| Hotline: 0983.970.780

Bầu show Liên Phạm được hay mất khi ly hôn Đàm Vĩnh Hưng?

Chủ Nhật 17/10/2021 , 10:49 (GMT+7)

Bầu show Liên Phạm - người vợ lớn hơn 17 tuổi vừa nộp đơn ly hôn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đã chịu đựng niềm riêng cay đắng trong cuộc hôn nhân bí mật.

Bầu show Liên Phạm 67 tuổi vừa nộp đơn ly hôn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 50 tuổi.

Bầu show Liên Phạm 67 tuổi vừa nộp đơn ly hôn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng 50 tuổi.

Bầu show Liên Phạm không phải một nhân vật quá thành công trong lĩnh vực giải trí ở hải ngoại. Thương hiệu Saigon Entertainment của bầu show Liên Phạm hoàn toàn lép vế so với những thương hiệu khác như Trung tâm Thúy Nga, Trung tâm Asia hay Trung tâm Vân Sơn. Ngoài những show diễn phục vụ cồng đồng Việt kiều, thì Saigon Entertainment cũng không có các sản phẩm băng đĩa nhạc đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Thế nhưng, bầu show Liên Phạm lại là một người phụ nữ chịu chơi và chịu chi. Đã từng làm nhiều nghề khác nhau khi sang Mỹ định cư, nhưng bầu show Liên Phạm bắt đầu có bát ăn bát để khi mở nhà hàng Little Saigon. Hầu như lợi nhuận của bầu show Liên Phạm đều đến từ kinh doanh nhà hàng Little Saigon, và niềm vui của bầu show Liên Phạm là đầu tư cho các chương trình Saigon Entertainment có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng góp mặt.

Bầu show Liên Phạm và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ chia tay dễ dàng vì không có con chung và không có tài sản chung? Giới luật sư phân tích: “Trong đơn ly hôn, vợ hợp pháp của Đàm Vĩnh Hưng nói là họ không có tài sản chung, không tranh chấp tài sản. Lý do ly dị là vì có những khác biệt không thể hàn gắn được. Về phía Đàm Vĩnh Hưng, khi người khác đệ đơn ly dị mình, anh ấy cũng có thể nói rằng họ không có tài sản chung gì để chia. Đây là lý thuyết, còn chuyện thực tế có phân chia hay không thì hạ hồi phân giải. Tức là họ có thể kê khai tài sản chung và xác định phân chia, tranh chấp, đấu đá nhau sau này. Điều này rất phức tạp”.

Bầu show Liên Phạm và ca sĩ Lệ Quyên.

Bầu show Liên Phạm và ca sĩ Lệ Quyên.

Bầu show Liên Phạm là người đầu tiên mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ biểu diễn vào năm 2003, qua sự giới thiệu của danh hài Hoài Linh. Quan hệ bầu show - ca sĩ giữa họ nhanh chóng được chuyển sang quan hệ phu thê, bất chấp khoảng cách 17 tuổi. Sau khi kết hôn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào năm 2004, thì bầu show Liên Phạm liên tục mở rộng hoạt động của Saigon Entertainment với “át chủ bài” là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Dù ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có lên tiếng phủ nhận hay im lặng ngó lơ, thì giới mộ điệu cũng có thể đoán ra sự góp sức không nhỏ của bầu show Liên Phạm cho hành trình vươn tới danh xưng “ông hoàng nhạc Việt” ngất ngưởng.

Trớ trêu thay, ngoài việc gọi bầu show Liên Phạm là “sếp” thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không hề hé lộ thêm điều gì về người vợ lớn hơn 17 tuổi. Cái sự “mặt ngoài còn e” đối với cuộc hôn nhân của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, dường như cũng khiến bầu show Liên Phạm cũng chịu đựng không ít tổn thương và xì xầm từ những đồng nghiệp và đối tác ở Mỹ, nhưng “kẻ trong chăn” thì biết than thở “chăn có rận” cùng ai?

Với một “phi công trẻ” càng ngày càng nổi tiếng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, thì bầu show Liên Phạm cũng có những kỹ thuật mềm để níu giữ. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở trong nước có thể nhận show tùy thích ở bất cứ đâu. Thế nhưng, khi sang Mỹ thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chỉ được biểu diễn duy nhất cho những đại nhạc hội của Saigon Entertainment. Ngay cả chương trình lừng lẫy nhất hải ngoại là Paris By Night cũng không thấy sự hợp tác của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vì e ngại ánh mắt canh chừng “độc quyền” chăng?

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có thể giữ kín thông tin về đời sống riêng tư với khán giả trong nước. Thế nhưng, không ít khán giả hải ngoại đã tỏ tường sự gần gũi giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bầu show Liên Phạm. Bởi lẽ, vào tháng 7/2010, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị Lý Tống cải trang phụ nữ để xịt hơi cay vào mặt, khi cùng ca sĩ Mỹ Tâm biểu diễn tại Santa Clara Convention Center - California . Giới nghệ sĩ Việt kiều cho biết, bầu show Liên Phạm đã phản ứng rất dữ dội khi người chồng nhỏ hơn 17 tuổi bị tấn công thô bạo trên sân khấu và quyết kiện Lý Tống ra tòa.

Bầu show Liên Phạm và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chấp nhận đường ai nấy đi?

Bầu show Liên Phạm và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chấp nhận đường ai nấy đi?

Không được danh chính ngôn thuận là một trong những tâm sự cay đắng của bầu show Liên Phạm trong cuộc hôn nhân với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng? Sau 2 năm ly thân, bầu show Liên Phạm cũng chấp nhận nộp đơn ly hôn với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vì biết không thể nào giữ chân “phi công trẻ”.

Bởi lẽ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bây giờ đã ở tuổi 50 dám vỗ ngực là “vùng đất cấm”, chứ không phải chàng trai 33 tuổi ngày nào chập chững đi theo tiếng gọi quyến rũ bên kia bờ đại dương của Saigon Entertainment.  

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm