| Hotline: 0983.970.780

Bầu và bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

Thứ Bảy 26/10/2019 , 10:32 (GMT+7)

Ngày 25/10, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIII đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2, năm 2019 với nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu đã đồng ý bầu bổ sung ông Lê Quang Tiến giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trước đó, ông Tiến là Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ (giữa) tặng hoa tân Phó Chủ tịch UBND Lê Quang Tiến (thứ 2 từ phải sang) và các thành viên được bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Các đại biểu cũng đã tiến hành bầu bổ sung uỷ viên UBND tỉnh đối với các ông Nguyễn Bá Chính - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Đỗ Xuân Hoà - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông, Phạm Duy Hùng - Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ trao quyết định ông Hoàng Thái Cương giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Sông Công.

Liên quan tới vấn đề điều động nhân sự, ngày 15/10, ông Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã trao quyết định điều động ông Dương Xuân Hùng - Bí thư Thành uỷ Sông Công giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ. Đồng thời điều động ông Hoàng Thái Cương - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Bí thư Thành uỷ Sông Công.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông cho ông Đỗ Xuân Hoà.

Cũng trong ngày 15/10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Duy Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Đỗ Xuân Hoà, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất