| Hotline: 0983.970.780

Bỏ bao nhiêu tiền thì được làm tài tử điện ảnh?

Chủ Nhật 24/05/2020 , 08:04 (GMT+7)

Mâu thuẫn dẫn đến kiện tụng giữa đạo diễn và diễn viên trong bộ phim "Phượng Khấu" lại hé lộ “thâm cung bí sử” về khoản tiền 300 triệu đồng mua bán vai diễn.

Poster 'Phượng Khấu' được in ấn khá hấp dẫn. Ảnh: ĐPCC.

Poster "Phượng Khấu" được in ấn khá hấp dẫn. Ảnh: ĐPCC.

Vừa công chiếu chưa được bao lâu, bộ phim “Phượng Khấu” đã khiến công chúng tẽn tò khi xảy ra tranh chấp quyền lợi giữa đạo diễn và diễn viên.

Điều đáng ái ngại hơn, mâu thuẫn của họ lại hé lộ “thâm cung bí sử” về việc mua bán vai diễn. Những người yêu nghệ thuật không thể không tò mò với câu hỏi: bỏ bao nhiêu tiền thì được làm tài tử điện ảnh?

“Phượng Khấu” được xem là dự án phim cung đấu đầu tiên của Việt Nam. Thực tế, thể loại này đã được những nhà điện ảnh Hồng Kong, Trung Quốc, Hàn Quốc khai thác từ lâu. Những người đã từng xem “Thâm cung nội chiến”, “Hậu cung Chân Hoàn truyện” hoặc “Diên Hy Công Lược” thì dễ dàng nhận ra “Phượng Khấu” chỉ dừng ở mức độ “thấy người ra ăn khoai cũng vác mai đi đào”.

Tuy nhiên, nỗ lực để làm “Phượng Khấu” cũng đáng khích lệ đối với đạo diễn trẻ như Huỳnh Tuấn Anh. Bởi lẽ, xuất thân là một giáo viên ở Hà Tiên - Kiên Giang, Huỳnh Tuấn Anh lên Sài Gòn tập tễnh bước chân vào show biz bằng vai trò biên kịch, sau đó học thêm nghề đạo diễn. Huỳnh Tuấn Anh từng có bộ phim “Lô tô” khá được hoan nghênh.  

Bộ phim “Phượng Khấu” tái hiện một giai đoạn phong kiến triều Nguyễn, với nhân vật chính chìm nổi giữa lịch sử và huyền sử, từ người phụ nữ có tên thật Phạm Thị Hằng bước vào hoàng tộc để trở thành thái hậu Từ Dụ.

Bên cạnh những diễn viên lừng lẫy như Thành Lộc, Hồng Vân, Hồng Đào… bộ phim “Phượng Khấu” có nhiều gương mặt mới. Tuy nhiên, khi khán giả chưa kịp nhìn ra những tên tuổi triển vọng, thì đã thấy vụ tranh chấp giữa diễn viên Như Phượng và đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh.

Vì sao diễn viên Như Phượng đóng vai Thanh Huyền trong bộ phim “Phượng Khấu” lại bức xúc với đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh? Nguyên nhân chính là đồng tiền liền khúc ruột.

Diễn viên Như Phượng cho rằng mình đã đưa cho đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh 300 triệu đồng để được sắp xếp một vai diễn ấn tượng, nhưng kết quả lại khá nhạt nhòa trên màn ảnh.

Diễn viên Như Phượng đã gửi đơn kiện đơn vị sản xuất bộ phim “Phượng Khấu” là Công ty Đại Dương do đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh làm giám đốc.

Tòa án Nhân dân Quận 3-TPHCM đã thụ lý hồ sơ, trong đó diễn viên Như Phương yêu cầu Công ty Đại Dương thanh toán thù lao diễn xuất 10 triệu đồng theo Hợp đồng số 2311/HDDVDD/DVTP ngày 23/11/2019, đồng thời Công ty Đại Dương phải trả lại số tiền 200 triệu đồng mà chị đã chuyển cho ông Huỳnh Tuấn Anh theo chứng từ chuyển tiền ngày 23/11/2019, 6/12/2019, 6/1/2020.

Diễn viên Như Phượng đóng vai Thanh Huyền trong bộ phim 'Phượng Khấu'. Ảnh: ĐPCC.

Diễn viên Như Phượng đóng vai Thanh Huyền trong bộ phim "Phượng Khấu". Ảnh: ĐPCC.

Diễn viên Như Phượng chia sẻ: “Mục đích của tôi khi tham gia “Phượng Khấu” cũng chỉ muốn có một tí hình ảnh để công chúng biết đến, sau này khi bầu show biết đến thì tôi cũng được đi hát nhiều hơn. Tôi cũng chỉ là ca sĩ bình thường chả tên tuổi gì, nói trắng ra tôi cũng muốn đầu tư cho bản thân mình thôi. 

Huỳnh Tuấn Anh hứa với tôi sẽ viết kịch bản, làm báo chí, rồi còn hứa tặng tôi một bộ áo nhật bình, hứa tất cả bộ trang phục của tôi đều được may mới. Thậm chí trang phục khi ekip phim quay xong sẽ được triển lãm vào viện bảo tàng. 

Khi mà anh ta mời tôi vào vai diễn Thanh Huyền, kịch bản đưa ra chỉ có sẵn với 3 lời thoại và cảnh quay tẻ nhạt, không có bất cứ đất diễn và yếu tố nổi trội nào, nếu không có sự hứa hẹn gì tại sao tôi phải bỏ 300 triệu đó?”

Ngược lại, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh biện giải: “Chúng tôi chỉ làm việc dựa trên chứng cứ rõ ràng, cũng như dựa theo các điều khoản đã được ký kết trong 2 hợp đồng đối với diễn viên Như Phượng: Hợp đồng tài trợ số 231119/HĐTTDD/NP ngày 23/11/2019 giữa Công ty Đại Dương và Công ty TNHH tái chế rác thải Sơn Hùng do bà Nguyễn Thị Phượng (tên thật của diễn viên Như Phượng) làm chủ doanh nghiệp, và Hợp đồng diễn viên phim truyện ngày 2311/HDDVDD/DVTP ngày 23/11/2019 giữa Công ty Đại Dương và bà Nguyễn Thị Phượng”.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh từng thành công với bộ phim 'Lô tô'. Ảnh: Bá Ngọc.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh từng thành công với bộ phim "Lô tô". Ảnh: Bá Ngọc.

Đúng là lâu nay vẫn có thỏa thuận ngầm về vai diễn.

Ví dụ, bộ phim muốn quay ở nhà hàng sang trọng, nhưng ông chủ nhà hàng không muốn làm mạnh thường quân nghệ thuật mà chỉ muốn làm tài tử điện ảnh, thì đạo diễn cũng phải cắn răng “sáng tạo” thêm một vai vớ vẩn gì đó cho ông chủ nhà hàng được xuất hiện trước ống kính. Có khi là vai chỉ chường mặt ra đúng một giây và nói đúng một câu thoại.

Sự sòng phẳng như vậy, không có gì đáng trách. Thế nhưng, bây giờ vấn đề tài chính đã là sự sống còn của một bộ phim, nên đạo diễn cũng có cách biến hóa lắt léo hơn và táo tợn hơn.

Vài năm gần đây, có rất nhiều người rủng rỉnh tiền bạc bỗng dưng cũng thành tài tử điện ảnh.

Thậm chí, có bộ phim thì nhiều diễn viên tầm cỡ phải ngậm ngùi đóng vai thứ, để nhường vai chính cho con gái một đại gia trong lĩnh vực ẩm thực ở Sài Gòn.

Doanh nghiệp tài trợ cho tác phẩm nghệ thuật có nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, giữa doanh nghiệp của diễn viên Như Phượng và bộ phim “Phượng Khấu” của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh có dích dắc khó nói hơn, đó là sự thương lượng nào đó về vai diễn biệt đãi.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh phân bua: “Sự dính líu giữa tôi và Như Phượng chỉ có 2 cái văn bản thôi. 

Thứ nhất là văn bản tài trợ, thứ hai là văn bản hợp đồng diễn viên. Không có loại văn nào là văn bản mua bán vai, dịch vụ mua bán vai, dịch vụ cung ứng vai cả, hoàn toàn không có văn bản đó.

Nếu không có, thì tất cả chỉ là nói qua nói lại, rất là tội nghiệp cho đạo diễn”.

Ban đầu khẳng định không có chuyện mua bán vai diễn, nhưng sau nhiều đôi co thì máu nghệ sĩ nổi lên khiến đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh nộ khí xung thiên tự phơi bày: “Trong nghề này, bán vai, mua vai là việc xảy ra hàng ngày, rất bình thường. Tôi nói thẳng luôn, sau chuyện Như Phượng, cả chục người inbox tôi hỏi mua vai. Tôi thề là mình không làm PR nhưng sự thật là cứ ồn ào thì lượt xem “Phượng Khấu” lại tăng.

Tôi nghĩ rằng, mọi người đều nhìn ra bản chất vấn đề. Sự vụ này mọi người biết từ ở hiện trường và những ai làm nghề đều biết đó là chuyện bình thường, chẳng có gì kinh khủng. Chúng ta cứ bị đạo đức giả. 

Không có một ông đạo diễn nào chưa từng được chào mời bán vai. Vậy sao lại nói tôi? Tôi hơi tiếc là với chị Phượng, tôi nhận quá ít tiền. Thẳng thắn thì chị Phượng không thể cầm 300 triệu đồng đi tham gia dự án nào có tầm như “Phượng Khấu” của tôi đâu”.

Vụ kiện giữa diễn viên Như Phượng và đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh trực tiếp chứng minh, thị trường điện ảnh đang ngày càng phức tạp.

Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cho biết: “Khi vụ việc ồn ào mua bán vai diễn liên quan đến bộ phim Phượng Khấu xảy ra, chúng tôi và phía đối tác của phim đã phải ngồi lại để làm rõ những vấn đề này, vừa mất thời gian và uy tín của công ty chúng tôi ít nhiều đã bị ảnh hưởng.

Điển hình là chúng tôi vừa bị hủy một dự án gần 4 tỉ đồng, vì những lùm xùm như vậy nên nhà đầu tư không ký kết nữa”.

Còn diễn viên Như Phượng đúc kết: “Tôi không dám mạo hiểm mua vai nữa đâu, chỉ đành đi trên con đường ca hát, diễn xuất trong các MV của mình và trau dồi thêm kĩ năng diễn xuất.

Nói thật tôi chẳng nổi tiếng gì cả, show lúc có lúc không, phải kinh doanh thêm để kiếm tiền. Dù vậy tôi vẫn sống chết với nghề. Từ giờ ai hứa hẹn vậy tôi không dám tin nữa”.

Bài học từ bộ phim “Phượng Khấu” khiến những người làm điện ảnh nước ta phải giật mình cảnh giác.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nhận định: “Việc mua bán vai diễn là một vấn nạn đáng xẩu hổ và cần phải loại bỏ khỏi đời sống điện ảnh. Tôi nghĩ một đạo diễn thực thụ sẽ không bao giờ làm chuyện đó, bởi tìm được diễn viên phù hợp với nhân vật trong kịch bản, đối với anh ta là một sự may mắn lớn, nó sẽ quyết định 80-90% sự thành công của bộ phim này.

Tuy nhiên có rất nhiều người đứng giữa đạo diễn và diễn viên, lợi dụng sự cung - cầu đó để kiếm chút lợi từ diễn viên mới vào nghề. Các bạn diễn viên dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư, hay luôn tự tin vào khả năng của mình và quyết tâm đi theo con đường diễn xuất bằng năng lực thực sự.

Chúng tôi, những đạo diễn và nhà sản xuất luôn cần những bộ phim như thế, hãy dũng cảm và nắm bắt vai diễn của mình, còn nếu không đủ đam mê, tài năng thì không nên đi theo con đường này, bởi tấm huy chương luôn có hai mặt”.

(Kiến thức gia đình số 21)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm