Tại huyện Chư Prông (Gia Lai), lưu lượng nước từ thượng nguồn suối Ia Glae đổ về gây lũ quét, cuốn trôi đất, đá khiến công trình Thủy điện la Glae 2 bị vỡ đập chính gây thiệt hại hàng trăm ha hoa màu của người dân.
Tan hoang sau vỡ đập Thủy điện Ia Glae 2
Tại huyện Chư Prông, lưu lượng nước từ thượng nguồn suối Ia Glae đổ về gây lũ quét, cuốn trôi đất, đá khiến công trình Thủy điện la Glae 2 bị vỡ đập chính gây thiệt hại hàng trăm ha hoa màu của người dân. Theo các công nhân của thuỷ điện Ia Glae 2, vụ vỡ đập xảy ra vào khoảng gần 4 giờ rạng sáng ngày 9/10. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã cuốn phăng hàng chục mét đập bê tông dày 1m, cao 4m đang thi công dở dang.
Ngoài phần thân đập đang xây dựng bị nước lũ san phẳng, nước lũ còn cuốn trôi rất nhiều cây trồng dọc 2 bên bờ suối dưới hạ du đập. Nước lũ cũng khiến 1 phần đập tràn bậc 2 của thuỷ điện này bị vỡ.
Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Gia Lai, do lưu lượng lũ quét về đột ngột, tốc độ dòng chảy cao làm đẩy trôi một phần bê tông tường phục vụ thi công đập tràn tự do.
Phỏng vấn ông Đặng Văn Dậu (Thôn Tân Thủy, xã Ia Ga, huyện Chư Prông, Gia Lai):
Mọi năm chưa có thủy điện này thì nước lũ lên bình thường. Do năm nay có đập xây dựng chưa hoàn thành, trong quá trình thi công đã bị lũ cuốn trôi., nước về đột ngột nó bị đổ vỡ. Gia đình bị thiệt hại ít hoa màu, tính khoảng 2,5ha.
Đến thời điểm này, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm đếm diện tích, khối lượng thiệt hại của người dân. Theo thống kê ban đầu, có 19 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 7 hộ dân xã Ia Ga, 9 hộ dân xã Ia Pia; 3 hộ dân xã Ia Lâu bị thiệt hại với hơn 27ha cây trồng. Bên cạnh đó, có gần 160ha cây trồng bị ảnh hưởng tại các xã Ia Bang, Ia Pia. Ngoài ra, tại xã Ia Piơr có 24 ngôi nhà bị ngập.
Phỏng vấn ông Đào Văn Hà (Thôn Tân Thuỷ, xã Ia Ga, huyện Chư Prông, Gia Lai):
Nhiều người dân cũng bị chứ không phải riêng gì cá nhân tôi. Sáng nay tôi đi trông nhìn thấy chán lắm. Có những nhà họ đã không có tiền rồi, trồng ngô, trồng bắp mà trôi đi cả mất nửa, còn gì mà ăn nữa.
Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Luyến, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Chư Prông, Gia Lai:
Nếu liên quan thì địa phương phối hợp để kiểm tra. Ở đây nguyên nhân do vỡ tường chắn. Chính quyền đang phối hợp để kê khai các hộ bị ảnh hưởng.
Thủy điện Ia Glae 2 được UBND tỉnh Gia Lai quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần Thủy điện Khải Hoàng có trụ sở tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai vào năm 2020. Công trình có công suất thiết kế 12MW, với hai bậc thang, vốn đầu tư trên 423 tỉ đồng. Theo dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.