Hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo ở huyện miền núi huyện Minh Hóa đã vươn lên ổn định cuộc sống nhờ vốn vay của Nhà nước.
Nhiều hộ nghèo miền núi ổn định cuộc sống nhờ vốn vay sản xuất nông nghiệp
Trước đây, gia đình ông Cao Xuân Trưa, xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là một trong những hộ nghèo của xã. Các đây 5 năm, nhờ nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng chính sách huyện Minh Hóa, ông đã đầu tư chăn nuôi bò. Đến nay, gia đình ông đã thoát nghèo và dần ổn định kinh tế
Ông Cao Xuân Trưa (xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình)
“Nhờ nguồn vốn chính sách ưu đãi mà chung tôi đã làm ăn kinh tế, nuôi được cho con ăn học trưởng thành, nay đã có hai con học đại học và có nghề nghiệp ổn định. Đến nay gia đình tôi cơ bản tạm ổn”
Từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, phong trào phát triển sản xuất của nhiều hộ gia đình không ngừng lan rộng. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Nhiều hộ ở vùng sâu, vùng xa không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành những tấm gương làm kinh tế giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, qua thực tế, nhiều hộ gia đình mong muốn có được nguồn vốn nhiều hơn để mở rộng sản xuất.
Anh Đinh Thế Cường (thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình)
“Thời gian trước tôi cũng có vay ngân hàng chính sách số vốn 50 triệu nhưng không đủ để đầu tư và phát triển, nên tôi cũng mong muốn ngân hàng tiếp tục hỗ trợ để tôi phát triển thêm”.
Nhằm đình hướng tốt cho việc sử dụng đồng vốn vay, các ngân hàng chính sách xã hội đã hướng dẫn bà con về phát triển sản xuất, tăng hiệu quả đồng vốn và sớm ổn định thu nhập, đời sống.
Ông Hồ Hải Dương (Phó giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Minh Hóa- Quảng Bình)
“Song song với việc cho vay, tăng trưởng dư nợ đưa nguồn vốn về cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thì cán bộ ngân hàng chính sách đã phối hợp với các hội đoàn thể cấp xã, cấp huyện tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời định hướng cho các hộ vay nên trồng cây gì, nuôi con gì phù họp với gia đình nhằm phát triển kinh tế tốt hơn”.
Đến nay, Ngân hàng chính sách-xã hội huyện Minh Hóa đã cho vay trên 486 tỷ đồng, với trên 8.560 hộ vay. Có thể nói, thông qua nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội, đã có trên 2.300 hộ đã thoát nghèo. Nhiều hộ nghèo và các gia đình chính sách ở huyện miền núi Minh Hóa đã có điều kiện phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển.