Bệnh đau mắt đỏ xuất hiện tại Quảng Bình trong thời gian ngắn và lây lan nhanh, nhất là trẻ mầm non và tiểu học. Hiện đã có gần 11.000 ca đau mắt đỏ.
Bùng phát dịch đau mắt đỏ tại Quảng Bình
Hiện các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đang bùng phát dịch đau mắt đỏ và có nguy cơ lây lan nhanh…
Bệnh đau mắt đỏ xuất hiện tại Quảng Bình trong thời gian ngắn và lây lan nhanh, nhất là trẻ mầm non và tiểu học. Hiện địa phương này đã có gần 11.000 ca đau mắt đỏ.
Phường Bắc Lý (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) là địa phương có số ca trẻ em bị mắc dịch mắt đỏ khá cao. Tại Trường tiểu học số 2 Bắc Lý đã có 127 học sinh phải nghỉ học do đau mắt đỏ, để thực hiện điều trị tại nhà. Học sinh còn lại của trường vẫn đến lớp và thực hiện các biện pháp phòng chống theo quy định.
Phỏng vấn chị Nguyễn Thị Trinh, Nhân viên Y tế trường Tiểu học số 2 Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình:
“Nhà trường cũng hướng dẫn cho các cháu đi là phải có ca uống nước riêng không được dùng chung ca uống nước với bạn, rửa tay xà phòng thường xuyên và rửa bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Học sinh tại trường nghi đau mắt đỏ hoặc đau mắt đỏ thì nhà trường cho các cháu nghỉ học để đề phòng lây nhiễm chéo giữa các cháu trong trường”.
Cũng vào thời điểm đầu năm học, so với năm ngoái thì số lượng học sinh phải nghỉ học vì dịch đau mắt đỏ tăng lên rất nhiều. Hiện, toàn tỉnh Quảng Bình có khoảng 7.000 học sinh bị đau mắt đỏ, nhiều học sinh phải nghỉ học. Ngành giáo dục- đào tạo Quảng Bình cũng đã có những giải pháp kịp thời nhằm sớm ổn định sức khỏe cho học sinh và đảm bảo lịch, chất lượng đào tạo tại các trường.
“Những chỗ nào phát hiện có dịch thì đơn vị phải phối hợp kịp thời với trung tâm y tế tại địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời. Ngoài ra chúng tôi cũng chỉ đạo các hiệu trưởng tùy vào tình hình cụ thể nếu học sinh mắc bệnh thì có thể cho học sinh nghỉ học và trong thời gian học sinh nghỉ học cần có biện pháp để hướng dẫn các em học tập”.
Tại khoa Mắt của bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba – Đồng Hới, trong những ngày gần đây các bệnh nhân đau mắt đỏ đến thăm khám có dấu hiệu tăng. Các bác sĩ cho biết, đến nay chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh.
Phỏng vấn Bác sĩ chuyên khoa II Trần Ánh Dương, Trưởng khoa Mắt, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình:
“Chúng tôi đã lên kế hoạch tất cả các bệnh nhân đau mắt đỏ thường được kê đơn và điều trị ngoại trú và tái khám theo hẹn và hướng dẫn cho bệnh nhân cách phòng bệnh, vệ sinh cá nhân để tránh lây lan cho cộng đồng xung quanh”.
Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, hiện toàn tỉnh có khoảng gần 11.000 số ca mắc đau mắt đỏ. Sở Y tế Quảng Bình yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố giám sát chặt chẽ tình hình dịch, triển khai các biện pháp phòng, chống, cách ly, điều trị kịp thời các trường hợp bị bệnh, không để dịch đau mắt đỏ bùng phát, lây lan trên diện rộng