| Hotline: 0983.970.780

Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4

Thứ Tư 28/04/2021 , 23:04 (GMT+7)

Ngày 28/4, Đảng ủy Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp - Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT. Ảnh: Bảo Thắng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp - Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT. Ảnh: Bảo Thắng.

"2021 là một năm đặc biệt. Đây là năm bắt đầu nhiệm kỳ mới, cũng là lúc tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Với riêng ngành nông nghiệp, chúng ta đang đương đầu hàng ngày với biến đổi khí hậu, với căng thẳng thương mại, hay việc siết chặt thị trường nhập khẩu nông sản tại một số quốc gia", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp - Bí thư Đảng ủy Bộ NN-PTNT phát biểu khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ NN-PTNT ngày 28/4.

Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng của ngành Quý I/2021 ước tăng 3,16% so với cùng kỳ 2020, trong đó nông nghiệp tăng 3,19%, lâm nghiệp tăng 3,78%, thủy sản tăng 2,9%. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản tăng 3,27% với cùng kỳ. 

Về công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Bộ đã ban hành chương trình công tác tuyên giáo năm 2021, trong đó tập trung tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự Đảng tổ chức điểm cầu tiếp nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho hơn 400 cán bộ chủ chốt ở các đơn vị. Đảng ủy Bộ cũng đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Lại Xuân Lâm (trái) - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao cờ thi đua cho Đảng bộ Cục Quản lý xây dựng công trình. Ảnh: Bảo Thắng.

Ông Lại Xuân Lâm (trái) - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao cờ thi đua cho Đảng bộ Cục Quản lý xây dựng công trình. Ảnh: Bảo Thắng.

Ông Lê Thành Công, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ NN-PTNT cho biết, Đảng ủy Bộ đã thực hiện và chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tổ chức đảng, tập thể cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức đảng theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về "Nâng cao chất lượng chi bộ" cũng được tiến hành. 

Trên tinh thần ấy, Đảng ủy Bộ đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 11/1/2021 và Hướng dẫn số 09-HD/ĐU ngày 11/1/2021 về trình tự, nội dung, tiêu chí và biểu điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy Bộ cũng đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/ĐUB ngày 18/1/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, và triển khai thực hiện Quy định 179-QĐ/TW ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị.

5 năm vừa qua, Đảng ủy Bộ đã đánh giá xếp loại 3.743 đảng viên, xếp loại 59/59 tổ chức đảng, đồng thời tặng bằng khen cho 23 tổ chức đảng trực thuộc và 19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2016-2020.

Ông Lại Xuân Lâm trao trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. Ảnh: Bảo Thắng.

Ông Lại Xuân Lâm trao trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. Ảnh: Bảo Thắng.

Cũng nhân dịp này, Đảng bộ Bộ NN-PTNT tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhờ xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung các quy chế của Đảng ủy Bộ, ngành nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng suốt 5 năm liền. 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 5 năm ước đạt 2,62%, tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 42%, hết năm 2020 ước có trên 62% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhân dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ chỉ đạo các cấp ủy triển khai sơ kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đã có 25 tập thể, 33 cá nhân được Bộ trưởng tặng bằng khen; 6 tập thể, 3 cá nhân được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng bằng khen.

Dựa trên việc đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào làm việc, nhiều đảng bộ trực thuộc đã tạo bước đột phá. Chẳng hạn, Đảng bộ Tổng cục Thủy sản tăng quản lý chất lượng thủy sản theo chuỗi sản phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc, ngăn chặn tình trạng khai thác bất hợp pháp (IUU). Hay, Tổng cục Lâm nghiệp đàm phán với Liên minh châu Âu để ký Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT)...

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. Ảnh: Bảo Thắng.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. Ảnh: Bảo Thắng.

Vui mừng trước thành tích này, ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nói: "Chỉ thị 05 đã thực sự đi vào cuộc sống. Thay mặt Khối các cơ quan Trung ương, tôi chúc mừng các đồng chí được khen thưởng. Hy vọng, Chỉ thị 05 sẽ tiếp tục là nội dung sinh hoạt thường xuyên".

Tiếp lời ông Lại Xuân Lâm, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: "Bộ NN-PTNT đã có quý I thành công, và hy vọng các quý tiếp theo trong năm 2021 cũng sẽ như vậy". 

Nhân dịp này, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp trao cờ thi đua, bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm