| Hotline: 0983.970.780

Phó chủ tịch nước trao tặng 50 căn nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn Vĩnh Long

Thứ Năm 22/11/2018 , 13:53 (GMT+7)

Sáng ngày 22/11, tại TP. Vĩnh Long, diễn ra buổi lễ trao tặng 50 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở của tỉnh Vĩnh Long.

Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng do bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước vận động Cty CP Đầu Tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (TP.HCM) tài trợ.

Phó chủ tịch nước trao tặng 50 căn nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn của tỉnh Vĩnh Long

Ông Lê Quang Đạo, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cám ơn Phó Chủ tịch nước đã quan tâm, chia sẻ những khó khăn của địa phương. Đồng thời ông cũng cám ơn nhà trợ Cty Hưng Thịnh đã đồng hành cùng địa phương trong công tác giải quyết khó khăn về nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Quang Đạo, cho biết: “Qua điều tra năm 2018, Vĩnh Long còn 2.515 gia đình chính sách chưa có nhà ở 3.351 hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Được sự quan tâm của Tỉnh Ủy, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, năm qua Vĩnh Long đã xây dựng được 830 căn nhà cho các hộ chính sách hội viên hội CCB và 1448 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên hiện nay hộ nghèo và gia đình cận nghèo vẫn còn nhiều ước khoảng 1.600 hộ chính sách, 1800 cận nghèo đang có nhu cầu về nhà ở ổn định cuộc sống”.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Không tùy tiện tăng giá, ép khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Ngành du lịch yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương và doanh nghiệp công khai giá bán hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, không tùy tiện tăng giá.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.