Trên diện tích 3.000 m2, cá kình được nuôi ở mật độ 50 con/m2. Sau gần 2,5 tháng sinh trưởng phát triển nhanh, kích cỡ bình quân đạt 20 con/kg, sản lượng ước đạt 1,8 -2 tấn, với giá bán 120.000/kg sẽ thu về hơn 100 triệu đồng tiền lãi sau khi trừ chi phí.
Nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi, chuyển đổi đối tượng nuôi tại những vùng nuôi tôm kém hiệu quả hay bị dịch bệnh. Năm 2023 Trung tâm Khuyến nông đã triển khai mô hình " Nuôi cá Kình trong ao" tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, đây là mô hình nuôi cá Kình lần đầu tiên được triển khai nuôi tại tỉnh Quảng Trị.
Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị, anh Hoàng Thế Vinh ở Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh. Đã bỏ nuôi tôm chuyển đổi sang nuôi thử nghiệm cá kình. Mô hình được triển khai trên diện tích 3.000 m2, mật độ thả 50 con/m2. Sau gần 2,5 tháng nuôi, cá kình sinh trưởng phát triển nhanh, kích cỡ bình quân đạt 20 con/kg, sản lượng ước đạt 1,8 -2 tấn, ước tính với giá bán 120.000/kg sẽ thu về trên 100 triệu đồng tiền lãi sau khi trừ chi phí.
Anh Hoàng Thế Vinh ở thôn Nam Sơn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh
Kỹ thuật nuôi cá kình cũng đơn giản chỉ cần thay nước thật nhiều, quạt ôxi thật nhiều, môi trường trong sạch cá sẽ phát triển tốt, không phải khó khăn như nuôi tôm. Dịch bệnh trên cá kình cũng ít, biến động môi trường thì mình cũng sẽ cố gắng thay xã nước thật mạnh thì nó sẽ quay lại ăn và phát triển tốc độ rất đều. Qua vụ đầu tiên của tôi tôi thấy con cá kình dễ nuôi hơn tôm.
Được biết cá Kình sinh tưởng và phát triển tốt, phù hợp với khí hậu thời tiết nơi đây, Cá có giá trị kinh tế cao và có xu hướng phát triển mô hình một cách bền vững. Mô hình này cũng mở ra hướng nuôi và quy trình nuôi thương phẩm cá Kình trong ao.
Ông Phan Văn Phương – Phó GĐ Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị Trong những năm vừa qua bà con nuôi tôm vùng ven biển bải ngang từ tháng 4 đến tháng 8 thời tiết không ổn định, thứ 2 giá cả đầu ra bấp bênh nên bà con dừng nuôi tôm trong thời gian như thế. Để đưa các đối tượng vào nuôi trong các ao trong thời gian bà con bỏ hoang trong thời điểm trên. Thì trung tâm khuyến nông Quảng Trị đã du nhập một số đối tượng nuôi phù hợp nhằm lấp đầy diện tích bà con bỏ hang trong thời gian trong nuôi tôm. Qua mô hình đầu tiên được chuyển giao cho bàn con trung tâm khuyến nông cac sở ban ngành và bào con nông dân vẩn nhận thấy đây là đối tượng nuôi phù hợp trong thời gian thời tiết nắng nóng.
Ông Phạm Văn Hòa – Phó GĐ Chi cục Thủy sản Quảng Trị Quảng Trị Qua quá trình tham qua mô hình tôi tôi nhận thấy trong thời điềm hiện nay biến đổi thời tiết khí hậu bà con chuyển sang nuôi đối tượng mới như cá kình là phù hợp với định hướng của ngành nhằm đa dạng hóa các đối tượng nuôi trồng thủy sản. Đối với nuôi trồng thủy sản thì định hướng sắp tới thứ nhất là chuyển sang nuôi theo hướng công nghệ cao đối với các cơ sở có đủ điều kiện, còn các vùng bị thiên tai dịch bệnh nhiều thì mình nên chuyển sang nuôi xem ghép, nuôi sinh thái để giảm mật độ rủi ro do dịch bệnh.
Việc triển khai mô hình nuôi cá Kình, theo hướng an toàn bền vững và tận dụng diện tích mặt nước ao hồ bỏ hoang sẽ tạo tiền đề bổ sung đối tượng nuôi mới, luân canh, xen canh với các đối tượng tôm, cua và nhằm hạn chế suy thoái môi trường, dịch bệnh, cũng như góp phần phát triển nghề nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nuôi thủy sản.