Chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ dân chuyển đổi từ sản xuất nương rẫy sang trồng rừng đang giúp bà con ở Sơn La có thêm động lực gắn bó với rừng.
Cũng như gần 50 hộ dân khác trong bản Nông Cốc, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La gia đình ông Hợp được hỗ trợ trợ gạo trong 7 năm theo chương trình 30a của Thủ tướng chính phủ để có nguồn lương thực khi chuyển đổi nương rẫy sang trồng rừng. Từ động lực này đã giúp gia đình ông có thêm động lực gắn bó và bảo vệ rừng ngày một tốt hơn.
Ông LƯỜNG VĂN HỢP
Bản Nông Cốc, xã Long Hẹ, Thuận Châu, Sơn La
“Trong thời gian hỗ trợ gạo thì bà con rất là phấn khởi và ủng hộ rất cao vì nó thể hiện ở cái chỗ chăm sóc, bảo vệ và trồng dặm các thứ cho cây rất tốt”.
Trước kia, thực hiện theo dự án 661 của Chính phủ về chủ trương trồng mới 5 triệu ha rừng, khuyến khích các hộ dân chuyển đổi diện tích đất làm nương sang trồng rừng, huyện Thuận Châu cũng có khoảng 200ha diện tích đất trồng rừng được thụ hưởng bằng việc hỗ trợ gạo theo quy định 15kg/1 khẩu/1 năm, cho 1 năm trồng và 6 năm chăm sóc.
Ông QUÀNG VĂN HOÁN
Bản Nông Cốc, xã Long Hẹ, Thuận Châu, Sơn La
Được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để giúp đỡ dân trồng rừng, cũng được 2 khoản. Thứ nhất là được hỗ trợ gạo, thứ hai là hỗ trợ tiền công chăm sóc trong 7 năm. Dân cũng rất nhiệt tình và bảo vệ rừng tốt. Và cũng được lợi ích cho dân, xóa được đói, giảm được nghèo.
Những năm gần đây ngoài gìn giữ bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, huyện Thuận Châu tích cực mở rộng diện tích rừng và mở rộng cả các đối tượng tham gia công tác bảo vệ rừng. 2 năm vừa qua, huyện Thuận Châu đã trồng mới khoảng 800ha rừng, đồng thời đang giao khoán cho 47 cộng đồng bảo vệ rừng.
Ông NGUYỄN XUÂN HOÀNG
Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, Sơn La
Trong quá trình chỉ đạo triển khai thì UBND huyện chỉ đạo rà soát danh sách đủ điều kiện. Sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt thì khi chi trả huyện đã thành lập các tổ công tác để hướng dẫn bà con các xã chi trả đúng đối tượng, tránh việc chi trả sai đối tượng. Sau khi nhận được các chính sách sách hỗ trợ liên quan đến bảo vệ phát triển rừng thì cũng tạo điều kiện cho bà con tăng nguồn thu nhập, giảm việc di cư tự do, phá rừng làm nương trái phép.
Từ năm 2008 đến nay, Chính phủ đã phê duyệt hơn 171.000 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ thuộc 61 huyện nghèo trên toàn quốc. Đến nay số hộ nghèo, dân tộc thiểu số được hỗ trợ gần 746.000 lượt hộ; số khẩu được hỗ trợ gần 3 triệu lượt khẩu. Đối với tỉnh Sơn La từ các chương trình, việc hỗ trợ gạo bảo vệ rừng đã giúp các địa phương trồng mới, phục hồi hơn 48.000ha rừng. Đây cũng là giải pháp để giúp những người dân, đặt biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có thêm động lực gắn bó với rừng.