Sau hơn 15 năm, bản tái định cư Quỳnh Phiêng (Sơn La) đã ‘khoác áo mới’, đời sống của bà con có nhiều đổi thay rõ nét, cái đói, cái nghèo đã lùi xa.
Bản tái định cư Quỳnh Phiêng đón nhận người dân tái định cư thủy điện Sơn La từ năm 2007, Những năm gần đây, bà con đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng để mang lại giá trị kinh tế cao hơn trồng lúa. Ngoài những loại cây ăn quả chủ lực như mận, nhãn…người dân nơi đây còn trồng hoa màu theo mùa vụ với cách làm hiện đại và khoa học hơn.
Không chỉ trông trọt, người dân bản tái định cư Quỳnh Phiêng còn phát triển chăn nuôi và học hỏi kinh nghiệm mới trong quá trình làm. Giờ đây bà con đã biết cách ủ thức ăn dự trữ cho trâu bò những ngày giá rét. Ngoài ra còn thực hiện nuôi nhốt để tiện bề chăm sóc, đảm bảo môi trường chứ không còn chăn thả tự nhiên như trước.
Cũng như nhiều bản tái định cư khác trên địa bàn tỉnh Sơn La. Bản tái định cư Quỳnh Phiêng cũng được quan tâm hỗ trợ đúng theo chính sách của nhà nước. Các điều kiện về điện, đường, trường, trạm đất ở, đất sản xuất, được bố trí, đầu tư đầy đủ. Đến nay người dân tái định cư ở Quỳnh Phiêng đã yên tâm ổn định đời sống, tập trung phát triển kinh tế.
Một mùa xuân mới đã về sau 15 năm đến nơi ở mới, vượt qua nhiều khó khăn, đến nay, bản tái định cư Quỳnh Phiêng đã mang “bộ áo mới” mới trên vùng đất biên cương vốn nhiều khốn khó. Sự đổi thay tích cực trên mọi lĩnh vực đang tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục làm giàu đẹp thêm vùng đất nơi phên dậu cua tổ quốc.