| Hotline: 0983.970.780

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Thứ Năm 14/03/2024 , 12:32 (GMT+7)

Ông Trần Thanh Lâm (51 tuổi, quê quán tỉnh Hà Nam), Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Quyết định điều động ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ảnh: TTXVN.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Quyết định điều động ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Ảnh: TTXVN.

Sáng 14/3, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, điều động ông Trần Thanh Lâm tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Ông Trần Thanh Lâm là cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tuyên giáo. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng với phẩm chất đạo đức, năng lực, kinh nghiệm, ông Trần Thanh Lâm sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị trọng trách mới.

Đồng thời, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn ông Trần Thanh Lâm hãy xem mình là người con của Bến Tre, dành thời gian tìm hiểu thêm văn hóa đất và người Bến Tre, sớm bắt nhịp, bao quát công việc, bám sát thực tiễn cơ sở, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giữ vững vai trò là trung tâm đoàn kết, quy tụ sức mạnh tập thể, thống nhất ý chí và hành động của Đảng bộ, của hệ thống chính trị toàn tỉnh, đưa Bến Tre ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Thanh Lâm bày tỏ: Bến Tre là địa phương có bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng, tinh thần hiếu học, nơi sinh ra những người con ưu tú của đất nước... Với cương vị mới ông sẽ không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực và trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh Bến Tre.

Ông Trần Thanh Lâm sinh ngày 11/9/1973, quê ở tỉnh Hà Nam, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị Thông tin. Trước khi làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lâm từng kinh qua các vị trí Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn kiêm Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn... Tháng 12/2021 ông Trần Thanh Lâm được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm