| Hotline: 0983.970.780

Bão số 5 suy yếu, chưa ghi nhận thiệt hại về người

Thứ Năm 31/10/2019 , 09:26 (GMT+7)

Sáng 31/10, bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là vùng áp thấp sau khi đổ bộ vào đất liền trong đêm.

Đường đi của bão số 5.

Sáng sớm 31/10, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều khu vực ở Bình Định, Quảng Ngãi và Gia Lai có gió giật mạnh.

Ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong khoảng 24 giờ qua phổ biến 150-300mm.

Hồi 4h ngày 31/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 13h ngày 31/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên lãnh thổ Campuchia.

Hiện nay, ở khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 6h-8h) phổ biến từ 50-132mm.

Trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang của tỉnh Quảng Nam; Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Hà của Quảng Ngãi và An Lão, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Phù Mỹ, Hoài Nhơn của Bình Định.

Một gốc cây bị đổ gãy trên địa bàn TX Sông Cầu. Ảnh: Hữu Khoa.

Sáng 31/10, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên, cho biết, tâm bão số 5 đổ bộ vào TX Sông Cầu, với sức gió cấp 8-9 từ lúc 10 giờ đêm ngày 30/10 kéo dài đến 1 giờ sáng ngày 31/10. Tính đến nay, hiện tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Các địa phương đang thống kê thiệt hại báo cáo lên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT-TKCN) để có con số chính xác.

Ông Đào Mỹ, Chủ tịch UBND TX Sông Cầu xác nhận, đến nay thị xã chưa nhận thông tin thiệt hại về người. Tuy nhiên, vấn đề bão đi qua gây đổ ngã cây cối, tốc mái… có xảy ra và hiện các địa phương đang thống kê.

Tại Khánh Hòa, theo BCH PCTT-TKCN tỉnh cho biết, từ đêm hôm qua (30/10)  đến 5 giờ ngày 31/10, toàn tỉnh nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Mưa lớn tập trung chủ yếu ở phía Bắc tỉnh gồm Ninh Hòa và Vạn Ninh khoảng 43,2mm. Tổng lượng mưa toàn tỉnh trong 10 giờ vừa qua trung bình từ 10-30mm.

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh này chưa có thiệt hại về người do bão số 5 gây ra.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.