Giống bơ 034 đặc sản nức tiếng một thời ở Bảo Lâm giờ giá bán chỉ ở mức từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg nên nhà vườn chẳng buồn thu hoạch, nhiều gia đình còn chặt bỏ để trồng các giống cây khác hiệu quả hơn.
Bơ 034 mất giá, nông dân để rụng chặt bỏ cây không thu hoạch
Giống bơ 034 đặc sản nức tiếng một thời ở Bảo Lâm giờ giá bán chỉ ở mức từ 3.000 đến 4.000 đồng/kg nên nhà vườn chẳng buồn thu hoạch, nhiều gia đình còn chặt bỏ để trồng các giống cây khác hiệu quả hơn.
Bơ 034 là giống bơ đặc sản nức tiếng một thời của Lâm Đồng. Đang mùa thu hoạch bơ mà ông Nguyễn Văn Sử để mặc bơ rụng đầy gốc. Ông cũng đang chặt bỏ nhiều cây bơ khác trong vườn. Chưa khi nào giá quả bơ xuống thấp như hiện nay, giá bán chỉ ở mức từ 3.000 đồng – 4.000 đồng mỗi kg nên nhà vườn chẳng buồn thu hoạch.
Ông Nguyễn Văn Sử, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng: Tôi tiêu thụ được 70%, còn 30% là giá cả xuống, rồi mưa gió chán chả buồn làm. Bây giờ một cây sầu riêng như thế kia tầm 1 triệu một năm, còn một cây bơ như thế này đầu tư thì 400 ngàn, mà cây bơ 1 tạ rưỡi thì chỉ được 150 ngàn.
Tại xã Lộc An, vụ bơ năm nay là mùa vụ thất thu nhất trong những năm qua. Cả xã có khoảng 200 hecta trồng giống bơ 034, thế nhưng, nay chỉ còn khoảng 140 hecta. Nguyên nhân diện tích sụt giảm là do bơ rớt giá, nhiều hộ dân trong vùng đã chặt bỏ để trồng các giống cây khác hiệu quả hơn.
Ông Dương Mạnh Đô, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng: Nguyên nhân thị trường là một phần. Còn đầu ra thì chưa ai đứng ra thu mua cho bà con một cách chuyên nghiệp, vẫn là thương lái mua bán trôi nổi ngoài thị trường. Dẫn đến bà con không đảm bảo được đầu ra đúng thời vụ, như nhà mình bán được giá một chút còn bà con bán giá rất rẻ.
Trên địa bàn huyện Bảo Lâm, hiện có trên 2.300 hecta bơ 034 với sản lượng hàng chục ngàn tấn. Mùa vụ thu hoạch rộ chỉ kéo dài trên dưới một tháng, bơ tươi không bảo quản được lâu, trong khi công nghệ chế biến sau thu hoạch chưa phát triển chính là điểm yếu khiến việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.
Ông Hồ Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng:Cách đay vài năm trước chúng tôi đã khuyến cáo, việc trồng bơ chắc chắn sẽ bị động đầu ra. Chính vì đó mà người dân cứ theo thị trường nên thực tế nhiều quá, cung cầu bị hạn chế, đầu ra không tiêu thụ được.
Ông Nguyễn Văn Sử, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng: Nếu giá cà phê 30 – 40 ngàn mà giá bơ 20 ngàn thì tôi vẫn để nguyên vườn bơ. Nhưng giá cà phê lên 120 ngàn mà giá bơ 10 ngàn thì tôi phải phá dần trồng cà phê, nếu đất hữu cơ của tôi tốt như thế này thì chỉ năm thứ 3 thì tôi đã thu hồi vốn.
Huyện Bảo Lâm là nơi “khai sinh” ra giống bơ 034 và loại quả này đã từng một thời gây sốt với giá bán từ 60.000 đồng đến trên 100.000 đồng/kg. Thế nhưng do diện tích ngày một tăng, không chỉ ở Bảo Lâm mà cả các địa phương khác trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, đã khiến nguồn cung vượt cầu. Đây cũng lại là một bài học đắt giá nữa cho việc phát triển cây trồng không theo quy hoạch.