| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp Việt Nam duy nhất thắng 2 hạng mục giải BĐS quốc tế BCI 2022

Thứ Sáu 01/07/2022 , 10:48 (GMT+7)

Thắng lớn tại BCI 2022, Flamingo Group nhận liên tiếp 2 giải thưởng bất động sản quốc tế danh giá trong một tuần.

Ngày 30/6, Flamingo Group là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất thắng 2 hạng mục tại giải thưởng bất động sản BCI Asia Awards 2022. Trước đó ngày 23/6, Flamingo cũng thắng đúp tại International Property Awards 2022, nối dài bộ sưu tập hơn 300 giải thưởng trong 26 năm hoạt động.

Một tuần sau khi nhận giải thưởng IPA 2022 danh giá tại London, Anh Quốc. Flamingo tiếp tục được xướng tên tại khuôn khổ lễ trao giải BCI Asia Awards 2022 ngày 30/6 tại Tp.HCM với 2 giải thưởng Top 10 Chủ đầu tư hàng đầu và Giải thiết kế nội thất BCI Asia Interior Design Awards (IDA) 2022 dành cho dự án Flamingo Cát Bà Resorts. Ban tổ chức BCI thông báo Flamingo là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất xuất sắc giành cú đúp thành tích này.

Bà Nguyễn Thị Hạnh,Tổng Giám đốc Flamingo Group (thứ 3 từ trái qua) cùng đại diện các đơn vị thắng giải trên sân khấu BCI Asia Awards 2022. Ảnh: TT.

Bà Nguyễn Thị Hạnh,Tổng Giám đốc Flamingo Group (thứ 3 từ trái qua) cùng đại diện các đơn vị thắng giải trên sân khấu BCI Asia Awards 2022. Ảnh: TT.

Mang đến một cái nhìn tổng quan về ngành Kiến trúc và Xây dựng trong khu vực, thông qua việc công nhận những công ty Kiến trúc & Chủ đầu tư có tác động lớn đến thị trường xây dựng Châu Á, giải thưởng BCI được tổ chức thường niên từ 2005 bởi Tập đoàn BCI Media Group có trụ sở tại Úc và hàng loạt văn phòng khắp thế giới.

Để đạt được hai hạng mục giải thưởng nói trên tại BCI Asia Awards 2022, Flamingo Cát Bà phải đáp ứng được hàng loạt tiêu chí về những đóng góp trong thiết kế và xây dựng, cải tạo cảnh quan, đảm bảo môi trường sống xanh trong lành cả bên trong và ngoài dự án.

Flamingo Cát Bà góp phần nâng tầm vị thế của trọng điểm du lịch Cát Bà trên bản đồ du lịch. Ảnh: TT.

Flamingo Cát Bà góp phần nâng tầm vị thế của trọng điểm du lịch Cát Bà trên bản đồ du lịch. Ảnh: TT.

Lấy thiên nhiên làm nền tảng, Flamingo Cát Bà được xây dựng theo phong cách lấy vật liệu tự nhiên làm chất liệu sáng tạo, quần thể nghỉ dưỡng “dựa núi ngắm biển” này còn tự tạo điểm nhấn bằng cách đưa hàng vạn cây xanh lên cao, không chỉ tô điểm cho tầm nhìn ra vịnh Lan Hạ - những cây xanh này còn có sức chống chịu tốt với khí hậu nhiệt đới, tạo thành những rèm xanh phủ mát cả công trình đồ sộ. Thông qua những giải thưởng này, Flamingo một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của các thiết kế có trách nhiệm với cộng đồng hiện nay.

