| Hotline: 0983.970.780

4 đề xuất hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Đan Mạch

Thứ Ba 15/11/2022 , 18:50 (GMT+7)

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh hợp tác tương lai xanh khi làm việc với Tổng cục Quản lý Thực phẩm và Thú y (Bộ Thực phẩm, Nông nghiệp và Thủy sản Đan Mạch).

Đoàn Bộ NN-PTNT Việt Nam làm việc với Tổng cục Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch. Ảnh: Diễm Lan.

Đoàn Bộ NN-PTNT Việt Nam làm việc với Tổng cục Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch. Ảnh: Diễm Lan.

Hợp tác hiệu quả

Trong chuyến thăm và làm việc tại Đan Mạch từ ngày 13-16/11, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đã làm việc với Tổng cục Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch.

Bày tỏ sự vui mừng khi được đón đoàn công tác Bộ NN-PTNT Việt Nam, ông Troels Vensild, Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế (Tổng cục Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch) nói 2 nước đang có nhiều mối quan tâm chung, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp như an toàn thực phẩm hay tăng trưởng xanh, năng lượng xanh.

Ngoài ra, hợp tác thương mại giữa 2 nước ngày càng phát triển, bằng chứng là năm 2022, đoàn doanh nghiệp nông nghiệp Đan Mạch đã đến thăm Việt Nam vào tháng 8 và đến đầu tháng 11 vừa qua, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik và Công nương Phu nhân Mary Elizabeth thăm Việt Nam.

Ông Troels Vensild, Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế của Tổng cục Quản lý Thực phẩm và Thú y chia sẻ về mục tiêu tương lai xanh của Đan Mạch. Ảnh: Lan Trần.

Ông Troels Vensild, Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế của Tổng cục Quản lý Thực phẩm và Thú y chia sẻ về mục tiêu tương lai xanh của Đan Mạch. Ảnh: Lan Trần.

Về chiến lược tương lai xanh, ông Troels Vensild cho rằng thủy sản và chăn nuôi là 2 lĩnh vực có ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu này, do đó, buổi làm việc với đoàn công tác Bộ NN-PTNT sẽ là nền tảng cần thiết cho hợp tác trong tương lai.

Đánh giá cao sự phát triển về công nghệ, vận tải và nông nghiệp của Đan Mạch, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cảm ơn những sự hỗ trợ về cả nhân lực và tài chính cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực của ngành nông nghiệp như thủy sản, thủy lợi, trồng trọt, chăn nuôi, thú y và an toàn thực phẩm.

"Mặc dù 10 năm trở lại đây, Chính phủ Đan Mạch đã dừng viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam vì là nước đạt thu nhập trung bình, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ rất tích cực của Bộ Thực phẩm, Nông nghiệp và Thủy sản Đan Mạch. 

Năm 2018, Bộ trưởng của hai Bộ chúng ta đã ký kết 'Bản ghi nhớ về Thiết lập Đối tác Chiến lược về An toàn thực phẩm và Sản xuất lương thực Bền vững', trên cơ sở đó, Chương trình Chiến lược hỗ trợ ngành về an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị sản xuất thịt lợn giai đoạn I và II (viết tắt là SSC) đã và đang được triển khai”, Thứ trưởng cho biết thêm.

Bên cạnh đó, Đan Mạch đã hỗ trợ đào tạo các khóa ngắn hạn và dài hạn gần 200 cán bộ quản lý và nghiên cứu của các đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT Việt Nam, đây là một trong những đóng góp rất lớn vào sự phát triển chung của ngành và nâng cao năng lực nguồn nhân lực của Bộ.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến trao đổi các vấn đề hợp tác với phía Đan Mạch. Ảnh: Lan Trần.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến trao đổi các vấn đề hợp tác với phía Đan Mạch. Ảnh: Lan Trần.

Chia sẻ về các chỉ số phát triển kinh tế trong năm 2022, Thứ trưởng khẳng định với ông Troels Vensild: “Kinh tế vĩ mô Việt Nam đang ổn định để các ngành, các lĩnh vực phát triển, đặc biệt là khu vực đầu tư nước ngoài”.

Riêng với ngành nông nghiệp, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đưa ra 4 trụ cột, đều đang phát triển tốt, đó là lương thực, chăn nuôi, thủy sản và phát triển rừng với những con số ấn tượng.

“Giá trị xuất khẩu nông sản trong 10 tháng của Việt Nam đã đạt 44,97 tỷ USD và dự kiến cả năm đạt trên 50 tỷ USD. Trong đó, 2 lĩnh vực chính là chăn nuôi và thủy sản chiếm khoảng 54% tổng giá trị ngành”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thông tin.

Ngoài ra, ông cũng khẳng định Bộ NN-PTNT đang vận hành theo hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Món quà các sản phẩm OCOP Việt Nam được Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tặng đối tác. Ảnh: Lan Trần.

Món quà các sản phẩm OCOP Việt Nam được Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tặng đối tác. Ảnh: Lan Trần.

4 đề xuất hợp tác

Tại buổi làm việc với Tổng cục Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu ra 4 đề xuất hợp tác cần đẩy mạnh trong thời gian tới giữa 2 nước.

Trong bối cảnh 2 nước đang hoàn thiện “Bản ghi nhớ về thiết lập đối tác chiến lược về tăng trưởng xanh”, ông Phùng Đức Tiến đề nghị Bộ Thực phẩm, Nông nghiệp và Thủy sản Đan Mạch tiếp tục phối hợp với Bộ NN-PTNT Việt Nam xây dựng Chương trình chiến lược hỗ trợ ngành trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Đây là giai đoạn thứ 3 của Chương trình chiến lược hỗ trợ ngành trong những năm tới”, Thứ trưởng nói.

Vấn đề thứ hai là tiếp tục hỗ trợ cho các cơ quan quản lý và nghiên cứu của Bộ NN-PTNT tham gia và hợp tác trong các chương trình/dự án giảm thiểu sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, trồng trọt nuôi trồng thủy sản.

Cùng với đó là tiếp tục hỗ trợ các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ quản lý và nghiên cứu của Bộ  và phối hợp với Hiệp hội/doanh nghiệp của Việt Nam để thúc đẩy mô hình hợp tác đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực chăn nuôi và lĩnh vực thủy sản trong thời gian tới.

Bà Anette Lychau Petersen nhận món quà là các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Lan Trần.

Bà Anette Lychau Petersen nhận món quà là các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Lan Trần.

Ghi nhận những ý kiến của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, ông Troels Vensil đặc biệt ấn tượng với chỉ số phát triển của ngành thủy sản Việt Nam và khẳng định Đan Mạch sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này với Bộ NN-PTNT.

Bên cạnh đó, Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế của Tổng cục Quản lý Thực phẩm và Thú y Đan Mạch cũng chia sẻ thêm về quan điểm của phía Đan Mạch về việc triển khai hệ thống chính sách, công cụ để có thể truy xuất được nguồn gốc mọi sản phẩm trong toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó là việc chú trọng đến các hoạt động kiểm tra để có thể đảm bảo tính minh bạch trong sản xuất thực phẩm, đảm bảo sản xuất ra được những sản phẩm thực phẩm an toàn với mục tiêu phát triển bền vững và tập trung vào sức khỏe con người lẫn động vật.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm