Mô hình sản xuất nông nghiệp đại điền được xem là nền móng vững chắc để xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thái Bình, số hộ có diện tích từ 2ha trở lên là hơn 1.700 hộ. Trong đó có những hộ có diện tích lớn nhất gần 70ha cũng được thu gom. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn thuê, mượn ruộng của các hộ không có nhu cầu sản xuất để thực hiện tích tụ ruộng đất phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc tái cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và xây dựng các mô hình tích tụ ruộng đất nhìn chung vẫn còn những tồn tại, hạn chế.
Ông NGUYỄN VĂN NGHỊ
Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Vì mình đã làm diện tích rất rộng nên cần có mặt bằng để trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất. Nên tôi muốn các cấp lãnh đạo có thẩm quyền xem xét vì chúng tôi làm nhà đất thổ canh thổ cứ có giới hạn nhưng máy móc lại nhiều nên muốn có mặt bằng, tạo khung pháp lý, tạo điều kiện cho 20,50 năm để có mặt bằng để để trang thiết bị máy móc sản xuất.
Các chuyên gia đánh giá lâu nay người sản xuất vẫn loay hoay trong việc dồn, đổi, tích tụ đất đai. Chính vì vậy, việc phát triển nông nghiệp đại điền sẽ là cơ hội để cho nông nghiệp thực sự phát triển theo chuỗi hoàn chỉnh hơn. Việc ứng dụng những giải pháp canh tác lúa tiên tiến sẽ giúp các đại điền giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề như giảm chi phí sản xuất; tạo ra sản phẩm chất lượng, tiến tới xây dựng được thương hiệu.
Ông NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Thành
Các giải pháp công nghệ mới có thể hoàn toàn ứng dụng vào các vùng ĐBSCL hay Sông hồng. Tuy nhiên cần các điều kiện như tích tụ ruộng đất lớn như máy bay không người lái khoảng 5ha trở lên, các máy cày, kéo, gặt tự động cần từ 3-5ha
Ông ĐINH VĨNH THUỴ
Giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh Thái Bình
Sau khi thực hiện giúp bà con nông dân tập hợp đất đai, thành lập đại điền sản xuất quy mô lớn thì việc thứ 2 của Thái Bình là thúc đẩy nhanh quá trình hình thành các HTX. Từ các HTX này sẽ thực hiện các hỗ trợ của Đảng, nhà nước về KTTT. HTX sẽ tiếp tục phát huy tác dụng lớn để mang lại hiệu quả lớn hơn cho bà con nông dân
Mô hình đại điền ra đời trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế, nông nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ. Khi lực lượng lao động đang rút dần khỏi khu vực nông nghiệp, nông thôn thì việc tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, giảm chi phí, công lao động, tạo ra giá trị cao hơn là một hướng đi đúng đắn./.