| Hotline: 0983.970.780

Phó Chủ tịch Hải Phòng Lê Khắc Nam chia sẻ gì trước khi về hưu sớm?

Thứ Tư 12/02/2025 , 18:47 (GMT+7)

HẢI PHÒNG Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã có những chia sẻ về những thành tựu ấn tượng trong 3 nhiệm kỳ làm lãnh đạo trước khi nghỉ hưu.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã xin về hưu trước tuổi, ủng hộ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính Nhà nước. Ảnh: Đàm Thanh.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã xin về hưu trước tuổi, ủng hộ chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính Nhà nước. Ảnh: Đàm Thanh.

Trong số 34 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quản lý có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi từ 1/3/2025 để ủng hộ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, toàn thành phố có 3 trường hợp thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, bà Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, là người chủ động đề xuất nghỉ hưu sớm với ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy, trước khi Ban Thường vụ chính thức ban hành chủ trương.

Còn ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và ông Lê Ngọc Trữ - Bí thư Quận ủy Hồng Bàng, dù không thuộc diện nghỉ hưu sớm theo kế hoạch sắp xếp tổ chức, nhưng cũng đã tình nguyện nghỉ hưu từ 1/3/2025, tạo điều kiện cho thế hệ cán bộ trẻ phát triển, minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự dìu dắt tận tâm của các đồng chí đối với lớp kế cận.

Trao đổi với PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã có những chia sẻ về những thành tựu và những vấn đề ấn tượng của bản thân trong suốt những năm tháng làm lãnh đạo phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội của thành phố Cảng.

Theo ông Lê Khắc Nam, quyết định về việc nghỉ hưu sớm sau nhiều năm cống hiến cho thành phố, là sự lựa chọn giữa lợi ích cá nhân và sự phát triển chung. Việc nghỉ hưu sớm của bản thân không chỉ là ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tinh giản, sắp xếp bộ máy hành chính Nhà nước mà tạo điều kiện cho lớp kế cận tài năng, năng động kế nhiệm; sẽ mở ra cơ hội cống hiến và phát triển cho thế hệ trẻ, những người sở hữu năng lượng và tầm nhìn mới mẻ.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (thứ 5 tứ phải sang) trong chuyến công tác quyết định việc quần đảo Cát Bà - vịnh Hạ Long được công nhận Di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh: CTV.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (thứ 5 tứ phải sang) trong chuyến công tác quyết định việc quần đảo Cát Bà - vịnh Hạ Long được công nhận Di sản thiên nhiên thế giới. Ảnh: CTV.

“Giờ làm Phó Chủ tịch thêm một năm cũng tốt nhưng nếu xin nghỉ trước thì thứ nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương. Thứ 2 là nhường cho những người trẻ. Hiện tại chưa biết ai sẽ là người người kế cận vị trí của tôi nhưng rõ ràng là phải trẻ tuổi hơn”, ông Lê Khắc Nam cho hay.

Cũng theo ông Lê Khắc Nam, trong quá trình công tác và làm lãnh đạo, có 2 cái khiến ông tâm đắc và ấn tượng sâu sắc. Thứ nhất là 12 năm vật lộn để Cát Bà được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới cùng với vịnh Hạ Long năm 2024.

Đây là một trong những yếu tố thúc đẩy phát triển du lịch của Hải Phòng vì thực tế đã chứng minh, khi vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới đã đưa du lịch tỉnh Quảng Ninh phát triển vượt bậc với nguồn thu rất lớn.

Với thành phố Hải Phòng, dù có Cát Bà đẹp không thua kém gì vịnh Hạ Long và có Đồ Sơn nổi tiếng nhưng du lịch chưa có thương hiệu xứng tầm, chưa được đầu tư đúng mức. Do vậy, khi Cát Bà được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới đã giúp du lịch ở đây sang trang mới, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu có sự đầu tư, ví dụ như Tập đoàn Sun Ggroup.

“Du lịch phải có thương hiệu mới thu hút khách du lịch, lúc đó doanh nghiệp mới dám đầu tư, mới có khách sạn 5 sao và những khu vui chơi giải trí chất lượng cao”.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Phòng. Ảnh: Hồng Nhung.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Phòng. Ảnh: Hồng Nhung.

Một trong những thành tựu đáng nhớ khác là việc thành công trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thời điểm đó, Hải Phòng là địa phương có dịch bệnh bùng phát sớm nhưng do làm tốt công tác chống dịch nên số lượng người tử vong ít, được Chính phủ tặng Bằng khen xuất sắc và không có cán bộ vi phạm pháp luật, kể cả khiển trách như một số địa phương khác.

Thời điểm đó, Hải Phòng là một trong những địa phương sớm bị dịch bùng phát nhưng lại có tỷ lệ tử vong thấp nhất. Thành công này được Chính phủ ghi nhận và trao tặng Bằng khen xuất sắc. Quan trọng hơn, công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc, không có bất kỳ cán bộ nào vi phạm pháp luật.

“Lúc đó, tôi kiêm nhiệm hai chức vụ là Phó Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Sở Y tế và đã từ chối đề nghị của một Thứ trưởng Bộ Ngoại giao về việc thiết lập trung tâm cách ly tại Hải Phòng trong giai đoạn dịch bệnh lan rộng. Quyết định này dựa trên đánh giá tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, việc đưa người về cách ly có thể gây nguy cơ lây lan. Những quyết định đó đã góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân Hải Phòng cũng như an toàn cho cán bộ về những lùm xùm liên quan sau này”.

Ông Lê Khắc Nam là một trong những người có thời gian giữ cương vị là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng rất dài, từ năm 2011 đến nay, trải qua 3 lần bầu cử Hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021 và 2021-2026. Trong đó, có một nhiệm kỳ làm Phó Chủ tịch Thường trực, 2 nhiệm kỳ phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Xem thêm
Nhiều hoạt động tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Sáng 12/2, tại Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

400 công nhân Công ty Gia Định đình công: Yêu cầu rà soát, xử phạt

Lãnh đạo tỉnh Trà Vinh chỉ đạo sở, ngành kiểm tra giấy phép kinh doanh, lao động chưa ký hợp đồng, bảo hiểm chậm nộp...  và các vấn đề gây đình công.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất