| Hotline: 0983.970.780

60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây

Thứ Ba 26/11/2019 , 10:15 (GMT+7)

Tết trồng cây có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, lâu dài, toàn diện, phục vụ cuộc sống no ấm, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển của đất nước.

Hội thảo thu hút 150 đại biểu tham dự với hàng chục bài tham luận về ý nghĩa về Tết trồng cây và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây (28/11/1959 - 28/11/2019), thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam, sáng 26/11, Khu Di tich Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây (1959 - 2019).

Cách đây 60 năm, ngày 28/11/1959, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên báo Nhân Dân với nhan đề "Tết trồng cây", phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng. Trong bối cảnh hiện nay, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, một lần nữa khẳng định ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 60 bài tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, nguyên cán bộ, cán bộ khoa học của Bộ NN-PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Các bài tham luận đã đề cập tới nhiều vấn đề sâu sắc, giàu tính gợi mở, tập trung vào những vấn đề như hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng. Tiếp đến là giá trị kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... và ý nghĩa thực tiễn của phong trào Tết trồng cây.

Tư tưởng, triết lý sống tiến bộ về bảo vệ môi trường sinh thái, tài nguyên thiên nhiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng quan điểm sống hòa hợp, cải tạo thiên nhiên để phục vụ lợi ích con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là chủ đề được nhiều bài tham luận đề cập tới.

Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cách đây 60 năm đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam

Bên cạnh đó là các chủ đề tình yêu thiên nhiên của Bác qua phong trào Tết trồng cây, tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua lời kêu gọi Tết trồng cây.

Ngoài ra, công tác bảo tồn và phát huy giá trị không gian, cảnh quan môi trường, cây xanh trong khu Phủ Chủ tịch và công tác tuyên truyền về phong trào Tết trồng cây, tư tưởng bảo vệ môi trường cũng như tình yêu thiên nhiên của Bác tại Khu di tích Phủ Chủ tịch cũng được ban lãnh đạo khu di tích chia sẻ tại hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của 150 đại biểu. Thông qua hội thảo, các địa biểu đều thống nhất khẳng định, chúng ta ngày càng có đủ cả cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để khẳng định: 60 năm qua, lời phát động Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam.

Tết trồng cây theo tư tưởng của Bác sẽ mãi mãi là động lực to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái, nhiệt tình, ra sức trồng cây, trồng rừng, tiếp tục giữ vững, phát huy nét đẹp ấy trở thành một mỹ tục để Tết trồng cây thực sự là ngày hội lớn làm cho đất nước càng ngày càng Xuân.

Xem thêm
Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.