Hồ Núi Một là một hồ chứa lớn của tỉnh Bình Định, với dung tích 110 triệu m3 nước, hồ vẫn đảm bảo phục vụ tưới cho gần 5.000 ha/vụ cho An Nhơn, Tuy Phước và Quy Nhơn.
Hồ Núi Một vẫn đảm bảo dung tích tưới cho 5000ha/vụ
Sapo: Hồ Núi Một là một hồ chứa lớn của tỉnh Bình Định, với dung tích 110 triệu m3 nước, hồ vẫn đảm bảo phục vụ tưới cho gần 5000ha/vụ cho An Nhơn, Tuy Phước và Quy Nhơn.
Nằm trong hệ thống 64 hồ chứa nước điều tiết thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hồ Núi Một là một trong mười hồ chứa lớn của tỉnh Bình Định. Nơi đây vốn là một thung lũng được các dãy núi bao bọc. Trên bờ đập dài khoảng 500m, cái nắng hè oi bức đã nhanh chóng tan biến khi trước mắt hiện ra bức tranh sơn thủy hữu tình, hồ nước trong xanh uốn mình giữa những dãy núi, rừng cây chạy dài xanh mát. Với dung tích chứa nước khoảng 110 triệu m3 nước, có chiều dài hơn 10 km, chiều ngang nơi rộng nhất gần 1 km, vừa phục vụ thủy lợi, nuôi trồng thủy sản và khai thác du lịch. Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định với nhiệm vụ được giao quản lý và tổ chức tưới chống hạn cho biết. Hồ núi một đang cung cấp tưới cho 36.000ha, ngoài ra hồ còn ứng phó với thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, tùy cấp độ rủi ro di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
PV: Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Định
Công tác tưới chống hạn của năm 2023, tổng lượng nước của 64 hồ chứa toàn tỉnh là 640 triệu m3 nước. hiện còn 385 triệu m3 nước tương ứng 65% dung tích. Vụ hè thu đang tưới 36.000ha, qua cân đối lượng nước vụ hè thu thì các hồ lớn đều đủ và thừa nước, tuy nhiên các hồ chứa nhỏ có nguy cơ thiếu nước, gần 1,5 tháng trước Công ty cũng đã ứng phó được vấn đề này để rà soát và tưới tiết kiệm, theo kế hoạch. Hiện 10 hồ này có diện tích khoảng 2500ha vẫn đủ cho mùa nắng và đủ cung cấp cho lúa vụ mùa.
Theo ông Nguyễn Văn Phú, từ yêu cầu của thực tế và thực hiện theo những của Bộ NN-PTNT, công ty liên tục nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên để đáp ứng yêu cầu những hồ chứa sẽ có 2 kỹ sư thủy lợi trực tiếp quản lý. Hệ thống máy móc, thiết bị tới thủy lực, máy phát điện dự phòng túc trực ứng phó với các tình huống khẩn cấp.
PV: Ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Định
Hồ Núi Một là một hồ chứa lớn của tỉnh, với dung tích 110 triệu m3 nước, phục vụ tưới cho 4000ha/vụ cho An Nhơn, Tuy Phước và Quy Nhơn. Hồ núi một rất hiệu quả với chiều cao đập 35m. Qua nhiều lần sửa chữa, để thoát lũ cho lũ cực hạn, Bộ NN đã mở thêm một của tràn để thoát lũ theo kinh phí trung ương.
Nhờ ứng dụng công nghệ vào bảo vệ hồ đập. Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Định đã nắm bắt kịp thời, chỉ đạo chính xác trong phòng chống thiên tai các công trình thủy lợi trọng điểm trên địa bàn. Với sự hỗ trợ từ Trung ương, các tổ chức quốc tế và nguồn lực của tỉnh, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào quan trắc cảnh báo thiên tai tại địa phương ngày càng hoàn chỉnh; Đến nay, toàn tỉnh Bình Định đã có khoảng 100 trạm đo mưa tự động, trong đó 30 trạm đo mưa tự động chuyên dùng phục vụ phòng chống thiên tai; 600 điểm quan trắc lũ cộng đồng; các trạm quan trắc mực nước ở các hồ chứa sớm đưa ra các kịch bản phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.