Việc chủ động liên kết, kết nối thị trường gắn liền với tiêu chuẩn, quy chuẩn hóa các sản phẩm đang giúp ngành thủy sản Tuyên Quang có bước phát triển vững chắc.
Thủy sản Tuyên Quang hướng về thị trường lớn
Hiện nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có hơn 2.200 lồng cá được nuôi trên lòng hồ và trên các con sông. Người nuôi cá lồng ở Tuyên Quang đang dần bỏ tư duy chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún, sang nuôi quy mô lớn gắn với liên kết chặt chẽ và hướng về thị trường lớn.
Ông Trần Công Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ nuôi trồng Thủy sản, Tổng cục Thủy sản:
Tiềm năng của tỉnh Tuyên Quang là rất lớn đối với nuôi cá hồ chứa. Theo tôi biết thì tỉnh Tuyên Quang có khoảng 600 đến 700 hộ có thể nuôi được cá. Đặc biệt là hồ Na Hang với diện tích hơn 8.000ha chải dài trên một số huyện Na Hang, Lâm Bình. Ở đây có nhiều eo ngách đủ điều kiện để nuôi cá, đặc biệt môi trường ở đây rất là trong lành.
Tôi nghĩ Na Hang nói riêng và Tuyên Quang nói chung đối với phát triển thủy sản cần có 2 cái. Thứ nhất là phải tập trung bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, cái này rất là quan trọng. Thứ 2 là tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản, ở đây chúng ta có những đối tượng nuôi rất là tốt. Ngoài nhưng đối tượng truyền thống như cá rô phi, các loại truyền thống, chúng ta đã có cá nheo mỹ, cá lăng cá chiên, cá trình…
Một điểm sáng của ngành thủy sản Tuyên Quang đó là hiện nay người nuôi sản không phải để giảm nghẽo nữa mà nuôi để làm giàu. Thủy sản đặc sản Tuyên Quang đã đến được thị trường tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc... Tuyên Quang cũng đã xây dựng được các chương trình đề án phát triển thủy sản đặc sản, đây sẽ là điểm nhấn quan trọng, dài hơi để thủy sản Tuyên Quang phát triển mạnh mẽ trong tương lai không xa.
Đạt được kết quả này, ngành thủy sản luôn được Bộ NN-PTNT, tỉnh Tuyên Quang quan tâm, chỉ đạo và ban hành các cơ chế, chính sách để phát triển thủy sản, nhất là các khu vực có tiềm năng, lợi thế phát triển thủy sản trong đó chú trọng đến phát triển nuôi cá đặc sản bằng lồng trên sông, hồ.
Chị Phạm Thị Hoài, Giám đốc HTX thủy sản Làng Chài, huyện Na Hang
Bên hộ HTX của chúng tôi được hưởng lợi từ hỗ trợ kỹ thuật từ Trung tâm Khuyến nông; được hưởng lợi từ Nhà nước hỗ trợ một phần vốn lãi xuất do mình vay từ những Nghị quyết, những Dự án mà bên Khuyến nông họ hỗ trợ. Ngoài ra còn được hỗ trợ những chuyến đi tham quan các mô hình để có kiến thức về tuyên truyền cho các thành viên HTX.
Đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 15 sản phẩm được công nhận, xếp hạng OCOP; 2 sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu; có 6 cơ sở được chứng nhận VietGAP. Các sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu tại thành phố Tuyên Quang và siêu thị tại Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên…
Bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
Chúng tôi nghĩ rằng, tỉnh cũng như là huyện cũng nên có một số cơ chế chính sách đặc thù trong đó ưu tiên việc phát triển nuôi các giống cá phù hợp với thị hiếu và đưa vào các giải pháp kỹ thuật để hỗ trợ người dân nuôi cá trên lòng hồ Na Hang.
Cái thứ hai chúng tôi cũng kiến nghị hiện nay chương trình nông thôn mới người dân cần gắn kết giữa việc nuôi cá trên lòng hồ gắn với các du lịch văn hóa truyền thống, cũng như du lịch văn hóa vùng miền, để làm sao nâng cao thu nhập cho người dân.
Phát huy lợi thế ngành thủy sản, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án phát triển thủy sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2019-2025; Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030.