Trong bối cảnh chính sách thuế mới từ chính quyền Tổng thống Trump có hiệu lực từ tháng 4/2025, nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đang đối mặt với thách thức lớn, đặc biệt tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, một số ngành hàng nông sản vẫn duy trì được sức hút và tiềm năng mở rộng ở các thị trường quốc tế khác. Dưới đây là những cái tên đang "giữ được phong độ" nhất.
Cà phê: Vững vàng với thị trường châu Âu

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cà phê Việt Nam xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2025 đạt gần 510.000 tấn, mang về gần 2,9 tỉ USD, giảm gần 13% về khối lượng nhưng tăng gần 50% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Ảnh: Cubes Asia.
Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Dù xuất khẩu sang Mỹ bị ảnh hưởng bởi mức thuế 46%, cà phê Việt vẫn được ưa chuộng tại các thị trường châu Âu như Đức, Ý và Hà Lan. Việc đầu tư vào chế biến sâu, tăng chất lượng và xây dựng thương hiệu sẽ là hướng đi giúp cà phê Việt vươn xa.
Gạo: Tiếp tục bứt phá ở châu Á và Trung Đông

Riêng quý I năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 2,25 triệu tấn gạo, tiếp tục tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2024 (Ảnh minh họa).
Với lợi thế về giá và chất lượng ngày càng được cải thiện, gạo Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế tại Philippines, Indonesia, Ghana và UAE. Tăng cường giống lúa chất lượng cao, xây dựng vùng nguyên liệu chuẩn GlobalG.A.P là chìa khóa để duy trì lợi thế này.
Thủy sản: Mở rộng thị phần tại Nhật Bản và EU

Ngành thủy sản Việt Nam đạt mức kim ngạch xuất khẩu 10 tỷ USD vào năm 2024 (Ảnh minh họa).
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản quý I/2025 đạt gần 16 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Dù Mỹ áp thuế mạnh, doanh nghiệp Việt vẫn chủ động mở rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc và EU. Tôm và cá tra là hai mặt hàng đang tăng trưởng mạnh nhờ sự đa dạng hóa thị trường và cải thiện truy xuất nguồn gốc.
Rau quả: Đột phá từ thị trường Hàn Quốc và Trung Đông

Rau quả Việt Nam, đặc biệt là thanh long, xoài, bưởi được thị trường đón nhận (Ảnh minh họa).
Những năm gần đây, rau quả Việt Nam, đặc biệt là thanh long, xoài, bưởi được đón nhận tại Hàn Quốc, UAE và Thái Lan. Việc áp dụng công nghệ sơ chế, bảo quản sau thu hoạch cùng chiến lược logistics hợp lý đang giúp nhóm hàng này tăng sức cạnh tranh.
Trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động, việc duy trì lợi thế cạnh tranh và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do là yếu tố then chốt để nông sản Việt vươn ra thế giới. Không chỉ giữ thị phần tại các thị trường truyền thống như Nhật Bản, EU hay Hàn Quốc, nhiều doanh nghiệp đang chủ động mở rộng sang Trung Đông, Nam Á và châu Phi, những khu vực có nhu cầu cao và ít bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế từ Mỹ.
Chất lượng sản phẩm, khả năng truy xuất nguồn gốc, và chiến lược tiếp thị phù hợp được xem là chìa khóa để các ngành hàng nông sản Việt giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu trong giai đoạn khó khăn hiện nay.