Vạn người nô nức dự Lễ hội rước Mẫu
Thứ Năm 21/03/2024 , 14:15 (GMT+7)Sáng 21/3, Tuyên Quang tổ chức Lễ hội rước Mẫu năm 2024 với nhiều hoạt động độc đáo, hấp dẫn thu hút hàng vạn du khách thập phương trong và ngoài tỉnh tới tham gia.

Lễ hội rước Mẫu diễn ra tại 3 ngôi đền gồm đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La. Tháng 1/2017, lễ hội rước Mẫu được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội được tổ chức vào dịp đầu xuân hằng năm (từ ngày 12 đến 16/2 Âm lịch).

Kiệu Mẫu tại Lễ hội rước Mẫu được bắt đầu từ đền Ỷ La ra đền Hạ, tiếp đến Lễ rước kiệu Mẫu từ đền Thượng qua sông Lô về đền Hạ để cùng hợp tế.

Hoạt động rước kiệu lễ diễn ra dọc các tuyến phố của thành phố Tuyên Quang thu hút đông đảo người dân và du khách hào hứng tham gia.

Đền Hạ thuộc tổ 4, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang được xây dựng vào năm 1738 và được trùng tu lần thứ nhất tháng 6 năm Mậu Ngọ (1878). Đền Hạ thuộc loại hình kiến trúc tín ngưỡng, nghệ thuật cổ. Đền được nhân dân lập nên để thờ mẫu thần. Theo truyền thuyết là thờ Ngọc Hoa công chúa.

Ngay từ sáng sớm, hàng vạn người từ khắp nơi đổ về thành phố Tuyên Quang để tham gia Lễ hội rước Mẫu và đi lễ dâng hương cầu bình an, may mắn trong dịp đầu năm.

Các em nhỏ sẵn sàng chuẩn bị trang phục, đạo cụ phục vụ cho hoạt động múa lân diễn ra tại Lễ hội rước Mẫu.

Những màn múa lân đặc sắc diễn ra tại lễ hội được đông đảo du khách thập phương thích thú.

Người dân ở các tổ dân phố của thành phố Tuyên Quang thực hiện nghi lễ dâng lễ tại Lễ hội rước Mẫu.

Sự hấp dẫn của lễ hội khiến du khách hào hứng chụp hình, quay clip để lưu lại hình ảnh và đăng tải trên các nền tảng của mạng xã hội.

Lễ hội rước Mẫu không chỉ riêng của người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Tuyên Quang mà đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có của thành phố Tuyên Quang. Lễ hội cũng là dịp giới thiệu, quảng bá, tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa với du khách trong nước và quốc tế.
tin liên quan

Các lĩnh vực quản lý và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Báo Nông nghiệp Việt Nam xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc 30 đầu mối trực thuộc và các lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Lịch sử hình thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2025/NĐ-CP ngày 25/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2025. Báo Nông nghiệp Việt Nam xin giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bổ nhiệm 30 lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Chiều 1/3, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cùng các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng cho lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Nhảy sạp, thưởng thức ẩm thực truyền thống tại Hội làng Bằng Cả
Quảng Ninh Tới Hội làng Bằng Cả (Quảng Ninh) du khách thập phương được hòa mình vào điệu nhảy sạp, thi ném còn, mặc trang phục truyền thống, thưởng thức các món ăn của người dân tộc.

Hoa mận nở trắng khắp núi đồi biên giới
Tháng 2, hoa mận ở xã biên giới Thàng Tín, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) bung nở rực rỡ, khiến núi đồi nơi đây như khoác trên mình những dải pha lê khổng lồ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu Thủ tướng New Zealand trầu têm cánh phượng dành cho khách quý
Sáng 27/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và thưởng lãm nghệ thuật dân tộc.