| Hotline: 0983.970.780

Bắc Trung Bộ khẩn cấp đối phó bão số 4 ngay trong sáng nay

Thứ Ba 25/07/2017 , 10:17 (GMT+7)

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý: Các địa phương phải khẩn cấp triển khai đối phó với bão ngay trong sáng nay với tinh thần không chủ quan xem đây là cơn bão nhỏ, mưa nhỏ...

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp khẩn

Trước diễn biến nhanh và di chuyển bất thường của bão số 4, sáng nay (25/7), Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp khẩn cùng các tỉnh Bắc Trung Bộ chuẩn bị các phương án khẩn trương đối phó với bão số 4 (dự báo tâm bão sẽ đổ bộ từ phía nam Hà Tĩnh – Quảng Bình từ chiều tối nay).

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, hiện toàn bộ hơn 70 nghìn tàu thuyền trên biển đã nhận được thông tin về bão và đang khẩn trương di chuyển về bờ. Tuy nhiên do bão di chuyển rất nhanh nên một số tàu thuyền vẫn có nguy cơ gặp bão rất cao, đặc biệt hiện còn trên 12 nghìn tàu thuyền vẫn đang hoạt động ven bờ, trong đó Quảng Trị còn 18 tàu đang hoạt động phía bắc đảo Cồn Cỏ. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết từ sáng nay, sẽ bắn pháo sáng báo hiệu cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển vào bờ bằng mọi cách trước 2h chiều nay.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý: Các địa phương phải khẩn cấp triển khai đối phó với bão ngay trong sáng nay với tinh thần không chủ quan xem đây là cơn bão nhỏ, mưa nhỏ. Trước dự báo mưa rất to sẽ dồn dập từ chiều tối nay, Bộ trưởng lo lắng cho biết: Các tỉnh Bắc Trung Bộ mới trải qua bão số 2, hiện toàn vùng có trên 300 nghìn ha lúa mùa và hè thu đang trong giai đoạn làm đòng rất mẫn cảm với dịch bệnh và đã dính nguy cơ dịch hại sau cơn bão số 2. Vì vậy, các địa phương phải khẩn cấp chuẩn bị các phương án tiêu thoát nước để cứu lúa.

Đối với tàu thuyền trên biển, Bộ trưởng yêu cầu đặc biệt lưu ý việc neo đậu, bởi trong cơn bão số 2 đã xẩy ra nhiều trường hợp thiệt hại do neo đậu chưa an toàn. Đặc biệt, các lực lượng như Bộ đội Biên phòng, Công an phải đảm bảo các phương án an ninh trật tự, kiên quyết đưa hết người dân trên tàu và các lồng bè vào bờ trong sáng nay, nhất là các tàu vận tải trên biển. Kiên quyết không cho tàu thuyền ra biển trong sáng nay. Trên đất liền, phải hoàn tất việc chằng chống nhà cửa, sơ tán dân tại các điểm có nguy cơ cao trước 16h chiều nay.

Tàu thuyền neo đậu tránh bão

“Các khu vực ngầm tràn, phải bố trí người canh gác, không để người dân đi qua. Bởi nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng này đang rất nguy hiểm do đã ngấm nước từ đợt mưa do bão số 2 đến nay” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm