Anh Đào Đặng Công Trung (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) có hơn 12 năm lặn biển nhặt rác với mong muốn góp phần nhỏ bé mang lại vẻ đẹp trong lành cho 'lá phổi xanh' của thành phố quê hương.
Sapo: Anh Đào Đặng Công Trung ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Miệt mài hơn 12 năm lặn biển nhặt rác ở Đà Nẵng với mong muốn góp phần nhỏ bé mang lại vẻ đẹp trong lành cho “lá phổi xanh” của thành phố.
- Với mong muốn sống xanh, bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa…
- Anh Đào Đặng Công Trung, làm du lịch là một người mê nhặt rác dưới biển ở Đà Nẵng.
- Hơn 12 năm qua, anh đã mở nhiều chiến dịch nhặt rác dưới biển cùng các bạn trẻ.
- Anh Trung có chứng chỉ lặn do Hiệp hội Hướng dẫn viên lặn biển chuyên nghiệp (PADI) cấp.
- Để lặn biển an toàn, những vật dụng mang theo gồm mặt nạ, vòi hơi, chân vịt...
- Độ sâu thường từ 5 đến 10m, cẩn thận gỡ rác mắc bám vào rạn san hô.
- Những địa điểm lặn nhặt rác là bán đảo Sơn Trà, các bãi biển Đà Nẵng, biển Cù Lao Chàm.
- Mỗi chuyến đi lặn, anh Trung đều mang lên từ bờ từ 10 đến 15kg rác.
- Rác đưới biển gồm hộp xốp, vỏ chai nước, vỏ lon, mảng vỡ, bao nylon… lưới ma.
- Những loại rác thải có thể tái chế, anh sẽ bán lấy tiền tổ chức các hoạt động từ thiện.
- Phong trào đã lan tỏa, góp một phần làm xanh - sạch - đẹp thành phố.
- Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết.
- Đây là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần bảo vệ và bảo tồn san hô ở bán đảo Sơn Trà"
- Sắp tới đây ban quản lý sẽ phát động, duy trì các đội nhóm cùng nhau làm sạch biển.