| Hotline: 0983.970.780

Đưa Bắc Ninh thành một cực trong tam giác phát triển vùng Thủ đô

Thứ Ba 19/07/2022 , 18:55 (GMT+7)

Bắc Ninh Với thế mạnh về hạ tầng, địa lý và truyền thống văn hóa, Tỉnh ủy Bắc Ninh cam kết phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, đẩy mạnh hàm lượng khoa học công nghệ.

Toàn cảnh buổi hội thảo tại Bắc Ninh ngày19/7. 

Toàn cảnh buổi hội thảo tại Bắc Ninh ngày19/7. 

Ngày 19/7/2022, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 54-NQ/TW chủ trì, phối hợp Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “Phát triển công nghiệp và đô thị vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Điểm sáng về tốc độ tăng trưởng

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54 và Kết luận số 13 là chủ trương có ý nghĩa chiến lược, nhằm huy động các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế để vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển, đi đầu cả nước và là cầu nối hội nhập, hợp tác kinh tế với quốc tế.

"Đến nay, 7/11 địa phương trong khu vực đã tự cân đối được ngân sách và có điều tiết về Trung ương. Quy mô kinh tế đứng thứ 2 trong 6 vùng của cả nước. Nhiều địa phương đã nỗ lực vươn lên trở thành điểm sáng của cả nước", ông Trung nói.

Với Bắc Ninh, sau hơn 25 năm tái lập tỉnh và 17 năm thực hiện Nghị quyết số 54, tỉnh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; từng bước trở thành cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Thủ đô, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung của cả nước. 

Trong giai đoạn 2005-2021, tốc độ tăng trưởng bình quân của Bắc Ninh đạt 13,9%/năm. 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh đạt 14,7%, đứng thứ 2 cả nước. Về quy mô nền kinh tế, tỉnh đứng thứ 8 toàn quốc và thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách tăng hàng năm, đạt 33.260 tỷ đồng năm 2021, gấp hơn 19 lần năm 2005, đứng thứ 8 toàn quốc.

Xác định công nghiệp “là khâu đột phá”, Bắc Ninh hiện có 16 khu công nghiệp tập trung và 33 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 7.455 ha. Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 1,5 triệu tỷ đồng, gấp hơn 91 lần năm 2005, đứng thứ nhất cả nước; tạo việc làm cho 450.000 lao động và thu hút nhà đầu tư ở 38 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đến nay toàn tỉnh có 01 đô thị loại I, 01 đô thị loại III, 02 đô thị loại IV, 05 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 50%.

"Những kết quả trên đã tạo ra tiền đề quan trọng để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển và lan tỏa cùng các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng, khẳng định vị thế của một khu vực trọng điểm của cả nước", Phó Bí thư Nguyễn Quốc Trung bày tỏ.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo.

Chia sẻ ý kiến của địa phương, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 54 đánh giá cao những thành tích mà các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng đạt được sau gần 17 năm thực hiện Nghị quyết, xứng đáng với vai trò là 1 trong 2 đầu tàu kinh tế của cả nước.

Để phát huy hơn nữa kết quả đạt được, Ban Kinh tế Trung ương được Bộ Chính trị giao công tác tham mưu ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

"Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp với 20 Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy của 11 địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng để thành lập Ban Chỉ đạo", ông Hưng chia sẻ.

Ba nội dung trọng tâm được Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương xác định tại hội thảo ngày 19/7 là: Tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trao đổi về thực trạng và định hướng phát triển công nghiệp, đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng; Thống nhất đánh giá về thực trạng khu vực; Chỉ rõ cơ hội, thách thức, các giải pháp chủ yếu về phát triển công nghiệp và đô thị trong vùng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Quốc Trung phát biểu chào mừng hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Quốc Trung phát biểu chào mừng hội thảo.

Đưa Bắc Ninh làm thành phố trực thuộc Trung ương 

Tham luận tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm đề xuất một số biện pháp thúc đẩy Đồng bằng sông Hồng phát triển dựa trên các giải pháp số.

