| Hotline: 0983.970.780

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022)

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Thứ Ba 26/07/2022 , 09:53 (GMT+7)

Sáng 26/7, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm