ý kiến của GS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam về nội dung này.

Tin tức điều hành hôm nay 19/5

Bây giờ sẽ là những thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành về nông nghiệp sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 19/05/2022.

Hôm nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan tham gia đoàn công tác của Chính phủ.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến Rà soát hoàn thiện đề xuất dự án ATTPNN (vay WB) hợp phần Bộ NN-PTNT.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh Nghe báo cáo triển khai thực hiện Nghị định số 60 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam dự Hội nghị lấy ý kiến Đề án thành lập trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại thành phố Cần Thơ.

$ Nội dung vừa rồi cũng kết thúc Bản tin Nông nghiệp 24h của kênh phát thanh Nông nghiệp Radio hôm nay, xin kính chào quý vị và bà con, hẹn gặp lại quý vị và bà con ở bản tin sau.

Tự động

Nông nghiệp Tây Nguyên, trồng cây gì cũng thắng…

“Nông nghiệp 24H” của NongnghiepRadio ngày 19/5 sẽ có những nội dung chính sau: Các vựa cây ăn quả tại phía Bắc sắp vào vụ thu hoạch; ngư dân Bình Định kiên tâm bám biển; Nông nghiệp Tây Nguyên, trồng cây gì cũng thắng…    

Nông nghiệp Radio

Tin liên quan

Các chương trình

Thời tiết nông vụ ngày 10/5/2024: Nam bộ, Tây Nguyên duy trì nắng nóng
Thời sự

Hôm nay (10/5), khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vào sáng sớm, cục bộ có mưa to. Nam Bộ và Tây Nguyên duy trì nắng nóng.

Thời tiết nông vụ ngày 10/5/2024: Nam bộ, Tây Nguyên duy trì nắng nóng
Bản tin Lâm nghiệp ngày 9/5/2024: Đơn hàng phục hồi, ngành gỗ có thể tăng tốc
Thời sự

Đơn hàng phục hồi, ngành gỗ có cơ hội tăng tốc; Chuẩn bị sẵn mọi điều kiện, trồng rừng ngay khi trời mưa; Bình Thuận triển khai hiệu quả chương trình tín chỉ carbon.

Bản tin Lâm nghiệp ngày 9/5/2024: Đơn hàng phục hồi, ngành gỗ có thể tăng tốc