Đầu tiên là phát triển hạ tầng số. Ông Tâm cho rằng, vùng cần đẩy nhanh chương trình mỗi người dân một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một đường Internet cáp quang, mỗi hộ gia đình một địa chỉ số, triển khai 5G tại các khu công nghiệp 

Thứ nữa, là triển khai chính quyền số thông qua việc đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến của các tỉnh ở mức độ 4, mở dữ liệu cho doanh nghiệp tham gia sáng tạo thêm các dịch vụ mới, triển khai chính quyền số từ cấp xã, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thứ trưởng Phan Tâm cũng nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, coi đây là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số. Ông khuyến cáo, các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng cần dành tối thiểu 1% ngân sách hàng năm cho công nghệ thông tin, đồng thời lập các tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn, bản và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho công chức, viên chức về chuyển đổi số theo định kỳ.

Tại hội thảo, đại diện VCCI đề cao liên kết của 4 địa phương gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, và Hưng Yên. Vị này kiến nghị, thay vì xúc tiến đầu tư riêng lẻ cho từng tỉnh thì các địa phương cần phối hợp, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư chung cho cả liên kết.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An tham luận về phát triển công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An tham luận về phát triển công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Lắng nghe các ý kiến, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cam kết, Tỉnh ủy sẽ sớm xây dựng và ban hành nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết về việc xây dựng và phát triển tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. 

Bảy nhóm giải pháp cũng được bà Giang nêu tại hội thảo. Trong đó, bà nhấn mạnh công tác quy hoạch Bắc Ninh đến năm 2045 theo mô hình cấu trúc chùm đô thị đa trung tâm, gồm TP. Bắc Ninh, Tiên Du, Từ Sơn; 3 hành lang phát triển gồm hành lang Đô thị - Dịch vụ dọc quốc lộ 1; Hành lang Đô thị - Công nghiệp dọc quốc lộ 18; Hành lang Sinh thái dọc sông Đuống và sông Cầu gắn với 7 khu vực phát triển theo cấu trúc không gian quận tương lai; mục tiêu đưa Bắc Ninh cùng Vĩnh Phúc, Hà Nội trở thành 3 cực trong tam giác phát triển vùng Thủ đô.

Về phát triển kinh tế, công nghiệp, Bắc Ninh chủ trương phối hợp các tỉnh lân cân cận đầu tư các công trình hạ tầng kết nối cấp vùng Thủ đô, giảm sức ép cho Hà Nội như: Hệ thống các trung tâm thương mại lớn kết hợp khu vui chơi giải trí; hạ tầng xã hội; bệnh viện, các trường đại học, khu công nghệ cao.

"Bắc Ninh cam kết tập trung chỉ đạo hoàn thành và phê duyệt Quy hoạch vùng, Quy hoạch quốc gia, trong đó làm rõ định hướng, cơ chế điều tiết liên kết giữa các vùng, liên kết giữa các tỉnh với Bắc Ninh trong Đồng Bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và vùng Thủ đô Hà Nội", bà Giang nhấn mạnh.

Đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam. Đây là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của cả nước; có vị trí thuận lợi, hội tụ nhiều lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội; cũng là vùng đất lịch sử lâu đời của người Việt, là cái nôi của nền văn minh lúa nước.

Ngoài những giá trị truyền thống, Đồng bằng sông Hồng còn là trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ; là trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho cả nước; có hệ thống giao thông kết nối đồng bộ và tốt nhất cả nước.

Xem thêm
Ấn Độ sẽ đẩy mạnh nhập khẩu cao su, cơ hội cho Việt Nam

Hiện ngành công nghiệp ô tô, sản xuất thiết bị y tế của Ấn Độ đang ghi nhận tăng trưởng tích cực, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng cao su thiên nhiên tăng.

Năm tuyển sinh đặc biệt của Trường Đại học Lâm nghiệp

HÀ NỘI Trường Đại học Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức lễ nhập học cho tân sinh viên khóa K69 trong không khí rộn ràng của chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.

Chuyến tham quan đặc biệt của 50 nông dân NESCAFÉ Plan xuất sắc

ĐỒNG NAI Nestlé Việt Nam tổ chức chương trình “Câu chuyện hạt cà phê Việt” tại Nhà máy Nestlé Trị An, truyền cảm hứng cho nông dân cùng thực hành sản xuất nông nghiệp bền vững.

Giới đầu tư săn tìm biệt thự ven biển Hạ Long khi nguồn cung nhỏ giọt

QUẢNG NINH Quỹ đất trực vịnh Hạ Long ngày càng khan hiếm khiến nguồn cung biệt thự ven biển ít ỏi, nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội từ dòng sản phẩm này.