| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát biển VN bác bỏ thông tin “thả người nhái tấn công tàu TQ”

Thứ Bảy 10/05/2014 , 11:01 (GMT+7)

Việc báo chí Bắc Kinh lu loa nói Việt Nam dùng thả lưới cỡ lớn, giăng mắc chướng ngại vật, đưa người nhái tấn công tàu Trung Quốc là hành động có chủ ý “bóp méo thông tin”, Trung tá Đặng Hồng Quân, Trưởng ban Tuyên huấn, Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định./ Các TNS Mỹ ra tuyên bố chung lên án Trung Quốc gây rối / Truyền thông quốc tế ủng hộ Việt Nam ngay tại cuộc họp báo của Trung Quốc

Theo ghi nhận của Cảnh sát biển Việt Nam, tính đến hết ngày 9/5, Trung Quốc đã sử dụng 79 tàu bảo vệ khu vực giàn khoan; trong đó có 3 tàu quân sự (một tàu hộ vệ tên lửa 534, 2 tàu tuần tiễu tấn công nhanh 752, 753), 39 tàu chấp pháp, 14 tàu vận tải, 6 tàu dịch vụ dầu khí...  xung quanh giàn khoan trái phép HD 981.

Trao đổi với PV sáng 10/5, Trung tá Đặng Hồng Quân, Trưởng ban Tuyên huấn, Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: “Những thông tin về việc hàng chục tàu công vụ Việt Nam chủ động đâm,va, húc tàu Trung Quốc 171 lần hay việc , thả người nhái tấn công tàu Trung Quốc được báo chí Bắc Kinh đăng tải là thông tin hoàn toàn bịa đặt”.

Việc báo chí Bắc Kinh lu loa nói Việt Nam dùng thả lưới cỡ lớn, giăng mắc chướng ngại vật, đưa người nhái tấn công tàu Trung Quốc là hành động có chủ ý “bóp méo thông tin”, Trung tá Quân khẳng định.

Đến nay, Việt Nam hoàn toàn chỉ sử dụng các lực lượng dân sự thực thi pháp luật một cách hòa bình trên biển, hoàn toàn không có chuyện tàu Việt Nam chủ động tấn công tàu Trung Quốc hoặc các chi tiết nêu trên.

Về tình hình trên Biển Đông vẫn đang diễn biến căng thẳng, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết, Trung Quốc chưa ngừng tăng cường lực lượng bằng cách đưa thêm tàu quân sự, tàu hải giám, máy bay tới khu vực này.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết, Trung Quốc đã điều hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, qua theo dõi sát sao, Cảnh sát biển Việt Nam thấy hành động của phía Trung Quốc rất chủ động, chuẩn bị phương án rất kỹ và luôn bố trí trên 70 tàu ở khu vực này.

Tàu tuần dương hạm tên lửa, tàu tuần tiễu tốc độ cao Trung Quốc vẫn đang lượn lờ quanh giàn khoan HD 981 cùng sự hộ vệ của hàng chục tàu Hải giám, Ngư chính và máy bay Trung Quốc.

Quan điểm của Việt Nam trong vấn đề này là kiềm chế, tránh gây căng thẳng và đấu tranh hòa bình nhưng không nhân nhượng trước vấn đề chủ quyền vì đây là điều bất khả xâm phạm.

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn các tình huống, quyết tâm không để bất cứ ai, bất cứ nước nào xâm phạm vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc”, Trung tá Quân cho biết.

 

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm