Tại Hậu Giang nông dân không còn mặn mà với nghề nuôi trâu, số đàn đã giảm gần 180 con so với cùng kỳ năm ngoái bởi giá đầu ra giảm mạnh so với mọi năm.
Tại Hậu Giang nông dân không còn mặn mà với nghề nuôi trâu, số đàn đã giảm gần 180 con so với cùng kỳ năm ngoái bởi giá đầu ra giảm mạnh so với mọi năm.
Trâu được coi là loài dễ nuôi bởi chúng có sức đề kháng tốt, ít nhiễm bệnh. Đặc biệt, thức ăn của trâu chủ yếu từ cỏ nên trâu từng là vật nuôi được bà con ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang lựa chọn nuôi thay thế heo trong giai đoạn dịch tả heo Châu Phi bùng phát trước đây.
Bà Lê Thi Nhanh, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang: Con heo nó đói la lói còn như con trâu bỏ đói tối ngày cũng được. Có khi mình cho ăn một cử hà. Nuôi trâu chỉ tốn công chỉ cắt cỏ.
Tuy nhiên hiện nay, hộ nuôi trâu tại xã Vĩnh Viễn A, chỉ còn đếm trên đầu ngón tay bởi nghề này có đặc tính thích hợp với chăn thả rông, trong khi hiện nay diện tích đất hoang hóa ngày càng bị thu hẹp. Hơn nữa, thời gian nuôi trâu kéo dài hơn các loài khác, hiệu quả kinh tế không cao trung bình khoảng 4 năm mới có thể xuất bán. Bên cạnh đó, nhu cầu nuôi trâu để sử dụng sức kéo ngày nay cũng không còn nên nhiều nông dân không còn mặn mà với việc nuôi trâu tại gia. Đồng thời, giá trâu thịt đang sụt giảm nên hộ chuyên nuôi vỗ béo cũng giảm dần.
Ông Huỳnh Văn Đồng ở ấp 10, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang Trâu: Trâu nuôi giáp năm hồi 3-4 năm trước một con ra thì được 15-16 triệu giờ hong được giá đó, nuôi vỗ béo thì đường nào cũng lỗ hết, hong có lời. Ông hàng xóm tôi ổng mới bắt hai con nuôi một năm lỗ 5-6 triệu phá huề hong nổi nên bán trâu đi thành phố.
Ông Lê Quốc Thật, Cán bộ thú y, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang: Mấy năm trước, con trâu có 70 triệu bây giờ còn 50 triệu mỗi con tại gì ở đây người ta bán mão chứ không cân ký. Góc độ Cán bộ thú y có đề xuất hỗ trợ tiền vốn cho bà con mua giống để phát triển đàn và tái đàn lại.
Theo Chi Cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hậu Giang, đàn trâu của tỉnh còn 1.258 con giảm gần 180 con so với cùng kỳ năm ngoái. Để phát triển nghề nuôi trâu và duy trì đàn vật nuôi, tỉnh Hậu Giang từng triển khai Đề tài Nghiên cứu mô hình chăn nuôi trâu theo phương thức nuôi nhốt hoặc bán chăn thả. Đề tài nhằm phục hồi và phát triển chăn nuôi trâu trong chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân và kinh tế xã hội tại địa phương.