Sau hơn 4 năm đi vào vận hành, công trình thủy lợi Cần Đơn “giải hạn” giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh, tăng vụ nâng cao thu nhập nhưng vẫn còn một số bất cập như nước ở một số kênh nhánh chưa đến được các khu vực vùng sâu, vùng xa.
Vui buồn công trình thủy lợi sau Cần Đơn
Sau hơn 4 năm đi vào vận hành, công trình thủy lợi sau Cần Đơn ngoài phát huy nhiều hiệu quả, thì vẫn còn bộc lộ một số bất cập cần xử lý triệt để.
Với hơn 2000 m2 ruộng cạnh công trình thủy lợi sau Cần Đơn, trước đây anh Hà Tấn Thanh sản xuất chủ yếu dựa vào nước trời, mỗi năm chỉ làm được 2 vụ lúa. Hiện có nước, năm nào anh cũng sản xuất 3 vụ, hiệu quả kinh tế được nâng lên rõ rệt.
Anh Hà Tấn Thanh
“Hồi lúc chưa có thủy lợi này thì mình làm 1-2 vụ, nếu lúa 3 tháng làm 2 vụ, lúa 5 tháng làm 1 vụ, có thủy lợi này mình làm 3 vụ, mình làm quanh năm, nếu thời gian mình chăm đàng hoàng thì 1 vụ được 14 bao lúa /sào, nhờ vậy đủ ăn, chăn nuôi thêm thoải mái hơn đỡ vất vả hơn.
Cách đó hơn 15 km là vườn bưởi da xanh rộng hơn 50 ha của Hợp tác xã (HTX) bưởi da xanh Global GAP Bù Đốp., trước đây, toàn bộ diện tích đất sản xuất của HTX để hoang hóa do mùa nắng thì thiếu nước, mưa thì ngập lụt. Từ khi có công trình thủy lợi, HTX đã mạnh dạn chuyển đổi sang canh tác bưởi da xanh.
Anh Lê Ngọc Chiến
“Cái vùng này 4 xung quanh hơi trũng, diện tích đất này ngày xưa không ai canh tác cả. Khu vực này chúng tôi xây dựng trồng 53 ha bưởi da xanh. Vấn đề nguồn nước thủy lợi, các kênh rạch được xây dựng dọc theo diện tích đất trên vườn, mùa nắng có nguồn nước từ thủy lợi xả về, như vậy chúng tôi cũng sử dụng nguồn nước đó để tưới cho cây trồng khi thiếu nước mùa khô”
Được khởi công xây dựng từ năm 2007 và chính thức vận hành vào năm 2018, với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng từ vốn trái phiếu chính phủ. Mục tiêu của công trình là cung cấp nước tưới cho 4.578 ha đất nông nghiệp, trong đó tưới tự chảy 2.969 ha, tưới động lực 1.609 ha trên địa bàn 4 xã và thị trấn.
Công trình không chỉ giúp “giải hạn”, nhiều bà con còn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh, tăng vụ nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, công trình còn bộc lộ 1 số bất cập như nước từ một số kênh nhánh chưa đến được các khu vực vùng sâu, vùng xa. Thứ 2 nhận thức về nước và đăng ký sử dụng nước của người dân còn hạn chế, chính vì vậy ảnh hưởng chung đến việc điều tiết nước.
Ông Trần Văn Thành Trưởng Phòng NN-PTNT Bù Đốp
“Trước hết là phải xây dựng hệ thống kênh mương cấp 2 để dẫn nước từ kênh cấp 1 của công trình thủy lợi sau Cần Đơn vào từng đám ruộng. Vấn đề thứ hai là phải nâng cao ý thức cho người dân trong việc đăng ký lấy nước, sử dụng nước và bảo vệ công trình. Dự kiến, công trình sẽ được mở rộng thêm 180 km tuyến kênh nhánh dẫn nước phục vụ khoảng 4.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Khi việc nâng cấp vào hoạt động, chắc chắn ngành nông nghiệp huyện sẽ tiếp tục được phát triển”
Bù Đốp là huyện biên giới của tỉnh Bình Phước với hơn 75% dân số dựa vào nông nghiệp. Từ khi công trình thủy lợi sau Cần Đơn chính thức đi vào vận hành, tuy còn một số bất cập, xong đã từng bước giúp nền nông nghiệp địa phương phát triển.