Tại thành phố Yên Bái, lãnh đạo tỉnh và cán bộ công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và đông đảo người dân đã tổ chức trồng cây xanh đô thị trên tuyến đường thuộc tổ 5 và tổ 8 phường Yên Ninh.
Ông Nguyễn Ngọc Trúc, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái cho biết, trong những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng, trồng cây xanh đô thị đã được người dân tích cực hưởng ứng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
Năm 2024, thành phố Yên Bái đã trồng mới được hơn 10.600 cây xanh đô thị, hơn 200.000 cây xanh phân tán và 185 ha rừng tập trung. Đến nay, đất cây xanh công cộng khu vực nội thành đạt 8,9 m2/người; độ che phủ rừng đạt 31,5%.
Việc trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng và trồng cây xanh đô thị sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng để từng bước xây dựng hình ảnh đô thị thành phố Yên Bái thật sự: sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và đáng sống. Ngay trong tháng phát động năm nay, thành phố Yên Bái sẽ ra quân trồng trên 15.000 cây xanh phân tán, 60 ha rừng tập trung.
Tại lễ phát động Tết trồng cây của huyện Trấn Yên, lãnh đạo huyện và cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân đã ra quân trồng 50 cây dáng hương tại xã Y Can. Cùng ngày, 100% các địa phương, các cơ quan, đơn vị đã hưởng ứng Tết trồng cây và đã trồng được gần 80 ha rừng các loại. Trong năm 2025, toàn huyện phấn đấu trồng thay thế 2.900 ha rừng các loại, trong đó vụ xuân phấn đấu hoàn thành 75% kế hoạch.
Tại huyện vùng cao Trạm Tấu, ngay sau lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", lãnh đạo huyện cùng nhân dân đã trồng 100 cây hoa tớ dày trên tuyến đường Trạm Tấu - Bắc Yên.
Ông Hoàng Hữu Độ, Giám đốc sở NN-PTNT tỉnh Yên Bái cho biết, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân trồng rừng vào ngày 3/2.
Trong năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu trồng 15.500 ha rừng, trong đó 10.000 ha rừng tập trung. Riêng trong vụ xuân này sẽ phấn đấu trồng mới 8.500 ha rừng.