Sau 25 năm phát triển, Flamingo luôn được giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao ở tính độc đáo mà vẫn mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Đội ngũ Kiến trúc sư luôn tìm tòi, đổi mới mỗi ngày để tự phát triển những sản phẩm hoành tráng, tinh tế và nghệ thuật, gây ấn tượng mạnh cho khách hàng và đối tác trên khắp thế giới.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Tổng giám đốc Flamingo Group tự hào chia sẻ: “Flamingo phát triển bất động sản nghỉ dưỡng với tâm niệm: Ngoài yếu tố lợi nhuận bền vững, các sản phẩm phải thường xuyên được sáng tạo dựa theo xu hướng thời đại và nền tảng đã đúc kết nhiều năm. Hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá mà Flamingo nhận được thời gian gần đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị thương hiệu mà chúng tôi nỗ lực. Thông qua các triết lý về thiết kế, quy hoạch, không gian xanh, công nghệ xanh, chúng tôi kỳ vọng đưa Thanh Hóa nói riêng và những vùng đất có sự hiện diện của Flamingo nói chung trở thành điểm đến nghỉ dưỡng top đầu”.

Chỉ một tuần trước vào ngày 23/6, Trong lễ trao giải Bất động sản Quốc tế International Property Awards 2022 được tổ chức tại London, Anh. Flamingo cũng vượt qua hàng trăm nhà phát triển bất động sản khắp thế giới để giành chiến thắng hai hạng mục quan trọng: Dự án có kiến trúc cảnh quan xuất sắc nhất châu Á - TBD và Dự án có kiến trúc khu phức hợp xuất sắc nhất châu Á - TBD dành cho dự án Flamingo Thanh Hóa.

Theo đó, với mục tiêu nhân rộng mô hình bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang, Flamingo nhận được đánh giá cao từ hội đồng chuyên môn IPA nhờ kiến trúc xanh và phong cách “Forest in the Sky” độc đáo là ví dụ thú vị của nghệ thuật Land art, đưa thiên nhiên vào cuộc sống, kết nối con người với thiên nhiên.

Trong khi đó, dự án Flamingo Hải Tiến được phát triển theo mô hình Ibiza – hòn đảo tiệc tùng lớn nhất thế giới, sở hữu đa dạng các loại hình biệt thự và những tuyến phố mua sắm – giải trí - ẩm thực trải dài hàng cây số.

Flamingo Hải Tiến tại Thanh Hóa hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi về khái niệm du lịch nghỉ dưỡng của khách hàng. Ảnh: TT.

Flamingo Hải Tiến tại Thanh Hóa hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi về khái niệm du lịch nghỉ dưỡng của khách hàng. Ảnh: TT.

Ra đời tại Anh, IPA đã có lịch sử hoạt động gần 30 năm, được đánh giá là một trong những giải thưởng bất động sản thường niên uy tín nhất hành tinh. IPA nổi tiếng vì quy trình thậm định vô cùng khắt khe bởi 100 giám khảo độc lập là những chuyên gia xây dựng, kiến trúc, quy hoạch hàng đầu.

Với bộ đôi giải thưởng BCI Asia Awards 2022 và IPA 2022 năm nay, Flamingo nối dài chuỗi thành tích hơn 300 giải thưởng danh giá như: Giải Công trình Xanh quốc tế Green Solution Awards 2019 hạng mục Tòa nhà Xanh được yêu thích nhất thế giới. Chứng nhận Khu nghỉ dưỡng chuẩn xanh 2018 -2020 của Diễn đàn du lịch Đông Nam Á cho Flamingo Đại Lải. Chiến thắng BCI Asia Awards 2019 hạng mục Top 10 Chủ đầu tư/ Nhà phát triển hàng đầu châu Á.

Chỉ tính riêng trong Quý đầu năm 2022, Flamingo đã liên tiếp chiến thắng ở nhiều hạng mục giải thưởng lớn, trong đó nổi bật là cú đúp giải thưởng Du lịch Asean 2022 và giải Công trình Xanh Châu Á FuturArc Green Leadership Awards.

Sự ra đời của các dự án tại Đại Lải – Vĩnh Phúc, Cát Bà - Hải Phòng, Hải Tiến – Thanh Hóa,  sẽ rút ngắn thời gian để thương hiệu bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam tiệm cận nhanh nhất tới các tiêu chuẩn khắt khe của nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm