Chiều 27/2, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Quân y 120, trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9, đóng tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Quân y 120 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: Minh Đảm.
Ông nhắc nhở cán bộ, y bác sỹ và nhân viên Bệnh viện Quân y 120 cần tiếp tục nỗ lực đạt nhiều thành quả hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sỹ và nhân dân trong khu vực đóng quân, nhất là tinh thần trách nhiệm của người lính quân y.
Bệnh viện Quân y 120 được thành lập ngày 30/4/1977, hiện có 176 cán bộ nhân viên và gần 500 quân nhân với 18 khoa điều trị, cận lâm sàng, gồm 700 giường bệnh.
Bệnh viện có chức năng thu dung, cứu chữa chuyên khoa cho thương binh, bệnh binh toàn bộ khu vực sông Tiền. Đồng thời, bệnh viện còn có chức năng chỉ đạo tuyến, thực hiện nhiệm vụ y học dự phòng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết hợp quân dân y.
Những năm qua, bệnh viện luôn đảm bảo tốt công tác quân y, sẵn sàng chiến đấu, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội cho các đơn vị khu vực sông Tiền, biển đảo, thực hiện nhiệm vụ quốc tế theo sự phân công của Quân khu 9.
Nhiều năm liền, bệnh viện nằm trong tốp 5 cơ sở Quân y của Quân đội thực hiện tốt các chỉ tiêu thu dung, điều trị, phẫu thuật, phát triển kỹ thuật và thực hiện tự chủ về tài chính.
Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận điều trị trên 300 nghìn lượt bệnh nhân đến từ các tỉnh: Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang. Trung bình, bệnh viện tiếp nhận từ 1.200 - 1.500 lượt/ngày; thu dung 25 - 33 nghìn ca/năm, bệnh số nội trú 550 - 600 ca/ngày.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu của tuyến trên như phẫu thuật mở sọ bóc u, lấy máu tụ; phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối, phẫu thuật tái tạo khớp vai…
Hàng năm, từ nguồn kinh phí của bệnh viện, trích chi 1 - 1,5 tỷ đồng tổ chức nhiều đợt khám bệnh giúp nhân dân và các công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa khác.