| Hotline: 0983.970.780

Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công

Thứ Sáu 28/03/2025 , 20:53 (GMT+7)

Chiều 28/3, tại TP. Đà Nẵng, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đây là hoạt động do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Tham dự buổi gặp mặt còn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang….. cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lan Anh. 

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lan Anh. 

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ôn lại các cột mốc lịch sử, sự đóng góp của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung trong công cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời cho biết, đây là dịp mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước mong muốn được lắng nghe các ý kiến phát biểu, đóng góp, tâm tư, nguyện vọng của đại diện cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung.

Trong buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay và những thách thức mà đất nước phải đối mặt. Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua gặp nhiều khó khăn, đặc biệt năng suất lao động thấp, GDP không đạt được mục tiêu đề ra, khiến Việt Nam chưa thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Tổng Bí thư khẳng định, để đất nước phát triển bền vững, không còn con đường nào khác ngoài tập trung vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tổng Bí thư cho rằng công nghệ hiện đại, đặc biệt trí tuệ nhân tạo, 5G, 6G, chính là nền tảng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Nếu Việt Nam không nhanh chóng đón đầu các xu hướng công nghệ mới, đất nước sẽ rơi vào tình trạng bị “các quốc gia lớn kìm hãm” và bị lạc hậu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lan Anh. 

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lan Anh. 

Một vấn đề quan trọng khác mà Tổng Bí thư đề cập đến là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tổng Bí thư nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo phải đi đôi với nhu cầu của thị trường và yêu cầu phát triển khoa học công nghệ. Thanh niên, sinh viên và lực lượng lao động cần có trình độ cao, kỹ năng công nghệ và tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ quan trọng, nhưng cũng phải đảm bảo hòa bình, ổn định và đoàn kết nội bộ.

Tổng Bí thư cũng đề cập đến tình hình thế giới và khu vực, trong đó Việt Nam cần giữ vững hòa bình và an ninh trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng giữa các nước lớn. Tổng Bí thư cho rằng, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong xã hội là yếu tố then chốt giúp Việt Nam vượt qua mọi thách thức.

Tổng Bí thư còn đưa ra mục tiêu phát triển dài hạn cho đất nước, trong đó, năm 2025 cần đạt tốc độ tăng trưởng trên 8%, và từ năm 2025 đến 2045, tốc độ tăng trưởng phải đạt hai con số liên tục để Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển với thu nhập cao.

Tổng Bí thư trao đổi, lắng nghe tâm tư của các đại biểu. Ảnh: Lan Anh.

Tổng Bí thư trao đổi, lắng nghe tâm tư của các đại biểu. Ảnh: Lan Anh.

Đại diện của cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu khu vực miền Trung đánh giá cao các chế độ chính sách rất thiết thực, nhân văn của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Các đại biểu bày tỏ sự khâm phục, tin tưởng vào sự thành công của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sáp nhập các bộ, ngành, địa phương đang tiến hành trên quy mô toàn quốc cũng như các quyết sách lớn của Đảng, Chính phủ gần đây liên quan đến chuyển đổi số, đầu tư cho khoa học công nghệ, phát động “Học tập suốt đời”...

Các đại biểu tin tưởng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội qua cuộc cách mạng tinh gọn, sáp nhập này sẽ chọn lựa được một đội ngũ cán bộ, công chức có tâm, có tầm, đúng nghĩa là tinh hoa, là người tài để cùng nhau đưa đất nước đi lên, phát triển ở một tầm cao mới.

Xem thêm
Tạo cơ hội để nông dân sản xuất, kinh doanh bền vững

TP.HCM Ngoài việc tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, Hội Nông dân TP.HCM còn tổ chức tham quan học tập mô hình sản xuất trong nước và quốc tế cho hội viên nông dân.