| Hotline: 0983.970.780

Vĩnh Phúc: Xây 10 công trình cung cấp nước sạch cho 35.000 hộ dân

Thứ Năm 08/12/2016 , 08:38 (GMT+7)

Từ cuối năm 2014, Trung tâm nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi công xây dựng công trình nước sạch tập trung liên xã Đại Tự và Phú Đa.

Đây là một trong 5 công trình được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư xây dựng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới cho 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng, với công suất thiết kế 2.400 m3/ngày/đêm. 

Sau 2 năm đưa vào sử dụng, công trình đã đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nước sạch của hơn 3.100 hộ dân. Qua đánh giá, chất lượng nước sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia của Bộ Y tế, góp phần giúp người dân trong xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 80%; giúp địa phương duy trì tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2015, thêm 4 dự án nước sạch nữa được triển khai cấp nước sinh hoạt cho liên xã An Tường - Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường; Đồng Ích - Tiên Lữ, huyện Lập Thạch; Hoàng Đan - Hoàng Lâu - Duy Phiên, huyện Tam Dương; Tân Phong - Đạo Đức, huyện Bình Xuyên. 

Năm 2016, theo thống kê của Sở NN-PTNT, toàn tỉnh có 10 công trình nước sinh hoạt tập trung quy mô xã, liên xã, cung cấp nước sạch cho 35.000 hộ dân, tập trung ở các huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch. Việc quan tâm đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt đã góp phần cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cho nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Dự kiến đến hết năm 2016, toàn tỉnh sẽ có 51% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch và tỷ lệ này sẽ tăng lên 100% vào năm 2020. 

 

 

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất