Trọng tài Lê Vũ Linh bị CLB Thanh Hóa phản ứng dữ dội.
Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) khẳng định rằng, VAR giúp trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn, góp phần nâng cao chất lượng giải đấu, dù vẫn có nhiều ý kiến trái chiều.
Theo ông Ngọc, VPF đã lên kế hoạch triển khai VAR từ năm 2019, nhưng phải đến năm 2023 mới chính thức áp dụng do cần thời gian chuẩn bị và đáp ứng các yêu cầu của FIFA. Đến nay, Việt Nam đã hoàn thành 3 khóa cấp chứng chỉ VAR và sắp mở thêm khóa thứ 4.
Dù VAR giúp tăng độ chính xác, nhưng sai sót của trọng tài vẫn xảy ra. Ông Ngọc thừa nhận rằng một số tình huống diễn ra quá nhanh, trọng tài đứng ở vị trí không thuận lợi nên khó quan sát. Khi xem lại băng quay chậm, nhiều pha bóng vẫn gây tranh cãi, dù đã chiếu nhiều lần. “Nhiều trường hợp báo chí phản ánh chính xác. Tuy nhiên nhiều tình huống dù quay lại nhiều lần vẫn rất khó đưa ra đánh giá chính xác. Trong khi đó trọng tài buộc phải ra quyết định rất nhanh. Với các trường hợp hợp mắc lỗi đều phải chịu trách nhiệm theo quy định”, ông Ngọc nói.
Phát biểu của ông Nguyễn Minh Ngọc xuất hiện sau hàng loạt tranh cãi xảy ra ở vòng 13 V.League 2024/2025. Đây là lượt đấu chứng kiến nhiều quyết định đến từ các "vua áo đen" vấp phải phản ứng dữ dội từ người hâm mộ và các đội bóng. Ở trận đấu SHB Đà Nẵng gặp Thể Công Viettel, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã rút thẻ đỏ dành cho HLV Lê Đức Tuấn của Đà Nẵng. Tình huống diễn ra ở phút 80, thời điểm Đà Nẵng đang dẫn trước Thể Công Viettel 1-0, ngoại binh Emerson Sousa bị truy cản và nhận thẻ vàng vì phản ứng. Bên ngoài sân, HLV Lê Đức Tuấn bức xúc với trọng tài thứ 4 Lê Đức Thuận và nhận thẻ đỏ trực tiếp vì "xúc phạm, lăng mạ" trọng tài. Tuy nhiên, cá nhân ông Tuấn và đội Đà Nẵng phủ nhận hoàn toàn thông tin trên.
Trong khi đó, CLB Thanh Hóa cũng phản ứng những quyết định gây tranh cãi của tổ trọng tài làm nhiệm vụ trong trận đấu gặp TP Hồ Chí Minh, cho rằng ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Một trong số đó là tình huống HLV Velizar Popov nhận thẻ vàng thứ hai ở phút bù giờ của hiệp một.
Không đồng tình với các quyết định của trọng tài, cả CLB Đà Nẵng và Thanh Hoá đã gửi công văn lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam khiếu nại. Theo đó, Đà Nẵng mong muốn xem xét để giảm hình phạt với HLV Lê Đức Tuấn từ thẻ đỏ xuống còn thẻ vàng. Còn CLB Thanh Hóa liệt kê 7 tình huống cụ thể cho rằng các trọng tài có quyết định “xử ép” đội bóng này, và đề nghị làm rõ tư cách tổ trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu trên sân Thống Nhất ở trận gặp TP Hồ Chí Minh.