Ngày 8/3 tại Thái Bình, Panasonic Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ NN&MT) trồng 10.000 cây bần chua trong chương trình 'Vì một Việt Nam xanh'.
Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án: “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” và Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu", năm nay, chương trình trồng cây thường niên của Panasonic tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường và 120 nhân viên các Công ty Panasonic tại Việt Nam đã trồng 10.000 cây bần chua. Đây là loài cây tối ưu cho rừng ngập mặn Thái Thụy vì khả chịu mặn tốt, thích nghi với điều kiện đất bùn, có bộ rễ khỏe giúp chống xói mòn, tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật và đem lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương.
Panasonic cam kết lâu dài sức khỏe của người dân và sự phát triển bền vững của Việt Nam, thông qua hoạt động trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực môi trường và giáo dục. Trong đó, chương trình “Panasonic vì một Việt Nam xanh” đã được triển khai trong hơn 10 năm qua tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Năm nay là lần đầu tiên Panasonic quyết định trồng cây ngập mặn tại khu vực miền Bắc, vì chúng tôi nhận thấy nhiều lợi ích mà rừng ngập mặn có thể mang lại cho tỉnh Thái Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Đầu tiên, rừng ngập mặn có khả năng hấp thụ nhiều CO2 hơn bất kỳ hệ sinh thái nào khác. Bên cạnh đó, còn rất nhiều lợi ích khác cho môi trường và cộng đồng địa phương, bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ khu vực ven biển khỏi bão, lũ lụt và xói mòn, tạo ra lợi ích kinh tế cho người dân địa phương... Năm nay cũng là một dấu mốc rất đặc biệt khi Panasonic lập kỷ lục trồng 1 triệu cây xanh tại Việt Nam, là công ty FDI đầu tiên trồng 1 triệu cây xanh trong thời gian ngắn nhất là 3 năm.