| Hotline: 0983.970.780

Jimmii Nguyễn trở về

Thứ Hai 26/08/2019 , 16:38 (GMT+7)

Sau thời gian vắng bóng, ca sĩ hải ngoại Jimmii Nguyễn sẽ quay lại Việt Nam trong liveshow Jimmii- Ta trở về.

 

Liveshow Jimmii - Ta trở về diễn ra tối 30/8 tại Flamingo Đại Lải Resort

Vào tối 30/8 tại Flamingo Đại Lải Resort, đêm nhạc Jimmii Nguyễn với chủ đề “Jimmii – Ta trở về” hứa hẹn mang đến cho những khán giả yêu nghệ thuật một đêm nhạc thăng hoa nhiều cảm xúc. Đây là chương trình được tổ chức bởi Flamingo Group như một lời tri ân các đối tác, khách hàng đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Jimmii Nguyễn là cái tên không còn xa lạ với những người yêu nhạc. Từ những năm 90 của thế kỷ trước, nam ca sĩ gốc Huế đã nổi lên như một hiện tượng với những bản hit đình đám như: Mãi mãi bên em, Nhớ về em, Tình như lá bay xa…

Với “Jimmii – Ta trở về”, khán giả sẽ đắm chìm trong những giai điệu quen thuộc, thả hồn mình theo câu chuyện tình yêu được kể bằng âm nhạc và  người nghệ sĩ. Đặc biệt, với phần kịch bản được viết bởi nhạc sĩ Đức Thinh, Jimmii Nguyễn sẽ dẫn dắt khán giả trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: tha thiết với các nhạc phẩm quê hương, sôi động cùng Jimmii Band và đắm say, nồng nàn cùng những ca khúc đã trở thành bất hủ, trong đó có Mãi mãi bên em – bài hát lọt danh sách đề cử giải Grammy năm 1994 và cũng là một trong những nhạc phẩm đưa giọng ca Jimmii Nguyễn chạm đến trái tim công chúng yêu nhạc.

Với Jimmii, đây là chương trình ghi dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng và cũng là mối nhân duyên để anh gửi gắm nỗi niềm của một người con luôn hướng về quê hương: “Việc được đem những sáng tác của mình đến với công chúng là niềm hạnh phúc, nhất là lại ở một resort đẳng cấp 5 sao quốc tế và gần gũi với thiên nhiên. Jimmii hi vọng qua âm nhạc, khán giả và người nghệ sĩ sẽ đến gần nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Cám ơn Flamingo đã làm cầu nối nhân duyên cho Nguyễn.”

Không chỉ có “Jimmii – Ta trở về”, Flamingo Đại Lải Resort cũng là điểm đến quen thuộc của nhiều sự kiện văn hóa – nghệ thuật đặc sắc như những bữa tiệc giao lưu văn hoá đa quốc gia, hay chương trình nghệ thuật thường niên Art In The Forest…

Cùng với đêm nhạc“Jimmii – Ta trở về” tri ân khách hàng, đối tác, Flamingo Group tiếp tục tổ chức nhiều chương trình văn hóa giá trị và đẳng cấp trong thời gian tới với mục tiêu đưa Flamingo Đại Lải Resort trở thành vùng đất của nghệ thuật, tôn vinh cái đẹp - nơi giao hòa giữa cảnh quan thiên nhiên, điêu khắc, hội hoạ và kiến trúc. Thông qua các sự kiện này, Flamingo Group tái khẳng định khái niệm nghỉ dưỡng đích thực: Nghỉ dưỡng không chỉ gói gọn trong các hoạt động thể chất, mà còn phải  kéo gần mọi khoảng cách, mang đến sự bình  yên, mới mẻ trong tâm hồn, ươm mầm cảm xúc, tình yêu – những thứ rất dễ bị lãng quên bởi bộn bề lo toan cuộc sống ngoài kia.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm