Bước vào đầu mùa hè năm nay, người dân khu vực nông thôn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang sống trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt nghiêm trọng.
Đầu hè, người dân huyện miền núi Tuyên Hóa thiếu nước sinh hoạt
Bước vào đầu hè 2023, người dân khu vực nông thôn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang sống trong tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt nghiêm trọng. Tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, các giếng nước đào ở độ sâu trên 10 mét của các hộ dân ở đây đều đã khô cạn. Để có nước sinh hoạt, Bà Nguyễn Thị Tâm cùng như nhiều hộ dân khác phải chật vật đi xách từng xô nước từ nơi khác để phục vu sinh hoạt hàng ngày.
Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Tâm, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình: “Thôn Bắc Sơn 4-5 nhà dùng chung một các giếng mà cũng không đủ nước để sinh hoạt. Giờ chúng tôi chỉ trong chờ cấp trên đầu tư nguồn nước sạch để bà con có nước dùng chứ khổ lắm”
Phỏng vấn ông Lê Anh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình:
“Ở đây người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước đào, và giếng khoan. Giếng khoan người dân cũng phải khoan thử nhiều chổ và sâu 40 đến 50 mét mới có nước sử dụng nhưng cũng gặp khó khăn vì nguồn nước rất ít”
Không chỉ riêng xã Sơn Hóa, tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, vẫn còn nhiều xã cũng đang đối diện nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu. Thống kê cho thấy hiện có 4 xã chưa có công trình nước sạch tập trung, gồm Sơn Hóa, Lê Hóa, Ngư Hóa và Thanh Thạch. Một số xã dù có nước để dùng nhưng phục vụ tưới tiêu lại rất khan hiếm, không thể chuyển đổi cây trồng, đối diện nguy cơ bỏ hoang ruộng đồng.
Phỏng vấn ông Đinh Tiến Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình:
“Mặc dù thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện và các cấp các ngành đã huy động các nguồn lực để xây dựng các công trình cấp nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho bà con. Tuy nhiên đây là một huyện nghèo nên điều kiện còn hạn chế nên chưa đáp ựng được nguyện vọng của bà con nên cần phải có nhiều nguồn lực hơn để đầu tư các công trình thủy lợi quy mô vừa và nhỏ để phục vụ nước sinh hoạt và tưới tiêu cho người dân”
Tuyên Hóa là một huyện miền núi khó khăn, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, do đó tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày mà còn ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Do đó các cấp, các ngành liên quan cần có những giải pháp kịp thời để người dân nơi đây sớm có nguồn nước sạch để ổn định cuộc sống.