Nửa tháng trở lại đây, tỉnh Bắc Kạn liên tiếp hứng chịu nhiều trận giông, lốc gây thiệt hại lớn, địa phương này đang huy động mọi nguồn lực giúp người dân khắc phục.
Sau trận dông lốc đầu tháng 5, ngôi nhà của chị Nông Thị Thẩm ở xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn đổ sập hoàn toàn. Những ngày này, gia đình chị Thẩm ở trong ngôi nhà tạm do người dân và chính quyền địa phương vừa làm xong. Là hộ nghèo, gia đình có 4 thành viên thì 2 người con bị bệnh. Cuộc sống vốn đã khó khăn, sau thiên tai, gia đình lâm cảnh màn trời chiếu đất.
Phỏng vấn: Chị Nông Thị Thẩm, xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
“ Ngay sau hôm nhà sập thì cũng có người trong thôn, chính quyền xã và dân quân về hỗ trợ làm ngôi nhà này và hỗ trợ thêm 1 triệu để mua thêm bạt để quây kín nhà”15s
Phỏng vấn: Bà Triệu Thị Phòng, Cán bộ xã Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
“ Ban mặt trận tổ quốc chúng tôi, cũng đã xin ý kiến lãnh đạo Đảng uỷ trước mắt là kêu gọi bà con trong thôn giúp đỡ bằng một ngày công, bằng hiện vật như gạo hoặc nhu yếu phẩm phục vụ đời sống ngay trước mắt” 20s
Đối với nhà ở bị hư hỏng, các địa phương tại tỉnh Bắc Kạnhuy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, lợp lại mái. Đến thời điểm này, cơ bản những ngôi nhà bị hưng hỏng nhẹ, tốc mái đã khắc phục xong. Chính quyền địa phương cũng yêu cầu người dân di dời nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi ra khỏi những nơi có nguy cơ sạt lở cao.
Phỏng vấn: Ông Hoàng Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Xuân Dương, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Với những diện tích hoa màu bị ảnh hưởng, ngành chuyên môn xuống tận nơi hướng dẫn người dân chuyển sang trồng cây ngắn ngày khác. Đối với cây ngô, diện tích thiệt hại lớn nhất, người dân tận dụng làm thức ăn chăn nuôi, sau đó sẽ tiếp tục trồng dặm để kịp thời vụ. Từ giữa tháng 4 đến nay, tỉnh Bắc Kạn liên tiếp xảy ra nhiều trận mưa lớn kèm gió lốc đã gây thiệt hại lớn. Toàn tỉnh có khoảng 1.800 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng trăm ha cây trồng gãy đổ.