| Hotline: 0983.970.780

Hoa hậu Đỗ Thị Hà thừa nhận dùng ngôn từ thô tục trên mạng

Thứ Bảy 21/11/2020 , 16:20 (GMT+7)

Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong buổi họp báo sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, đã bị công chúng phát hiện có ngôn từ thô tục trên Facebook cá nhân.

Hoa hậu Việt Nam 2020- Đỗ Thị Hà giây phút đăng quang. 

Hoa hậu Việt Nam 2020- Đỗ Thị Hà giây phút đăng quang. 

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 lúc 23h45 ngày 20/11, nhưng sáng sớm 21/11 thì cư dân mạng đã dậy sóng khi phát hiện Facebook cá nhân của người đẹp vừa giành được vương miện.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà với địa chỉ “Đỗ Hà” đã khiến giới mộ điệu kinh ngạc, khi dùng những ngôn từ thông dụng kiểu thô tục để trao đổi trên mạng xã hội. Người chê thì mỉa mai Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã “truyền cảm hứng bậy bạ”, còn người bênh thì đổ lỗi cho Ban tổ chức "tại sao không kiểm tra trước khi vinh danh một cô gái trẻ".

Tại buổi họp báo ngày 21/11, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã thừa nhận Facebook “Đỗ Hà” là của mình và có những biểu hiện như cộng đồng đang phản ánh. Đồng thời, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, chắc được ai đó tư vấn, đã cam kết khéo léo: “Trước đây tôi là một cô gái khá vô tư nên có những lúc vui đùa. Có thể tôi không phải “gu” của mọi người. Thế nhưng khi đã trở thành hoa hậu, tôi sẽ cố gắng nỗ lực từng ngày và thay đổi để trở thành hoa hậu của tất cả mọi người”.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và hai Á hậu tại buổi họp báo ngày 21/11.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và hai Á hậu tại buổi họp báo ngày 21/11.

Trước vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp Đỗ Thị Hà được xem là một ứng viên sáng giá khi liên tục xuất hiện với những thông tin thiện chí thu hút dư luận. Đỗ Thị Hà không chỉ là sinh viên khoa Luật Kinh doanh của Học viện Kinh tế Quốc dân, mà cô còn chia sẻ đã phải tiết kiệm từng đồng để co kinh phí tham dự Hoa hậu Việt Nam 2020.

Theo tiết lộ của Đỗ Thị Hà, thì bố mẹ của cô đều là nông dân ở Thanh Hóa, nên cô không muốn việc ứng thí Hoa hậu Việt Nam 2020 gây thêm lo lắng cho hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả.

Và kỳ diệu thay, cô gái nghèo xứ Thanh có số đo ba vòng 80-60-90, đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020.

Hiện nay, nhiều người thấy Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng có những điểm chưa đẹp, như hàm răng hoặc hình thể. Tuy nhiên, khi đã có tiền thưởng 350 triệu đồng từ chiến thắng Hoa hậu Việt Nam 2020 cùng với những hợp đồng quảng cáo khác, thì trong tương lai nhan sắc của Đỗ Thị Hà chắc chắn sẽ được các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ giúp nâng cấp lung linh hơn và hấp dẫn hơn.  

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm