| Hotline: 0983.970.780

Vun trồng cây. Vun trồng người. Vun trồng tương lai

Thứ Tư 05/02/2025 , 18:06 (GMT+7)

Một cây xanh, một khu rừng không chỉ có giá trị khai thác, chế biến gỗ, mà hơn hết, còn được xem là một nguồn lực thiên nhiên, với tính đa dụng, đa chức năng.

Vun trồng cây, vun trồng tương lai

Tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Ất Tỵ 2025, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ câu chuyện gợi nhiều suy nghĩ. Có hai cha con cùng về một miền quê. Đến nơi, người con mải mê ngắm cảnh vật. Một lúc không thấy cha mình đâu, người con mới đi tìm, thì gặp cha đang cặm cụi đào đất, trồng cây.

Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Bí thư, Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn trồng cây trong khu vực xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng. Ảnh: Bảo Thắng.

Chủ tịch nước Lương Cường, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng Bí thư, Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn trồng cây trong khu vực xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng. Ảnh: Bảo Thắng.

Người cha nhờ con tìm nước tưới cho cây vừa trồng khiến người con thắc mắc. Rồi ông đưa con đến nghỉ chân dưới gốc cây to tỏa bóng mát và từ tốn giải thích: “Con thấy không, trước đây, người nào đấy đã trồng cây và dày công chăm sóc để có bóng mát hôm nay cho cha con mình và mọi người. Thế thì sao mình không trồng cây ngay bây giờ để mọi người sau này được nhận bóng mát?”.

“Xã hội trở nên phát triển và tốt đẹp hơn, khi mỗi người trồng cây xanh có bóng râm che phủ, mà họ biết họ sẽ không bao giờ thụ hưởng bóng mát đó”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói, đồng thời nhấn mạnh, “Tết trồng cây” có ý nghĩa to lớn, khuyến khích người dân cả nước trồng cây, trồng rừng, chung tay bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển rừng bền vững, vì một Việt Nam xanh.

Trong giai đoạn hiện nay, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng, xu thế xanh, bền vững đã dần trở thành yêu cầu bắt buộc, hành động thiết thực, lan tỏa toàn cầu. Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra quy định về chống phá rừng. Cà phê, các sản phẩm lâm nghiệp, hay nông sản nói chung sẽ bị từ chối tiêu thụ, giao thương, nếu sản xuất, thu hoạch từ những cánh rừng bị tàn phá.

"Một cây xanh, một khu rừng không chỉ có giá trị từ ngành khai thác, chế biến gỗ, mà hơn hết, còn được xem là một nguồn lực thiên nhiên, với tính đa dụng, đa chức năng”, người đứng đầu Bộ NN-PTNT trải lòng. Ông cũng nói thêm, rằng ngoài giá trị từ sản xuất gỗ thô, rừng còn là không gian bảo tồn các động vật hoang dã, là nơi trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, là nơi gìn giữ tính đa dạng sinh học, hấp thụ khí carbon. Hệ sinh thái rừng còn để lại những bài học vô giá cho con người như: biết gắn bó nhau, che chở nhau, cùng chung sống, cùng tồn tại chan hoà.

Những giá trị gần như vô hình đó, theo Bộ trưởng, đã tạo ra không gian sống hài hòa, thân thiện giữa con người với thiên nhiên. Cân bằng hệ sinh thái giúp con người được tận hưởng những món quà thiên nhiên ban tặng. Ngoài ra, còn vô số những những loài thảo mộc tự nhiên, dược liệu có giá trị dinh dưỡng cao.

Khái niệm "rừng vàng” giờ không chỉ đơn thuần là khai thác gỗ, sản vật quý hiếm theo tư duy “đơn giá trị”. Thay vào đó, con người phải nhận thức sâu hơn, hành động thiết thực hơn, sống chan hòa hơn. Từ cách nghĩ làm chủ thiên nhiên, khai thác thiên nhiên, mỗi người chúng ta cần hướng đến tâm thế tôn trọng thiên nhiên, nương tựa thiên nhiên, để phát triển bền vững. Tình yêu thiên nhiên dần sẽ trở thành tình yêu quê hương đất nước, tình yêu con người trong mỗi người Việt Nam, bắt nguồn từ những công việc đơn giản như trồng cây, tưới mát, chăm sóc từng cây xanh, dày công bền bỉ gây rừng.

"Vun trồng cây. Vun trồng người. Vun trồng tương lai", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, đồng thời gửi đi thông điệp rằng, khi mỗi chúng ta gieo một hạt mầm, vun trồng một cái cây, là chúng ta đang ươm mầm hy vọng, vun trồng tương lai.

Thể hiện trách nhiệm với cuộc sống

Ý kiến của Bộ trưởng Lê Minh Hoan được Chủ tịch nước Lương Cường tán đồng. Ông nhìn nhận, Lễ phát động "Tết trồng cây" năm nay mang một thông điệp mạnh mẽ. Đó là, cần tiếp tục bảo vệ, gìn giữ và phát triển một môi trường xanh, sạch, đẹp, vì lợi ích lâu dài của thế hệ hôm nay và mai sau. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân thể hiện quyết tâm trong công cuộc bảo vệ môi trường, thể hiện trách nhiệm, sự trân quý đối với thiên nhiên tươi đẹp và tình yêu của mỗi người dân với quê hương, đất nước.

Người dân Lạng Sơn trồng cây, hưởng ứng lời kêu gọi tại 'Tết trồng cây'. Ảnh: Bảo Thắng.

Người dân Lạng Sơn trồng cây, hưởng ứng lời kêu gọi tại "Tết trồng cây". Ảnh: Bảo Thắng.

"Mỗi cây xanh được trồng thêm là góp phần làm cho màu xanh của đất nước thêm tươi đẹp. Trồng cây, trồng rừng là thể hiện tình yêu, trách nhiệm đối với chính cuộc sống của mỗi chúng ta, là một trong những việc làm tốt, cách thể hiện tốt nhất để bảo vệ và nâng niu mẹ thiên nhiên", Chủ tịch nước nhắn nhủ.

Theo ông, từ những hành động nhỏ như trồng cây, trồng rừng và chăm sóc, bảo vệ cây trồng, mỗi người trong chúng ta đang cùng nhau góp phần xây dựng Việt Nam xanh, sạch, đẹp, phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào thành tựu của đất nước trong “Kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Thông điệp ấy phần nào được thể hiện trong năm 2024. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường, yếu tố rủi ro, bất định gia tăng, chịu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai bất thường, đặc biệt là cơn bão Yagi, cả nước đã trồng được 254.000ha rừng trồng tập trung và 130 triệu cây xanh phân tán, góp phần chủ động nguồn nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Tỷ lệ che phủ rừng cả nước được duy trì trên 42%, công tác bảo vệ rừng có chuyển biến tích cực; thu dịch vụ môi trường rừng đạt 3.460 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2023); giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản đạt gần 17,3 tỷ USD, vượt 14% so với kế hoạch năm 2024.

Kế thừa phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã tồn tại và duy trì qua 65 năm, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta là phát triển nhanh và bền vững, cam kết mạnh mẽ cùng cộng đồng quốc tế về mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, phát triển mô hình kinh tế xanh, xã hội xanh, xanh hóa quá trình chuyển đổi theo hướng phát triển bình đẳng, bao trùm, nâng cao khả năng chống chịu, phát triển nông lâm nghiệp hiệu quả, bền vững, minh bạch, trách nhiệm.

Trên cơ sở đó, ông kêu gọi các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, mỗi gia đình và mỗi người dân cùng tham gia tích cực vào phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ cây xanh, môi trường, sinh thái vì tương lai và hạnh phúc của nhân dân và đất nước.

Xem thêm
Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 tăng tốc thi công ngay sau Tết

Tiền Giang Sau thời gian nghỉ Tết, đến chiều 5/2, nhiều gói thầu tại công trình xây dựng dự án cầu Rạch Miễu 2 đã hoạt động trở lại với khí thế khẩn trương.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất