| Hotline: 0983.970.780

5,3 triệu con giống thủy sản được thả xuống biển

Thứ Hai 01/04/2019 , 11:16 (GMT+7)

Sáng 1/4, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo Sở Nông nghiệp Trung Quốc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã cùng nhau thả cá giống xuống biển Tuần Châu (Quảng Ninh).

Đây là hoạt động thường niên trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản.

Năm 2017, nhân chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ triển khai hợp tác thả giống và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc bộ

Các đại biểu thả cá giống tại Tuần Châu

Tại buổi lễ,  đã có gần 5,3 triệu con giống thủy sản các loại (cá giò, cá song, cá đối mục, cá vược, tôm sú..) được thả xuống vùng biển tự nhiên. Cùng với hoạt động thả giống tái tạo, theo kế hoạch triển khai năm 2019, trên cả nước có 45 tỉnh, thành phố tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, ước tính gần 30 triệu con giống thủy sản các loại  được thả xuống thủy vực, góp phần không nhỏ phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên phạm vi cả nước.

Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong việc phục hồi nguồn lợi thủy sản, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản; góp phần phát triển nghề cá trong vịnh Bắc bộ nói riêng và cả nước nói chung; đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc cũng như nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, hoạt động thả bổ sung giống các loài thủy sản bản địa nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị kinh tế vào vùng nước tự nhiên góp phần phát triển nguồn lợi, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

“Tiếp tục triển khai những thỏa thuận đã ký kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian qua, hai Bên chúng ta cùng triển khai một công việc hết sức có ý nghĩa là thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Hoạt động này nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ; góp phần nâng cao thu nhập của ngư dân và ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển bền vững nghề cá”, Bộ trưởng khẳng định. 

Nguồn giống thủy sản với số lượng hơn 5,3 triệu con được chuẩn bị sẵn

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kêu gọi toàn dân Việt Nam tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản; mỗi tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho chúng ta hôm nay và cho các thế hệ mai sau.

“Tổ chức thả bổ sung các loài thủy sản bản địa nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị kinh tế vào vùng nước tự nhiên góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tôi cũng mong rằng, với mục đích bảo vệ và khôi phục nguồn thủy sản chung trong Vịnh Bắc Bộ, thông qua hợp tác hữu nghị, Bộ Nông nghiệp hai nước Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục có những hoạt động phối hợp có ý nghĩa để cùng phát triển và góp phần thắt chặt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước”, Bộ trưởng nói.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Thủy sản, cũng tại đảo Tuần Châu, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình lưu niệm Bác Hồ thăm Tuần Châu.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm