Nhiều nông dân trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đúng cách, lan tỏa cách sử dụng tới từng bản làng giúp người dân hiểu được để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Lan tỏa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đúng cách ở Gia Lai
Trên nhiều cánh đồng huyện Chư Păh hôm nay, nổi bật hình ảnh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học điều trị sâu bệnh cho cây trồng. Trên diện tích 2,7ha ở làng Bluk Blui (xã Ia Ka, huyện Chư Păh, Gia Lai), anh Bùi Văn Dương đã trồng nhiều loại cây như sầu riêng, nhãn, bơ, bưởi… . Toàn bộ trong quá trình sản xuất được anh Dương chăm sóc theo hướng hữu cơ thông qua việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật bản địa (IMO). Ngay cả điều trị các loại bệnh cho cây trồng, anh Dương cũng tự nghiên cứu các loại thuốc sinh học từ nguyên liệu gần gũi với thiên nhiên như ớt, tỏi, rượu, và một số phụ phẩm khác. Sản xuất theo hướng hữu cơ, vườn cây của gia đình anh Dương luôn xanh tốt, sức khỏe của gia đình cũng được bảo đảm.
Phỏng vấn anh Bùi Văn Dương, xã Ia Ka, huyện Chư Păh:
Đa phần các con sâu rầy, rệp có tính kiềm trong ruột, khi đó mình sẽ sử dụng các chủng vi sinh vật, chẳng hạn như bacillus kết hợp với men tỏi, riềng… để tiêu diệt sâu bệnh hiệu quả. Mình phải sử dụng thường xuyên thì nó mới hiệu quả cao, nó rất rẻ chi phí không cao, thứ hai nữa là nó bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình mình.
Được đào tạo bài bản về nông nghiệp, anh Lê Kim Long (thôn Ia Lôk, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) nhận thức được việc lạm dụng thuốc hóa học khiến môi trường bị ô nhiễm cũng như sức khỏe gia đình không được đảm bảo. Từ đó, gia đình anh đã dần chuyển 2,2ha canh tác cà phê, chanh dây sang sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Đặc biệt là chanh dây với định hướng trồng xuất khẩu, do đó việc sử dụng chế phẩm sinh học như một bước tăng giá trị sản phẩm sau thu hoạch.
Anh Long cho biết, dùng thuốc hoá học, con người luôn đối diện với mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Còn khi dùng chế phẩm sinh học, môi trường không bị ô nhiễm, bản thân khỏe mạnh, yên tâm sản xuất.
Phỏng vấn ông Lê Văn Thanh, Giám đốc HTX Sản xuất - Thương Mại - Dịch vụ - Du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông huyện Chư Păh:
Hiện nay, xu hướng người dân đang sử dụng ngày càng nhiều thuốc sinh học bởi không bị độc hại, không ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, sử dụng thuốc sinh học cần phải thực hiện đồng loạt trên khắp các vườn cây thì mới mang lại hiệu quả.
Liên quan đến chất lượng nông sản và sức khỏe người tiêu dùng, thời gian gần đây người dân trên địa bàn huyện Chư Păh đã tự tìm tòi để sản xuất ra các chế phẩm sinh học như thuốc bảo vệ thực vật sinh học, phân bón hữu cơ. Trên cơ sở đó, hàng năm huyện cũng đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn về chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, trong đó nhấn mạnh về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học.
Phỏng vấn bà Lê Thị Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Păh:
Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục đề xuất với UBND huyện Chư Păh có những chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân được hưởng những quyền lợi hơn nữa trong việc sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Từ đó, người dân sẽ mạnh dạn và lan tỏa sử dụng ngày càng nhiều thuốc bảo vệ thực vật sinh học để hướng đến nên nông nghiệp bền vững.
Để lan tỏa sử sụng thuốc bảo vệ thực vật, thời gian qua, UBND tỉnh Gia Lai đã đề nghị các địa phương cần tăng cường tuyên truyền hơn nữa để người dân hiểu, tích cực sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học theo hướng an toàn, tạo ra sản phẩm nông nghiệp bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện xuất khẩu.