| Hotline: 0983.970.780

Làm đường hư hỏng công trình thủy lợi, hơn 5 ha đất sản xuất bỏ hoang

Thứ Sáu 27/12/2024 , 07:00 (GMT+7)

YÊN BÁI Cả cánh đồng ruộng bậc thang rộng khoảng 5 ha của người dân thôn Khe Mạng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm bởi công trình thủy lợi bị hư hỏng do làm đường giao thông.

5 ha ruộng của người dân thôn Khe Mạng bỏ hoang 2 vụ do thiếu nước sản xuất. Ảnh: Thanh Tiến.

5 ha ruộng của người dân thôn Khe Mạng bỏ hoang 2 vụ do thiếu nước sản xuất. Ảnh: Thanh Tiến.

Ngày 24/12, chúng tôi có mặt tại thôn Khe Mạng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, tại khu vực ven tuyến đường đang thi công là một cánh đồng ruộng bậc thang khá rộng lớn bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, đây đang trở thành nơi chăn thả gia súc của một số hộ dân. Nguyên nhân của tình trạng này là bởi đơn vị thi công công trình đường kết nối Mường La (tỉnh Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (tỉnh Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (tỉnh Yên Bái) với IC15 đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã đào phá bỏ, lấp kênh thủy lợi và chưa thi công hoàn trả nên thiếu nước tưới phục vụ gieo cấy lúa.

Theo ông Đặng Toàn Liều người dân địa phương, trước đây gia đình ông có hơn 3.700 m2 đất gieo cấy lúa 2 vụ, mỗi năm thu hoạch hơn 2 tấn thóc, đảm bảo lương thực cho cả nhà và tăng gia chăn nuôi. Hưởng ứng chủ trương của Nhà nước để phục vụ thi công tuyến đường, gia đình ông đã bàn giao mặt bằng hơn 2.700 m2 đất ruộng gieo cấy lúa 2 vụ. Hiện còn lại khoảng 1.000 m2, nhưng cả 2 vụ trong năm 2024 không thể gieo cấy vì thiếu nước. Ông Liều mong muốn, đơn vị thi công đường sớm sửa chữa kênh mương dẫn nước để bà con ổn định sản xuất, đảm bảo lương thực.

Ngoài diện tích đã thu hồi để làm đường, khoảng 3 sào ruộng của gia đình ông Liều không thể sản xuất do thiếu nước. Ảnh: Thanh Tiến.

Ngoài diện tích đã thu hồi để làm đường, khoảng 3 sào ruộng của gia đình ông Liều không thể sản xuất do thiếu nước. Ảnh: Thanh Tiến.

Khu vực cánh đồng thôn Khe Mạng rộng khoảng 5 ha với hơn 15 hộ dân canh tác gieo cấy 2 vụ lúa/năm. Từ khi thi công tuyến đường đã làm ảnh hưởng công trình thủy lợi, một số đoạn mương bị vùi lấp nên không thể dẫn nước tưới, các hộ dân đành bỏ ruộng hoang.

Ông Đặng Phúc Lý, Trưởng thôn Khe Mạng cho biết, các hộ dân đã nhiều lần có ý kiến, kiến nghị với thôn, xã nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng. Bà con mong muốn đơn vị thi công đường sớm sửa chữa hệ thống dẫn nước trong thời gian sớm nhất để sản xuất vụ xuân tới. Ngoài ra, đề nghị đơn vị liên quan bồi thường thiệt hại những vụ không thể sản xuất do kênh mương bị hư hỏng do làm đường.

Những đường ống dẫn nước đứt gẫy chưa được khắc phục. Ảnh: Thanh Tiến.

Những đường ống dẫn nước đứt gẫy chưa được khắc phục. Ảnh: Thanh Tiến.

Theo quan sát của phóng viên, nhiều đoạn ống nhựa có đường kính lớn bị đứt gẫy, dập nát nằm ngổn ngang trong những đống đất đá ven đường. Đây là đường ống dẫn nước tạm thời nhưng đã bị ảnh hưởng thiệt hại do mưa lũ, sạt lở, đơn vị thi công bỏ mặc trong thời gian dài, không khắc phục sửa chữa kịp thời.

Công ty TNHH Tân Phú (đơn vị quản lý, vận hành, khai thác các công trình thủy lợi tỉnh Yên Bái) đã phối hợp với Công ty cổ phần xây dựng Yên Bái (đơn vị thi công) thực hiện kiểm tra, xác định mức độ ảnh hưởng, đề xuất phương án xử lý việc ảnh hưởng đến các hạng mục công trình thuỷ lợi do thi công đường. Theo đó, có một số đoạn kênh mương thuỷ lợi bị đã đào phá bỏ, lấp tắc thuộc 2 công trình thuỷ lợi Khe Mạng và Khe Miểng do nằm trong phạm vi thiết kế thi công mở rộng nền đường.

Cán bộ kỹ thuật của công ty TNHH Tân Phú kiểm tra đoạn đường ống bị hư hỏng. Ảnh: Thanh Tiến.

Cán bộ kỹ thuật của công ty TNHH Tân Phú kiểm tra đoạn đường ống bị hư hỏng. Ảnh: Thanh Tiến.

Anh Vũ Minh Tuấn, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Tân Phú cho biết thêm, đơn vị đã nhiều lần có ý kiến, lập biên bản đề nghị đơn vị thi công sớm hoàn trả kênh mương dẫn nước nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Từ đập đầu mối đến bãi tưới có khoảng 150 mét kênh mương bê tông và 198 mét ống nhựa HDPE đang vị vùi lấp, đứt vỡ. Do đó, cả 2 vụ trong năm 2024 này, khoảng 5 ha đất nông nghiệp không có nước tưới để gieo cấy.

Tại văn bản số 1298 của Sở NN-PTNT tỉnh Yên Bái ngày 9/7/2024 về việc tham gia ý kiến thiết kế xây dựng hạng mục hoàn trả kênh mương thuỷ lợi bị ảnh hưởng do thi công mở rộng nền đường công trình đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) nêu rõ: “trong quá trình thi công hoàn trả đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH Tân Phú đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chịu trách nhiệm về việc không đảm bảo nguồn nước làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân”.

Đơn vị thi công cần sớm hoàn trả những đoạn kênh mương bị ảnh hưởng để đảm bảo nước tưới sản xuất cho người dân. Ảnh: Thanh Tiến.

Đơn vị thi công cần sớm hoàn trả những đoạn kênh mương bị ảnh hưởng để đảm bảo nước tưới sản xuất cho người dân. Ảnh: Thanh Tiến.

Tuy nhiên, đến nay việc hoàn trả các hạng mục của công trình thủy lợi vẫn chưa được triển khai kịp thời, nguy cơ thiếu nước sản xuất trong thời gian tới có thể tiếp tục kéo dài. Để đảm bảo sản xuất cho người dân trong thời gian sớm nhất, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan cần phối hợp vào cuộc, xử lý dứt điểm.  

Xem thêm
Tổ chức Đảng đầu tiên ở tỉnh Vĩnh Phúc thành lập theo mô hình mới

Ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Khai hội chùa Hương năm 2025

Sáng 3/2 (mùng 6 tháng Giêng), huyện Mỹ Đức (Hà Nội) tổ chức khai hội chùa Hương và công bố Quyết định công nhận 'Khu du lịch cấp thành phố'.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất